Kinh tế
23/01/2019 10:43Thu 41 tỉ từ Google, truy thuế hơn 4 tỉ: Thanh niên 20 tuổi lên tiếng
Cơ quan thuế đã ra quyết định truy thu thuế VAT, thuế thu nhập cá nhân hơn 2,9 tỉ đồng, phạt tiền chậm nộp thuế hơn 1.1 tỷ đồng. Hiện tại anh P mới nộp 2,9 tỉ đồng, còn nợ 1,162 tỉ đồng, nên ngành thuế đã ra quyết định cưỡng chế để truy thu thuế.
Trao đổi với PV, anh T.Đ.P (20 tuổi, trú quận Tân Bình) xác nhận anh có viết phần mềm trò chơi chạy trên Google. Bản thân P không trốn tránh trách nhiệm thuế đối với Nhà nước, nên đã cử đại diện đến làm việc với ngành thuế.
Anh P cho rằng sở dĩ việc chậm thực hiện nghĩa vụ thuế và kéo dài thời gian nộp là liên quan đến việc anh khiếu nại đến ngành thuế trong việc xác định đúng đối tượng nộp.
“Ngành thuế nói dịch vụ mà tôi cung cấp là dịch vụ quảng cáo, nhưng tôi khẳng định tôi chỉ cung cấp dịch vụ phần mềm cho Google chứ không cung cấp dịch vụ quảng cáo. Chính vì vậy, mức thuế tôi đóng phải thấp hơn mức thuế mà ngành thuế đưa ra.” – anh T.Đ.P nói.
Anh P đã gửi đơn khiếu nại đến cơ quan thuế và khẳng định chỉ cung cấp dịch vụ phần mềm cho Google chứ không cung cấp dịch vụ quảng cáo. Vì vậy, anh P cho rằng nếu xác nhận đúng tính chất của phần thuế, thì anh có khả năng sẽ không phải nộp số thuế còn lại là gần 1,2 tỉ đồng.

Về vấn đề này, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Nam Bình – Phó Cục trưởng Cục thuế TPHCM xác nhận, anh T.Đ.P có gửi đơn khiếu nại đến ngành thuế.
Tuy nhiên vị này cho biết, qua kiểm tra và xác minh, ngành thuế khẳng định anh P đã cung cấp dịch vụ quảng cáo trên Google và được trả khoản thu nhập lên đến hơn 40 tỉ đồng từ dịch vụ quảng cáo này.
“Cơ quan thuế có đầy đủ chứng cứ để xác định đúng đối tượng nộp thuế và số thuế phải nộp, không tự nhiên mà ngành thuế truy thu số tiền thuế hơn 4 tỉ đồng của cá nhân T.Đ.P. Việc khiếu nại đấy không có cơ sở và thời hạn khiếu nại đã hết hiệu lực nên anh P phải thi hành nghĩa vụ thuế.” – ông Bình nói.

Theo tìm hiểu của PV, ngoài kỹ sư phát triển phần mềm game, ứng dụng điện thoại, nhiều giới trẻ cũng đang kiếm tiền bằng cách sản xuất nội dung cho Youtube và Facebook.
Youtube có chế độ trả tiền cho các kênh nội dung có đặt quảng cáo. Tại Việt Nam nếu có được 1000 lượt xem thì được trả 0.5-1 USD. Tại các nước Bắc Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore,… thì được trả 6-8 USD/1000 lượt xem.
Nội dung có số lượng lượt xem phổ biến nhất hiện nay là nội dung dành cho trẻ em và phần mềm các trò chơi. Đã có nhiều phần mềm trò chơi và clip có lượt xem lên đến hàng chục triệu và Youtube, Google, Facebook phải trả hàng chục tỷ đồng cho những cá nhân này.
Theo Huân Cao (Lao Động)
Tin cùng chuyên mục








-
Đập chén bát xây lăng mộ: Chuyện thật ở ngôi làng khiến cả thế giới ngỡ ngàng (19/07)
-
CHÍNH THỨC: Arsenal bạo chi mua Noni Madueke bất chấp người hâm mộ phản đối (19/07)
-
Tiếc đứt ruột phim Hàn hay khủng khiếp mà chỉ có 10 tập: Dàn cast đỉnh của đỉnh, may quá sẽ có phần 2 (19/07)
-
Vụ Vạn Thịnh Phát: Hơn 41.000 người đã nhận tiền, còn 1.200 tỷ đồng kẹt ở ngân hàng (19/07)
-
Thương vụ hỏi mua 'báu vật quốc gia' 46 tỷ USD của Nhật Bản chính thức đổ bể, ông chủ Circle K tay trắng ra về (19/07)
-
Đã nhận chế độ theo Nghị định 178, được bầu làm bí thư chi bộ có phải trả lại tiền? (19/07)
-
Người quay lại khoảnh khắc ngoại tình của CEO công nghệ hút hàng chục triệu view lần đầu lên tiếng (19/07)
-
Bà mẹ TP.HCM đau khổ: Con ngoan, thông minh nhưng phải cho đi khám Tâm thần, nhiều người khuyên "chữa" nhanh kẻo hỏng! (19/07)
-
Học sinh Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế năm 2025 (19/07)
-
Trích xuất camera, truy bắt kẻ lẻn vào nhà xâm hại tình dục bé gái 9 tuổi ở Sơn La (19/07)
Bài đọc nhiều



