-
6 thay đổi nhỏ trong bếp giúp tôi tiết kiệm cả triệu mỗi tháng và sống khỏe ở tuổi nghỉ hưu
-
Từ chối 2 tỉ, ngư dân trao tượng thần khỉ 800 năm cho Nhà nước
-
Vụ 2 thanh niên "thông chốt" bảo vệ A80: Đại úy CSCĐ chấn thương sọ não
-
Sáng ngủ dậy mà trải qua 6 cảm giác này chỉ e rằng ung thư đang lớn dần trong cơ thể
-
Mãn nhãn với hình ảnh của các khối diễu binh trên Quảng trường Ba Đình
-
Dọn sạch rác sau buổi Tổng hợp luyện đầu tiên ở Hà Nội: Mỗi người 1 tay, các cô chú vệ sinh môi trường đỡ cực!
-
Thiều Bảo Trâm bị biến chứng hậu "dao kéo"?
-
Hà Nội: Cảnh tượng đông "vượt sức tưởng tượng" của người dân chờ xem hợp luyện diễu binh diễu hành
-
Chuyển về tổ ấm mới, hãy nhớ 10 điều này để gia đạo an khang, tài vận hưng thịnh
-
Kịch bản thế kỷ: Phạm Băng Băng yêu lại "tình cũ 4.000 tỷ", chuẩn bị tổ chức hôn lễ triệu đô dang dở 1 thời?
-
Có tiền tỷ đem mua vàng, người đàn ông “mất ăn mất ngủ” mấy tháng và cái kết
-
Hình ảnh xe tăng, tên lửa, pháo phản lực trùng trùng tiến về Quảng trường Ba Đình
-
Sốc: Chú gà chọi ở Thái Lan thắng giải trăm tỷ đồng, "chuyển nhượng" cũng tiếp tục gây choáng váng!
-
Phát hiện thi thể nam giới không nguyên vẹn trôi dạt trên biển
-
Hà Nội: Bắt "ông trùm" Đặng Quốc Thắng cầm đầu đường dây chiếm đoạt 7,86 triệu USD của hơn 3.000 người
-
Cảnh báo mưa dông, lốc sét ở Hà Nội chiều nay: Người dân đi xem hợp luyện diễu binh, diễu hành A80 chú ý!
-
Đi xem diễu binh 2/9: Người dân cần đặc biệt chuẩn bị gì để an toàn, khỏe mạnh?
-
Nam sinh ở Hà Nội mất liên lạc bí ẩn sau khi ăn phở gần sân bay Nội Bài
-
Tin mới nhất về vùng áp thấp, Biển Đông khả năng sắp đón bão, miền Bắc mưa lớn
-
Cựu binh U80 "trốn vợ", tự lái xe máy từ Nghệ An ra Hà Nội xem diễu binh 2/9
Kinh tế
07/11/2024 08:42Thế chân Ấn Độ, Lào trở thành nhà cung cấp lớn thứ 3 cho Việt Nam loại nguyên liệu cực quan trọng này - là thứ nước ta có diện tích trồng top 30 thế giới vẫn phải chi tỷ USD nhập khẩu

Việt Nam phụ thuộc đến gần 70% nguồn nguyên liệu thức ăn chăn nuôi như lúa mì, đậu tương… từ các nguồn nhập khẩu. Trong đó, ngô là một trong những nguyên liệu được Việt Nam tăng cường nhập khẩu.
Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu ngô các loại của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2024 đạt trên 8,08 triệu tấn, trị giá trên 1,98 tỷ USD, giá trung bình 245,4 USD/tấn, tăng 24,3% về lượng, nhưng giảm 2,3% kim ngạch và giảm 21,4% về giá so với 9 tháng đầu năm 2023.
Trong đó, riêng tháng 9/2024 đạt 1,15 triệu tấn, tương đương 268,43 triệu USD, giảm 3,1% về lượng, so với tháng 9/2023 tăng 0,05% về lượng, nhưng giảm 14,9% về kim ngạch.
Argentina là thị trường lớn nhất cung cấp ngô cho Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2024, đạt gần 4,61 triệu tấn, tương đương trên 1,11 tỷ USD, giá 240,9 USD/tấn, tăng 89,4% về lượng, tăng 48,3% kim ngạch nhưng giảm 21,7% về giá so với 9 tháng đầu năm 2023. Thị trường Nam Mỹ chiếm 57% trong tổng lượng và chiếm 56% trong tổng kim ngạch nhập khẩu ngô của cả nước. Đây cũng là thị trường xuất khẩu ngô lớn thứ 3 thế giới.
Thị trường lớn thứ 2 là Brazil, trong 9 tháng đầu năm 2024 đạt trên 2,35 triệu tấn, tương đương 584,73 triệu USD, giá 248,7 USD/tấn, chiếm trên 29% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu ngô của cả nước, tăng 2,8% về lượng, nhưng giảm 18,5% về kim ngạch và giá giảm 20,8% so với 9 tháng đầu năm 2023.
Lào là thị trường châu Á lớn nhất cung cấp ngô cho Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2024, đạt 74.664 tấn, tương đương 18,66 triệu USD, giá 250 USD/tấn, chiếm gần 1% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu ngô của cả nước, tăng 22,4% về lượng, nhưng giảm 13% về kim ngạch và giá giảm 29% so với cùng kỳ năm trước. Vị trí này trong năm 2023 vẫn còn thuộc về Ấn Độ.
Ngô là mặt hàng quan trọng trong ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm. Ngô thường chiếm khoảng 25-40% trong khẩu phần ăn của gia súc, gia cầm tùy theo giai đoạn phát triển, trạng thái sinh lý của cơ thể của loại vật nuôi. Mặt hàng này cũng gắn chặt với chăn nuôi, với những nước sản lượng ngô càng nhiều, chăn nuôi càng phát triển.
Việt Nam thuộc một trong số 30 quốc gia trồng ngô lớn nhất trên thế giới nhưng đồng thời cũng nằm trong nhóm các quốc gia nhập khẩu ngô nhiều nhất thế giới đứng sau Trung Quốc, châu Âu, Mexico, Nhật Bản, Hàn Quốc và Ai Cập.
Hiện Việt Nam không chỉ cần ngô để sản xuất thức ăn cho ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm, mà ngay ngành thủy sản cũng cần ngô biến đổi gen để sản xuất thức ăn cho tôm, cá.
Việc nhập khẩu ngô với số lượng lớn không chỉ tạo ra áp lực lên cán cân thương mại mà còn đặt ra nhiều thách thức về an ninh lương thực và sự bền vững trong sản xuất nông nghiệp của Việt Nam. Nguyên nhân chủ yếu của việc tăng cường nhập khẩu là do sản lượng ngô trong nước không đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng, đặc biệt là từ ngành chăn nuôi và sản xuất thức ăn gia súc.
Theo Khánh Vy (Nhịp Sống Thị Trường)








- Bức thư của người mẹ "thất bại" gửi con gái: "Sự cố chấp của mẹ đã khiến các con tổn thương" (09:00)
- Điều đặc biệt không ngờ liên quan đến NSND Xuân Bắc - Salim - MC Khánh Vy trong buổi tổng hợp luyện diễu hành (9 phút trước)
- 6 thay đổi nhỏ trong bếp giúp tôi tiết kiệm cả triệu mỗi tháng và sống khỏe ở tuổi nghỉ hưu (17 phút trước)
- Gia tộc Shinawatra đợi một loạt phán quyết của tòa án (19 phút trước)
- Từ chối 2 tỉ, ngư dân trao tượng thần khỉ 800 năm cho Nhà nước (28 phút trước)
- Cô dâu quỳ lạy xin cắt đứt quan hệ với mẹ ruột vì 2 tỷ đồng sính lễ (28 phút trước)
- Sau khi thanh tra chỉ ra loạt "góc khuất", EVN Finance bỏ tên dễ gây nhầm lẫn (38 phút trước)
- UEFA ưu ái đặc biệt cho Barca ở Champions League (40 phút trước)
- Hwang Jung Eum bị đề nghị án 3 năm tù (43 phút trước)
- Vụ 2 thanh niên "thông chốt" bảo vệ A80: Đại úy CSCĐ chấn thương sọ não (50 phút trước)




