-
Ngân Hòa – "tiểu tam" phim Bóng ma hạnh phúc là ai? Tình hình sức khỏe sau 1 năm điều trị suy thận? -
Bất ngờ với 4 thay đổi tích cực khi người cao tuổi duy trì thói quen ăn trứng mỗi sáng -
Hà Nội: Bắt giữ nam thanh niên đâm tử vong chồng cũ của chị gái sau mâu thuẫn -
Nam sinh lớp 12 ở Hà Nội trở về nhà sau nhiều ngày mất liên lạc -
Giá dầu diesel giảm gần 2.000 đồng/lít từ ngày 16/4 -
Giá vàng hôm nay 16/4 'nín thở': Bảng giá vàng miếng SJC và nhẫn trơn bất thường, thế giới quay xe? -
Trạm thu phí BOT Dầu Giây lên tiếng việc nhân viên thu phí xe chở hài cốt liệt sĩ -
Đắk Lắk: Công an vào cuộc xác minh clip mẹ ruột nhiều lần bịt mũi, miệng khiến con nhỏ 1 tuổi tím tái -
Tử vi thứ 5 ngày 16/4/2026 của 12 con giáp: Sửu nổi trội, Thìn thăng tiến -
TP.HCM: Đình chỉ giáo viên phạt 5 học sinh tiểu học tự dùng kim tiêm chích vào tay
Kinh tế
15/07/2025 14:12Thế giới sắp có startup 1.000 tỷ USD đầu tiên

Hai năm trước, khi Nvidia lần đầu gia nhập câu lạc bộ các công ty có vốn hóa nghìn tỷ USD, nhiều nhà đầu tư đã lo ngại rằng cổ phiếu của hãng đang trở nên quá đắt. Tuy nhiên, những ai mua cổ phiếu của nhà sản xuất chip trí tuệ nhân tạo (AI) này vào thời điểm đó đến nay đã tăng gấp bốn lần khoản đầu tư của mình. Vào ngày 9/7 vừa qua, Nvidia thậm chí đã trở thành công ty đầu tiên trong lịch sử đạt mức định giá 4 nghìn tỷ USD.
Lợi nhuận khổng lồ mà các nhà đầu tư gặt hái được từ các ông lớn công nghệ niêm yết trong những năm gần đây đã khiến giới đầu tư mạo hiểm (VC) tại Thung lũng Silicon phải ghen tị. Không chỉ riêng Nvidia – ví dụ như CoreWeave, một nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây, đã tăng giá trị thị trường hơn 300% kể từ khi niêm yết vào tháng 3.
Với nguồn tiền dồi dào và được tiếp sức bởi làn sóng AI, nhiều quỹ đầu tư mạo hiểm giờ đây đang giữ lại các startup triển vọng lâu hơn, hy vọng đưa định giá của họ lên “tầng bình lưu”. Một số người thậm chí cho rằng không phải là "liệu có", mà là "khi nào" Thung lũng Silicon sẽ tạo ra công ty chưa niêm yết đầu tiên trị giá 1 nghìn tỷ USD. Cuộc đua này đang làm thay đổi cách hoạt động của ngành đầu tư mạo hiểm - và khiến ngành vốn đã rủi ro nay càng trở nên bấp bênh hơn.
Chỉ mới năm 2023, ngành VC còn đang rơi vào khủng hoảng. Có tới 344 kỳ lân (các công ty chưa niêm yết được định giá trên 1 tỷ USD) được sinh ra tại Mỹ trong năm 2021 giữa cơn sốt gọi vốn thời đại dịch. Nhưng hai năm sau, con số đó chỉ còn 45, khi lãi suất cao đã kéo ngành này trở lại mặt đất.
Nhiều định giá được tạo ra trong thời kỳ bùng nổ đó trở nên hão huyền như chính tên gọi "kỳ lân" của chúng. Những “kỳ lân xác sống” – các công ty mà định giá thực tế hiện nay sẽ thấp hơn rất nhiều nếu điều chỉnh lại – vẫn đang ám ảnh cảnh quan khởi nghiệp Thung lũng Silicon.
Tuy nhiên, AI tạo sinh đã khiến Thung lũng Silicon rơi vào cơn cuồng nhiệt mới, có phần điên rồ hơn cả lần trước. Theo dữ liệu từ PitchBook, gần 2/3 số tiền VC rót vào Mỹ trong nửa đầu năm nay được dồn vào các công ty AI. Các "kỳ lân" giờ đây đã nhường chỗ cho "decacorn" (trên 10 tỷ USD) và "hectocorn" (trên 100 tỷ USD).
OpenAI, “cha đẻ” của ChatGPT, hiện được định giá khoảng 300 tỷ USD. Theo tính toán của Coatue (một công ty quản lý đầu tư), hiện có hơn 1.300 tỷ USD giá trị nằm trong các công ty tư nhân được định giá từ 50 tỷ USD trở lên – hơn gấp đôi so với hai năm trước.
Các định giá cao ngất này một phần đến từ nguồn vốn dồi dào. Năm ngoái, tài sản được quản lý bởi các quỹ VC của Mỹ đã tiệm cận 1.300 tỷ USD, hơn gấp ba lần so với năm 2015. Số tiền dư thừa từ làn sóng gọi vốn thời đại dịch hiện đang nhanh chóng chuyển hướng sang các startup AI.
Các nhà đầu tư nước ngoài mới, chẳng hạn như quỹ tài sản quốc gia Trung Đông, đang rót tiền mặt ào ạt vào các quỹ VC, bù đắp cho sự rút lui của các quỹ hưu trí và quỹ tài trợ giáo dục.
Các quỹ VC cũng đang phân bổ tỷ trọng lớn hơn trong dòng tiền ngày càng mở rộng của mình cho các startup đã trưởng thành, thay vì các công ty mới thành lập. Trong nửa đầu năm 2025, các startup trưởng thành chiếm 78% tổng giá trị các thương vụ VC, tăng từ 59% cùng kỳ năm trước.
Một dấu hiệu tiêu biểu cho thời đại này: SoftBank, một nhà đầu tư công nghệ Nhật Bản, đang chi tiêu vượt cả tiêu chuẩn phóng khoáng thường thấy. CEO Masayoshi Son tuyên bố sẽ rót 32 tỷ USD vào OpenAI trước cuối năm nay – nhiều hơn bất kỳ đợt IPO nào từng thực hiện.
Việc các startup ở lại thị trường tư nhân lâu hơn một phần đến từ sở thích của các nhà sáng lập, những người muốn tránh sự nhàm chán – và soi xét – từ việc niêm yết công khai. Nhưng nếu trước đây các quỹ VC thường thúc đẩy startup IPO, thì giờ họ lại không vội, vì muốn giữ lại nhiều hơn phần tăng trưởng định giá khi công ty lớn mạnh.
Nhưng vấn đề lớn nhất của việc kéo dài thời gian đầu tư là: Thanh khoản.
Theo truyền thống, các quỹ VC phải thoái vốn sau vài năm để hoàn vốn cho nhà đầu tư. Ngay cả trước làn sóng AI mới, giới tài chính Thung lũng Silicon đã thử nghiệm mô hình mới để nắm giữ startup lâu hơn — giờ đây những nỗ lực đó đang được đẩy mạnh hết cỡ.
Một cách là thông qua các đợt chào bán thứ cấp, cho phép VC đời đầu và nhân viên được trả bằng cổ phiếu bán cổ phần mà không cần IPO hoặc gọi vốn vòng mới. Theo PitchBook, giá trị các thương vụ loại này đạt 60 tỷ USD trong quý I/2025, tăng từ 50 tỷ USD quý IV/2024. Tuy nhiên, mức thanh khoản này vẫn quá nhỏ so với thị trường chứng khoán, nơi mỗi ngày trung bình 26 tỷ USD cổ phiếu Nvidia được giao dịch.
Một giải pháp khác là nguồn vốn vĩnh viễn. Quỹ VC lâu đời Sequoia Capital đã tuyên bố quỹ 10 năm truyền thống là “lỗi thời” từ năm 2021, và thay thế bằng Sequoia Capital Fund, kết hợp giữa đầu tư vào startup tư nhân và cả cổ phiếu niêm yết. Các VC khác như Lightspeed Venture Partners đang sử dụng quỹ tiếp nối (continuation funds) để tiếp tục nắm giữ các startup bằng vốn mới.
Tất cả điều này đang làm thay đổi bản chất ngành VC.
Các “ông lớn” như Andreessen Horowitz, Sequoia, Lightspeed và General Catalyst đã phình to về quy mô. Họ giờ quản lý hàng chục tỷ USD, với đội ngũ đông đảo chuyên “săn” thương vụ.
Cùng lúc, một nhóm nhỏ các công ty VC trẻ hơn, như Thrive Capital của Josh Kushner và Greenoaks của Neil Mehta, đang cạnh tranh bằng cách tiếp cận khác. Họ gọi vốn lớn, nhưng chỉ đầu tư vào một số ít công ty, với đội ngũ nhỏ nhưng sẵn sàng chi những khoản lớn ngang ngửa các ông lớn VC.
Vince Hankes từ Thrive (đã đầu tư hơn 1 tỷ USD vào OpenAI) tin rằng ngay trong danh mục nhỏ của họ có thể có nhiều hơn một công ty sẽ đạt giá trị 1.000 tỷ USD trong tương lai. Thrive cũng đang thử nghiệm mô hình như private equity, bằng cách mua lại và hợp nhất các công ty truyền thống trong lĩnh vực như dịch vụ CNTT, rồi tái cấu trúc và “bơm” AI vào.
Dẫu vậy, việc liên tục viết các chi phiếu ngày càng lớn cho các công ty chưa có lợi nhuận, và giữ chúng lại với hy vọng “rồi sẽ có”, làm tăng nguy cơ thua lỗ khổng lồ. Các định giá trên trời mà loạt startup “hot” hiện nay đang hưởng có thể cũng sẽ “xịt hơi” như các “kỳ lân xác sống” vài năm trước. Một cơn hạn hán đầu tư có thể sẽ xảy ra.
Nhưng với viễn cảnh phần thưởng nghìn tỷ USD, thật khó để giới đầu tư… nói không với ví tiền.
- Sai lầm của Camavinga khiến Real Madrid trả giá đắt tại Champions League (09:00)
- Katy Perry bị điều tra vì cáo buộc tấn công tình dục nữ diễn viên (09:00)
- Phân đoạn nhạy cảm buộc phải xóa bỏ trong siêu phẩm 18+ đang gây bão toàn cầu (28 phút trước)
- Mâu thuẫn gia đình, người mẹ bóp mũi, miệng con 8 tháng tuổi rồi quay clip gây phẫn nộ (36 phút trước)
- Cuộc sống hiện tại của nữ thủ khoa Hiền Mai sau “cú nổ” 30 điểm: Ở căn hộ cao cấp, đang học lái ô tô, có cả trợ lý riêng? (47 phút trước)
- Johnny Trí Nguyễn kể về 8 năm "ở ẩn": Sống giản đơn, không màng thu nhập và màn tái xuất đầy bất ngờ (50 phút trước)
- Thảm họa trọng tài Cúp C1: Real Madrid phẫn nộ, cả châu Âu tranh cãi (58 phút trước)
- TP.HCM: Thu giữ gần một tấn thuốc đông y giả pha trộn Paracetamol và nguyên liệu trôi nổi (59 phút trước)
- Ngân Hòa – "tiểu tam" phim Bóng ma hạnh phúc là ai? Tình hình sức khỏe sau 1 năm điều trị suy thận? (1 giờ trước)
- Bất ngờ với 4 thay đổi tích cực khi người cao tuổi duy trì thói quen ăn trứng mỗi sáng (1 giờ trước)