-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Kinh tế
21/11/2017 16:55Thêm một mặt hàng Việt bị Mỹ đánh thuế hơn 230%
Theo Cục quản lý cạnh tranh(Bộ Công thương), Bộ thương mại Mỹ (DOC) vừa có thông báo về kết luận sơ bộ khẳng định rằng sản phẩm tủ đựng dụng cụ nhập khẩu từ Trung Quốc và Việt Nam đã bị bán phá giá.
Theo đó, DOC sơ bộ xác định mức thuế chống bán phá giá đối với hàng hóa bị điều tra từ Việt Nam là 230,31%. Đối với hàng hóa bị điều tra từ Trung Quốc, DOC sơ bộ xác định mức thuế chống bán phá giá từ 90,40% - 168,93%.
Căn cứ vào kết luận sơ bộ này, DOC sẽ hướng dẫn Cơ quan Bảo vệ biên giới và Hải quan Mỹ yêu cầu nộp tiền đặt cọc. DOC công bố kết luận cuối cùng vào ngày 22-3-2018 (có thể gia hạn). Lệnh áp thuế này (nếu có) dự kiến sẽ được ban hành vào tháng 5-2018.
Trước đó, theo Công báo Liên bang, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đã khởi xướng rà soát hoàng hôn lần thứ nhất lệnh áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với sản phẩm mắc áo bằng thép nhập khẩu từ Việt Nam.
Trong trường hợp cả DOC (điều tra về bán phá giá và trợ cấp) và USITC (Ủy ban thương mại quốc tế Mỹ) (điều tra về thiệt hại) đưa ra kết luận khẳng định việc dỡ bỏ lệnh áp thuế sẽ dẫn đến tiếp diễn tình trạng bán phá giá và/hoặc trợ cấp gây thiệt hại cho ngành sản xuất nước này thì biện pháp chống bán phá giá đối với mặt hàng trên của Việt Nam sẽ tiếp tục có hiệu lực thêm 5 năm nữa.
Ngày 6-11 DOC cũng đã có kết luận sơ bộ của đợt rà soát hành chính thuế chống bán phá giá lần thứ 4 (giai đoạn rà soát từ 1-2-2016 đến 31-1-2017) đối với sản phẩm tháp gió nhập khẩu từ Việt Nam.Theo đó, DOC quyết định hủy bỏ một phần rà soát đối với hai công ty mà nguyên đơn đã rút yêu cầu rà soát và không có bên liên quan nào khác có ý kiến về vấn đề này.
Tuy nhiên, DOC vẫn sẽ tiếp tục tiến hành đợt rà soát hành chính này để có căn cứ đưa ra hướng dẫn tính thuế chống bán phá giá thích hợp cho Cơ quan Hải quan và bảo vệ biên giới Mỹ khi có kết luận cuối cùng.
Theo Quang Huy (Pháp Luật TP.HCM)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)