-
Tử vi thứ 5 ngày 19/2/2026 của 12 con giáp: Mùng 3 Tết Sửu như ý, Thìn ăn lộc lớn -
Thưởng thức Bánh chưng ngày Tết: Làm sao để không "làm khó" huyết áp? -
Tài tử "Transformers" Shia LaBeouf bị vợ phũ phàng dứt tình ngay mùng 2 Tết sau bê bối bạo lực -
Chi tiết lịch nghỉ lễ, Tết năm 2026: Người lao động đón "cơn mưa" ngày nghỉ lên tới 26 ngày -
Danh tính người đàn ông ẩn danh đăng bài bôi xấu lực lượng công an, nhận cái kết đắng ngày đầu năm -
Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường dự Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Mỹ -
Giờ đẹp hóa vàng Tết Bính Ngọ 2026: Bí quyết nghênh đón tài lộc, tiễn đưa gia tiên -
Ngã ngũ vụ bê bối nhập tịch: Malaysia "ngầm thừa nhận" gian lận, tuyển Việt Nam sắp hưởng lợi lớn -
Những mảng màu u tối trong lời tiên tri của Nostradamus cho năm 2026 -
YouTube lỗi diện rộng sáng mùng 2 Tết, người dùng Việt Nam không thể truy cập
Kinh tế
07/01/2018 18:33Thế giới đang nợ kỷ lục 233.000 tỷ USD
Theo một nghiên cứu của Viện Tài chính Quốc tế (IIF), nợ công toàn cầu trong quý III/2017 ở mức kỷ lục 233.000 tỷ USD, nhiều hơn 16.000 tỷ so với cuối năm 2016. Tổng số này bao gồm nợ của hộ gia đình, chính phủ, ngành tài chính và phi tài chính.
Trong đó, nợ công ở khu vực phi tài chính tư nhân lên cao kỷ lục tại Canada, Hong Kong, Hàn Quốc, Thuỵ Sĩ và Thổ Nhĩ Kỳ.
Tại Trung Quốc, tốc độ tăng nợ lại đang chậm lại dù quốc gia này chiếm tỷ lệ lớn trong số nợ mới phát sinh tại các nền kinh tế mới nổi.
Trong 3 quý đầu năm 2017, nợ công của Trung Quốc chỉ tăng thêm 2% lên mức 294% GDP. Trong khi đó, mức tăng trung bình hàng năm là 17% trong giai đoạn 2012-2016.
Tuy vậy, IIF cảnh báo các khoản nợ lớn tại các nền kinh tế mới nổi sẽ đáo hạn trong thời gian tới. Các nước này sẽ phải trả khoảng 1.500 tỷ USD nợ trái phiếu và các khoản vay khác trong năm 2018.
Dù nợ công lên cao kỷ lục, trong cùng kỳ, tỷ lệ nợ công so với GDP toàn cầu lại ghi nhận giảm quý thứ 4 liên tiếp nhờ kinh tế tăng trưởng mạnh. Tỷ lệ này đang ở quanh ngưỡng 318%, thấp hơn 3% so với quý 3/2016, theo IIF.
"Sự kết hợp giữa các yếu tố bao gồm tăng trưởng trên mức dự báo, lạm phát tăng (Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ) và những nỗ lực ngăn chặn tình trạng nợ nần gia tăng (Trung Quốc, Canada) đã đóng góp vào sự sụt giảm tỷ lệ trên", IIF cho biết.
Liên Hiệp Quốc ước tính dân số thế giới hiện là khoảng 7,6 tỷ người. Theo đó, nợ trên đầu người của thế giới là hơn 30.000 USD.
Theo Nguyễn Duy (Tri Thức Trực Tuyến)
- Giá xăng ngày mai 20/2 có thể tăng lần thứ 4 liên tiếp (10:01)
- Tiết lộ bất ngờ về gã đàn ông đốt 2 ô tô và cửa chùa ở Hải Phòng, khai nhận gì tại cơ quan công an? (54 phút trước)
- Tổng Bí thư Tô Lâm đến Mỹ (1 giờ trước)
- Giá vàng 19/2/2026 tăng vọt, lấy lại mốc 5.000 USD/ounce (1 giờ trước)
- Chơi bài ngày Tết: Ranh giới pháp lý, khi nào xử phạt hành chính, khi nào truy cứu trách nhiệm hình sự? (1 giờ trước)
- Cháy lớn tại cơ sở sửa xe máy đêm mùng 2 Tết ở Hà Nội, khói đen bốc cao giữa khu dân cư (1 giờ trước)
- Báo cáo của FIFA chỉ rõ "tin dữ" cho LĐBĐ Malaysia, cơ hội thoát án xử thua ĐT Việt Nam cực kỳ thấp? (1 giờ trước)
- CLB CAHN thua thảm, bị loại khỏi cúp châu Á (1 giờ trước)
- Hyundai Tucson 2027 "chốt lịch" ra mắt vào cuối năm nay: Lột xác thiết kế, giá chỉ 629 triệu đồng (1 giờ trước)
- Hơn 8.000 trẻ cất tiếng khóc đầu đời trong 4 ngày Tết (1 giờ trước)