Bất chấp làn sóng điều chỉnh gay gắt đang càn quét thị trường chứng khoán Việt Nam, vị thế của người đứng đầu hệ sinh thái Vingroup vẫn không hề bị lung lay.

Ngay cả khi các cổ phiếu trụ cột đồng loạt bốc hơi thị giá, khối tài sản khổng lồ của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vẫn giúp ông giữ vững danh hiệu người giàu nhất khu vực Đông Nam Á và duy trì vị trí cao trong bảng xếp hạng toàn cầu.

Áp lực bán tháo đè nặng lên các cổ phiếu trụ cột

Sau một giai đoạn tăng trưởng nóng bứt phá, thị trường chứng khoán Việt Nam đang phải đối mặt với một nhịp điều chỉnh trên diện rộng do áp lực chốt lời gia tăng. Trong phiên giao dịch sáng ngày 22/5, chỉ số VN-Index liên tục lao dốc mạnh, rời xa mốc 1.900 điểm vừa đạt được cách đây không lâu. Tính đến 11h15, VN-Index đã bốc hơi tới 39 điểm, lùi sâu về mốc 1.858 điểm.

Tâm điểm của đợt rung lắc này chính là nhóm cổ phiếu "họ Vin" – nhóm vốn đóng vai trò dẫn dắt thị trường suốt nhiều tuần qua. Cổ phiếu VIC của Vingroup ghi nhận mức giảm mạnh 9.100 đồng, xuống còn 209.600 đồng/cổ phiếu dưới áp lực bán ròng khoảng 400.000 đơn vị từ khối ngoại. Người anh em Vinhomes (VHM) cũng chịu chung số phận khi giảm 5.600 đồng xuống 154.200 đồng/cổ phiếu, đi kèm khối lượng bán ròng từ khối ngoại lên tới gần 1 triệu đơn vị. Các mã khác thuộc hệ sinh thái như Vinpearl (VPL) và Vincom Retail (VRE) cũng đồng loạt suy yếu, lần lượt lùi về mức 93.400 đồng và 31.900 đồng/cổ phiếu.

22-1779436421-thi-truong-rung-lac-manh-ty-phu-pham-nhat-vuong-van-vung-ngoi-giau-nhat-dong-nam-a
Cổ phiếu bất động sản giảm. Ảnh: VietNamNet

Sóng gió không chỉ bủa vây nhóm bất động sản mà còn lan rộng sang các nhóm ngành chủ chốt khác. Ở nhóm ngân hàng, những ông lớn như BID, VCB và SHB liên tục điều chỉnh giảm giá. Sắc đỏ cũng bao trùm nhóm năng lượng khi GAS và PLX đồng loạt mất điểm. Ở chiều ngược lại, thị trường chỉ ghi nhận vài điểm sáng hiếm hoi giữ được sắc xanh nhạt như FPT, MWG và SAB.

Tính đến 10h45, thanh khoản trên sàn HoSE chỉ đạt khoảng 5.700 tỷ đồng, phản ánh sự thận trọng cao độ của dòng tiền. Thực tế này diễn ra khá nghịch lý trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp vừa công bố kết quả kinh doanh khởi sắc và định giá cổ phiếu đang ở mức hấp dẫn. Tâm lý dè dặt của nhà đầu tư được cho là đến từ làn sóng bán ròng dai dẳng của khối ngoại (riêng phiên 21/5 đã bán ròng khoảng 1.700 tỷ đồng tập trung vào VIC, VHM, FPT, MBB, ACB), cùng với lo ngại về lạm phát do giá dầu thế giới leo thang, xu hướng tăng lãi suất toàn cầu, và những biến động nhân sự khiến một số mã giảm sàn liên tiếp. Bên cạnh đó, sự phục hồi chậm chạp của thị trường địa ốc và dòng tiền nhàn rỗi hạn chế cũng khiến thanh khoản chịu áp lực lớn.

Khối tài sản khổng lồ vững vàng ở top đầu thế giới

Mặc dù nhóm cổ phiếu "họ Vin" vừa trải qua hai phiên giảm mạnh liên tiếp sau chuỗi ngày tăng nóng, giá trị vốn hóa của toàn hệ sinh thái Vingroup vẫn neo ở mức rất cao. Tính từ đầu năm 2025 đến nay, thị giá cổ phiếu VIC đã bứt phá ngoạn mục gần 11 lần, trở thành một trong những mã có mức tăng trưởng mạnh mẽ nhất thị trường.

22-1779436369-thi-truong-rung-lac-manh-ty-phu-pham-nhat-vuong-van-vung-ngoi-giau-nhat-dong-nam-a
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Ảnh: Internet

Sự sụt giảm trong các phiên gần đây đã khiến khối tài sản của ông Phạm Nhật Vượng giảm khoảng 1,6 tỷ USD so với mức đỉnh 36 tỷ USD (thời điểm ngày 14/5 khi VIC chạm sát mốc 230.000 đồng/cổ phiếu). Tuy nhiên, theo cập nhật mới nhất từ Forbes vào ngày 22/5, ông Vượng vẫn sở hữu khối tài sản trị giá 33,8 tỷ USD, xếp vị trí thứ 67 trong danh sách những người giàu nhất hành tinh. So với thời điểm tháng 3, tài sản của vị tỷ phú này vẫn ghi nhận mức tăng thêm khoảng 9 tỷ USD, giúp ông tiếp tục ngự trị ở ngôi vương giàu nhất Đông Nam Á.

Không chỉ riêng ông Vượng, đà bứt phá của nhóm cổ phiếu "họ Vin" thời gian qua cũng mang lại khối tài sản khổng lồ cho các thành viên trong gia đình. Hiện tại, bà Phạm Thu Hương đang sở hữu khoảng 3,7 tỷ USD, trong khi bà Phạm Thúy Hằng nắm giữ khoảng 2,6 tỷ USD.

Bệ phóng từ chiến lược đa ngành và mục tiêu kỷ lục

Giới đầu tư và thị trường vẫn đặt kỳ vọng rất lớn vào tương lai của hệ sinh thái Vingroup. Doanh nghiệp được dự báo sẽ tiếp tục hưởng lợi lớn từ định hướng đẩy mạnh phát triển khu vực kinh tế tư nhân của Việt Nam, cũng như các dự án đầu tư quy mô về hạ tầng, đô thị, logistics, năng lượng và công nghệ cao.

Bên cạnh lĩnh vực cốt lõi là bất động sản, việc Vingroup lấn sân mạnh mẽ sang mảng công nghệ và năng lượng xanh được xem là động lực then chốt giúp tập đoàn duy trì tiềm năng tăng trưởng vượt trội trong dài hạn. Sự tự tin này được minh chứng bằng những mục tiêu kinh doanh đầy tham vọng trong năm 2026. Theo đó, Vingroup hướng tới mục tiêu doanh thu khoảng 485 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận khoảng 35 nghìn tỷ đồng. Riêng công ty con Vinhomes đặt mục tiêu doanh thu khoảng 285 nghìn tỷ đồng, cùng mức lợi nhuận dự kiến đạt 60 nghìn tỷ đồng – một con số cao kỷ lục chưa từng có trong lịch sử của doanh nghiệp.

PN (SHTT)