-
Chốt lịch nghỉ Tết Âm lịch 2027: Cán bộ, công chức được nghỉ 7 ngày -
Google thử nghiệm Gemini 4 Argon: Nỗ lực lật ngược thế cờ và xóa mác "Gehihi" -
Viện Kiểm Sát nói gì về việc 4 bảo vệ dù nhận vài trăm nghìn đồng nhưng vẫn bị đề nghị án 4 năm tù? -
Đình Bắc rực sáng, tuyển Việt Nam ngược dòng hạ Pakistan để tranh HCĐ -
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc hứng mưa rất to rồi chuyển lạnh -
Hít 50 quả bóng cười mỗi ngày, nam thanh niên 24 tuổi tổn thương thần kinh -
Kỳ tích ba anh em sinh ba chào đời khác ngày tại Việt Nam -
Chuyến thám hiểm 6,5 tỷ đồng/người và bi kịch của gia đình tỷ phú Pakistan -
Giám đốc công ty ở TP HCM bị bắt vì bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier -
Bẻ khớp ngón tay có gây viêm khớp và ảnh hưởng sức khỏe không?
Kinh tế
09/02/2022 23:12Thông đường sang Trung Quốc, giá trái cây tăng dựng đứng
Trước Tết Nhâm Dần, xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc bị ùn ứ nghiêm trọng tại các cửa khẩu. Tình tạng này kéo dài tới gần 2 tháng khiến nhiều loại trái cây vào chính vụ lao dốc, giá rẻ như cho.
Tại Bình Thuận, Tiền Giang và Long An, khoảng 300.000 tấn thanh long sẽ cho thu hoạch vào quý 1/2022. Trung Quốc là thị trường chính, chiếm 80% lượng thanh long xuất khẩu của Việt Nam. Việc “tắc đường” sang quốc gia 1,4 tỷ dân này làm cho giá thanh long giảm chạm đáy.
Khi đó, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Bình Thuận Phan Văn Tấn thông tin, thương lái đang thu mua chậm, thậm chí một số nơi ngừng thu mua thanh long. Giá thanh long giảm sâu, có nơi còn 2.000-4.000 đồng/kg.
Một số tỉnh khác cũng phải kêu gọi hỗ trợ tiêu thụ thanh long giúp bà con nông dân.
Tuy nhiên, những ngày này, giá loại trái cây này tăng dựng ngược, gấp 4-5 lần thời điểm trước Tết Nguyên đán. Nhà vườn phấn khởi, tất bật thu hái để kịp xuất hàng sang Trung Quốc.
Ông Lê Văn Quang - nhà vườn trồng thanh long ở Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) - cho hay, thương lái đang tranh nhau mua thanh long với giá cao. Ngày hôm qua, ông cắt bán 8 tấn thanh long với giá 15.000 đồng/kg. Trong khi thời điểm trước Tết, hàng này ông chỉ bán được với giá 3.000 đồng/kg
Theo ông, đây là thanh long nghịch vụ, hàng không có nhiều. Thời điểm này thương lái “ăn hàng” để đưa sang Trung Quốc kịp rằm tháng Giêng Âm lịch. Đặc biệt, thanh long cũng đã thông quan tại nhiều cửa khẩu, không còn ùn ứ như trước.
Với giá này, sau khi trừ đi chi phí chăm sóc, phân bón, chong đèn,... ông lãi trên dưới 100 triệu đồng.
Ông Phan Văn Tấn thông tin, mấy ngày sau Tết Nhâm Dần, giá thanh được thương lái thu mua tại vườn khoảng từ 14.000-15.000 đồng/kg. Tuy nhiên, nguồn hàng ít, nhiều nông dân không có thanh long chín để bán. Theo đó, từ nay đến cuối tháng 3, sản lượng thanh long toàn tỉnh đến kỳ thu hoạch ước khoảng 50.000 tấn.
Tại các tỉnh miền Tây, giá nhiều loại trái cây cũng có xu hướng tăng mạnh. Đơn cử, giá mít Thái loại 1 được thu mua với giá 24.000-25.000 đồng/kg, loại 2 từ 12.000-14.000 đồng/kg. So với trước Tết, giá mít tăng thêm khoảng 6.000-10.000 đồng/kg.
Tương tự, dưa hấu dịp này cũng tăng lên mức 12.000-14.000 đồng/kg, cam sành 17.000 đồng/kg, chuối 8.000 đồng/kg,...
Một số đầu mối thu mua trái cây tại khu vực miền Tây cho biết, nguồn cung hàng vào thời kỳ khan hiếm hơn trước Tết, cộng thêm xuất khẩu trái cây sang Trung Quốc đã thông thương trở lại đẩy giá trái cây đồng loạt tăng mạnh.
Theo thông tin từ Hiệp hội Rau quả Việt Nam, sáng 3/2 (mùng 3 Tết Nhâm Dần), cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) đã chính thức mở cửa thông quan trở lại. Nhờ đó, nông sản xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc được nối lại, không còn ách tác như thời điểm trước Tết.
Thống kê sơ bộ ngày đầu mở cửa thông quan trở lại, 115 container trái cây thuận lợi làm thủ tục xuất khẩu sang Trung Quốc. Đáng chú ý, những chuyến hàng đầu tiên sang Trung Quốc chủ yếu là các loại nông sản như xoài, mít và thanh long.
Thông tin từ Lạng Sơn, trong quý 1/2022, tỉnh này sẽ hoàn thành việc lắp đặt hệ thống kiểm tra, kiểm soát để đảm bảo tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa Tân Thanh (Việt Nam) - Pò Chài (Trung Quốc) được vận hành với quy mô 4 làn xe xuất nhập khẩu. Cùng với đó, hoàn thành cải tạo, mở rộng tuyến đường xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu song phương Chi Ma lên 4 làn xe.
Tỉnh cũng sẽ áp dụng “cửa khẩu số”, đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ từng dịch vụ khu vực cửa khẩu nhằm tăng cường năng lực thông quan hàng quá xuất khẩu, hạn chế ùn tắc khi bước vào thời kỳ cao điểm.
Theo Châu Giang (VietNamNet)
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không lấy thành tích SEA Games làm thước đo duy nhất (46 phút trước)
- Kết quả Thái Lan 1–2 Philippines: Đội hình C của Voi chiến giúp đối thủ phá dớp (56 phút trước)
- Cơ trưởng Flydubai lần đầu kể lại khoảnh khắc sinh tử khi máy bay bị không tặc (1 giờ trước)
- HLV Kim Sang-sik: Trận tranh hạng ba với Malaysia chẳng khác nào chung kết (2 giờ trước)
- Hà Nội: Hơn 26.000 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong 9 tháng (2 giờ trước)
- Chốt lịch nghỉ Tết Âm lịch 2027: Cán bộ, công chức được nghỉ 7 ngày (2 giờ trước)
- TPHCM bố trí máy bơm di động, sẵn sàng xử lý các điểm ngập (2 giờ trước)
- Google thử nghiệm Gemini 4 Argon: Nỗ lực lật ngược thế cờ và xóa mác "Gehihi" (2 giờ trước)
- Viện Kiểm Sát nói gì về việc 4 bảo vệ dù nhận vài trăm nghìn đồng nhưng vẫn bị đề nghị án 4 năm tù? (3 giờ trước)
- Đình Bắc rực sáng, tuyển Việt Nam ngược dòng hạ Pakistan để tranh HCĐ (3 giờ trước)