-
Sự thật đằng sau "câu chuyện đầy nước mắt" ở Hải Phòng: Cụ ông hơn 70 tuổi bị con riêng của vợ đuổi ra đường?
-
Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: 2 bà trùm người Việt nhận lương bao nhiêu?
-
Nghịch lý shophouse ế ẩm nhưng giá "trên trời"
-
Cuộc chiến game show giữa các "ông lớn" căng thẳng chưa từng thấy
-
Xe biển xanh thản nhiên vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13 ở TPHCM
-
Thi công tường chắn chống sạt lở ở Quảng Ngãi, 1 người bị vùi lấp tử vong
-
Hai du khách Việt tử vong ở bãi biển Hy Lạp trong ngày gió bão
-
Ô tô Mercedes bốc cháy trên đường ở Hà Nội
-
Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền "quỹ xóm" ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm "biến mất"
-
Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt
-
Cặp đôi bất ngờ bị tạt dung môi, thiêu sống ngay trước trung tâm thương mại khi đi du lịch tại Thái Lan
-
Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online"
-
Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'
-
Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao"
-
Philippines dừng nhập khẩu gạo, Việt Nam ảnh hưởng thế nào?
-
Ô tô 16 chỗ cháy ngùn ngụt sau tai nạn liên hoàn ở TPHCM
-
3 cuộc tình éo le của tỷ phú Hoàng Kiều: Bị vợ, người yêu phản bội, tình địch tìm đến tận cửa
-
Hà Nội: Cháy cửa hàng trên phố, người dân livestream gây tắc đường
-
Tranh cãi không dứt về cái kết của phim Mang Mẹ Đi Bỏ: Nam chính đang hy sinh cho gia đình hay quá ích kỷ?
-
Bị lừa đảo "hỏi thăm", người đàn ông lừa ngược lại 1,8 tỷ đồng, đóng băng luôn tài khoản của kẻ lừa đảo
Kinh tế
21/02/2018 08:36Thị trường chứng khoán sẽ biến động thế nào sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán?
Nếu tính bình quân mức tăng/giảm thì thị trường có khả năng tăng 0,98% trong ngày giao dịch đầu tiên sau Tết Nguyên đán.
Nếu tính trung bình mức tăng của 17 năm qua, VN-Index đã tăng 1,32% vào tuần đầu tiên sau Tết. Trong đó, thị trường có 9 phiên tăng và 8 phiên giảm vào ngày chứng khoán khai Xuân. Nếu tính bình quân mức tăng/giảm thì thị trường có khả năng tăng 0,98% trong ngày giao dịch đầu tiên sau Tết Nguyên đán.
Diễn biến của TTCK trong 5 năm gần nhất:
Năm 2013, VN-Index đóng cửa phiên giao dịch trước Tết ở mức 494,03 điểm và kết thúc phiên giao dịch đầu tiên sau Tết là 493,95 điểm, giảm 0,08 điểm (-0,02%).
Năm 2014, VN-Index đóng cửa phiên giao dịch trước Tết ở mức 556,91 điểm và kết thúc phiên giao dịch đầu tiên sau Tết là 554,68 điểm, giảm 2,23 điểm (-0,04%).
Năm 2015, VN-Index đóng cửa phiên giao dịch trước Tết ở mức 587,24 điểm và kết thúc phiên giao dịch đầu tiên sau Tết là 596,95 điểm, tăng 9,71 điểm (+1,7%).
Năm 2016, VN-Index đóng cửa phiên giao dịch trước Tết ở mức 544,75 điểm và kết thúc phiên giao dịch đầu tiên sau Tết là 543,79 điểm, giảm 0,96 điểm (-0,18 %).
Năm 2017, VN-Index đóng cửa phiên giao dịch trước Tết ở mức 697,28 điểm và kết thúc phiên giao dịch đầu tiên sau Tết là 703,18 điểm, tăng 5,9 điểm (0,85%).

Tại Việt Nam, sau phiên giao dịch khiến VN-Index mất hơn 56 điểm hôm 5.2, thị trường chứng khoán tiếp tục chìm trong sự hoảng loạn vào sáng 6.2. Điều này khiến vốn hóa thị trường "bốc hơi" hơn 16 tỷ USD chỉ sau 2 ngày giao dịch. Theo thống kê, cổ phiếu VIC giảm 14% trong 2 ngày làm bốc hơi gần 8.500 tỷ đồng của tỷ phú số USD đầu tiên của Việt Nam - ông Phạm Nhật Vượng. Còn bà Nguyễn Thị Phương Thảo và các bên liên quan nắm giữ cổ phiếu của hãng hàng không Vietjet (mã VJC) cũng mất tới hơn 2.500 tỷ đồng.
Song sau đó, những ngày cận Tết nguyên đán, cùng với xu hướng tích cực trở lại của TTCK Thế giới, TTCK Việt Nam cũng hồi phục khá tốt, thậm chí tăng khá mạnh trong 2 phiên giao dịch cuối cùng với mức tăng gần 60 điểm.

Trong giai đoạn nghỉ tết Mậu Tuất 2018 tại Việt Nam, các thị trường chứng khoán trên thế giới vẫn giao dịch bình thường và có những diễn biến hết sức tích cực.
Tính riêng trong 3 ngày từ 14 - 16.2, chỉ số Dow Jones đã tăng gần 600 điểm, tương ứng 2,35%. Các chỉ số chứng khoán Châu Âu như FTSE 100, cũng như các thị trường Châu Á nghỉ lễ ngắn hơn Việt Nam, hoặc không nghỉ lễ như Nikkei 225 (Nhật Bản), Kospi (Hàn Quốc), SET (Thái Lan)…cũng tăng mạnh trong giai đoạn nghỉ Tết Mậu Tuất.

Tương tự diễn biến của TTCK, giá dầu cũng có sự phục hồi ấn tượng trong quãng thời gian nghỉ lễ tại Việt Nam. Trong đêm 19.2, giá dầu WTI có thời điểm lên mức 62,5 USD/thùng, tăng gần 6% so với thời điểm trước kỳ nghỉ Tết nguyên đán.
Sự hồi phục của giá dầu là tin vui cho nhóm cổ phiếu dầu khí, nhóm ngành có tỷ trọng lớn trên TTCK Việt Nam. Tuy nhiên, việc giá dầu tăng mạnh lại trùng vào thời điểm thị trường Việt Nam nghỉ lễ cũng là điều khiến nhà đầu tư nuối tiếc.
Trong khi đó, Chủ tịch Uỷ ban chứng khoán Nhà nước Trần Văn Dũng cho rằng, sự điều chỉnh của thị trường trong những phiên giảm điểm trước Tết chỉ mang tính ngắn hạn, còn về trung và dài hạn thị trường vẫn có đủ cơ sở để phát triển về qui mô và chất lượng.
“Kinh tế Việt Nam trong năm 2018 được các chuyên gia quốc tế kỳ vọng là sẽ rất tốt. Sự khởi sắc của nền kinh tế và những cam kết của Chính phủ trong việc tháo gỡ những rào cản đầu tư, hỗ trợ kinh tế tư nhân, những tác động tâm lý tích cực từ các đợt thoái vốn nhà nước, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và niêm yết các doanh nghiệp lớn, có chất lượng sẽ thu hút mạnh các dòng vốn tham gia thị trường, đặc biệt là dòng vốn ngoại, tạo cơ sở vững chắc cho một năm phát triển mạnh và bền vững của TTCK Việt Nam”, ông Dũng nói.
Cổ phiếu ngành thép và triển vọng 2020
Theo báo cáo cập nhật ngành thép của SSI Research, nhu cầu về các mặt hàng thép thành phẩm ước tính đạt tăng trưởng từ 10-15% trong năm 2018 nhờ làn sóng thị trường bất động sản năm 2017 đạt kết quả tích cực cũng như tiềm năng năng mảng xây dựng cơ sở hạ tầng hồi phục.

Đánh giá triển vọng giai đoạn 2018-2020, SSI Rsearch cho rằng, sản lượng tiêu thụ thép của Việt Nam ước tính duy trì tăng trưởng 10%/năm nhờ ngành bất động sản và hoạt động đầu tư vào cơ sở hạ tầng.
Đồng thời, các công ty hàng đầu với thương hiệu mạnh, quy mô kinh tế lớn hơn và kế hoạch tiếp tục mở rộng như HPG, HSG và NKG vẫn có thể giành được thị phần và đạt tăng trưởng nhanh hơn toàn thị trường.
Ngoài ra, các nhà sản xuất thép trong nước cũng sẽ tiếp tục được hưởng lợi từ các biện pháp tự vệ đối với thép nhập khẩu do Chính phủ ban hành. Ngoài biện pháp tự vệ đối với thép dài nhập khẩu từ năm 2016 đến 2020, Chính phủ đã ban hành các biện pháp tự vệ và chống bán phá giá bổ sung đối với tôn mạ kẽm và mạ màu nhập khẩu. Mức thuế áp dụng chủ yếu nằm trong khoảng 19-38% từ quý 2 năm 2017 đến 2020 - 2022.
Từ đầu, SSI cho rằng, định giá của HPG của ông Trần Đình Long vẫn thấp hơn nhiều so với các cổ phiếu vốn hóa lớn khác tại Việt Nam và trung bình khu vực. Và việc điều chỉnh giá cổ phiếu HPG cũng có thể tạo cơ hội định giá lại đối với các cổ phiếu ngành thép khác HSG và NKG.
Theo Hoàng Nhật (Dân Việt)








- Vợ Quý Bình lên tiếng về chiếc xe, nói thẳng: "Tôi không có lấy tài sản nào của anh Bình hết" (37 phút trước)
- Người đàn ông bất ngờ bị suy gan cấp sau khi uống 1 thứ chỉ trong 1 tuần: Không phải rượu bia (52 phút trước)
- Thủ tướng yêu cầu gỡ điểm nghẽn đất đai, khoáng sản trước ngày 20/8 (1 giờ trước)
- Đôi bạn ở Hà Nội bất ngờ trở thành con dâu và bố chồng, tiết lộ cách xưng hô độc lạ (1 giờ trước)
- Hẹn hò với cô gái vừa quen được 2 ngày vào lúc 2 giờ sáng, người đàn ông trải qua phút giây sinh tử (1 giờ trước)
- “Thổi bay” cựu vô địch Bắc Mỹ, tuyển Việt Nam chính thức giành tấm vé lịch sử ở giải thế giới (2 giờ trước)
- Ông Zelensky quyết ko nhượng đất lấy hòa bình, áp trừng phạt năng lượng Nga (2 giờ trước)
- Ngô Thanh Vân sinh con đầu lòng (2 giờ trước)
- Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: 2 bà trùm người Việt nhận lương bao nhiêu? (2 giờ trước)
- Sự thật đằng sau "câu chuyện đầy nước mắt" ở Hải Phòng: Cụ ông hơn 70 tuổi bị con riêng của vợ đuổi ra đường? (2 giờ trước)




