Kinh tế
06/05/2025 20:51Thống đốc NHNN nói về lý do giá vàng SJC tăng nhanh hơn giá thế giới
Theo báo cáo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) gửi Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, liên quan đến việc quản lý thị trường vàng, chênh lệch giá vàng miếng SJC trong nước và giá thế giới vào cuối năm 2024 đã được kiểm soát và duy trì ở biên độ phù hợp; từ mức chênh lệch khoảng 25% tại thời điểm cao nhất xuống còn khoảng 3-5 triệu đồng/lượng (tương đương khoảng 5-7%).
Trong những tháng đầu năm 2025, giá vàng thế giới liên tục phá vỡ các mức kỷ lục trước đó.
Đến ngày 23/4, chênh lệch giá vàng miếng SJC trong nước và thế giới quy đổi ở mức 14,48 triệu đồng/lượng (tương đương 13,62%).
Theo Thống đốc NHNN, việc giá vàng miếng SJC trong nước tăng nhanh hơn thế giới và chênh lệch giãn rộng từ đầu tháng 4/2025 chủ yếu do hai nguyên nhân chính:
Thứ nhất, tâm lý kỳ vọng việc giá vàng thế giới tiếp tục tăng trong bối cảnh bất ổn của kinh tế thế giới. Thứ hai, nguồn cung vàng miếng trên thị trường chưa được tăng thêm từ đầu năm 2025 đến nay, thị trường ngoại hối và thị trường vàng tương đối ổn định nên NHNN chưa cần can thiệp.

Ngoài ra, NHNN cho rằng không loại trừ nguyên nhân có một số doanh nghiệp, cá nhân lợi dụng tình hình biến động của thị trường để đầu cơ, thổi giá, trục lợi.
NHNN khẳng định sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan (Bộ Công an, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính...) tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vàng, các cửa hàng, đại lý phân phối và mua bán vàng miếng cùng các chủ thể liên quan.
Từ đó, kịp thời phát hiện những sơ hở, bất cập, vi phạm để xử lý nghiêm theo thẩm quyền và báo cáo các cấp có thẩm quyền các biện pháp xử lý phù hợp.
Cũng theo báo cáo, Thống đốc NHNN cho biết việc định hướng giảm lãi suất nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân đã góp phần kéo mặt bằng lãi suất cho vay tiếp tục đi xuống.
Đến ngày 10/4, lãi suất cho vay bình quân đối với các giao dịch phát sinh mới của các ngân hàng thương mại ở mức 6,34%/năm, giảm 0,6%/năm so với cuối năm 2024.
Đến ngày 22/4, tỷ giá giao dịch quanh mức 25.896 VND/USD, tăng 1,64% so với cuối năm 2024.
Tuy nhiên, mặt bằng lãi suất có nhiều sức ép trong thời gian tới do lãi suất cho vay đã có xu hướng giảm sâu; nhu cầu vốn tín dụng dự kiến gia tăng mạnh mẽ để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025.
Trong khi đó, huy động vốn toàn hệ thống tổ chức tín dụng có thể bị ảnh hưởng và cạnh tranh từ các kênh đầu tư khác (như bất động sản, thị trường chứng khoán); mặt bằng lãi suất thế giới có xu hướng giảm nhưng vẫn duy trì ở mức cao và thị trường tài chính toàn cầu khó đoán định sau khi Mỹ tuyên bố chính sách thuế đối ứng.
Ngoài ra, tỷ giá và thị trường ngoại tệ có khả năng tiếp tục chịu áp lực lớn từ các yếu tố phức tạp trên thị trường quốc tế.
Theo Tuân Nguyễn (VietNamNet)
Tin cùng chuyên mục








-
Galaxy Z Fold7 lập kỷ lục tại đại lý Việt Nam (18/07)
-
Ford chuẩn bị gia nhập thị trường xe điện Việt Nam (18/07)
-
Xuyên đêm tìm kiếm bé trai 8 tuổi nghi bị nước cuốn trôi (18/07)
-
Sao nam bị gạch tên khỏi Running Man mùa 3: Là "ông hoàng thất bại", từng vướng ồn ào "đá xéo" Trấn Thành! (18/07)
-
Bắt thóp công thức "iu đương" của Matthis với Thiều Bảo Trâm và Lê Hoàng Phương (18/07)
-
Tôi hoang mang tột độ khi nhận thùng đồ ăn mẹ chồng gửi, may mà quyết đoán mới cứu được bà (18/07)
-
Mối thù từ 20 năm trước và vụ cháy kinh hoàng khiến 2 người tử vong (18/07)
-
Chi phí cho một chiếc xe xăng, dầu ở Hà Nội sẽ tăng khi áp dụng biểu phí mới (18/07)
-
Dự kiến đến 18/12, CSGT Hà Nội sẽ không ra đường: Hàng triệu tài xế cần cài ngay ứng dụng này (18/07)
-
Tài xế nồng độ cồn rất cao vụ tông 4 người thương vong ở Hà Nội đối mặt án phạt nào? (18/07)
Bài đọc nhiều




