Hải quan Hữu Nghị chặn hai lô hàng quá cảnh chứa hàng nghìn sản phẩm thời trang và phụ kiện giả mạo các thương hiệu lớn từ Trung Quốc đi Campuchia.

Lực lượng Hải quan tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn) vừa liên tiếp phát hiện hai lô hàng quá cảnh có dấu hiệu gian lận, cất giấu lượng lớn hàng hóa giả mạo. Các lô hàng được doanh nghiệp khai báo không đúng thực tế nhằm đánh lạc hướng kiểm soát.

27-1764212695-thu-giu-hang-nghin-tui-hieu-hermes-chanel-louis-vuitton-gia.webp
Tang vật trong lô hàng vi phạm (Ảnh: Cục Hải quan).

Ngày 22/11, tổ công tác Đội 1 – Chi cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp với Chi cục Hải quan khu vực VI kiểm tra một lô hàng quá cảnh từ Trung Quốc đi Campuchia. Doanh nghiệp khai 39 mục hàng, nhưng kiểm tra thực tế cho thấy có nhiều mặt hàng không nằm trong tờ khai, trong đó bốn mục có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 1.800 đôi dép trẻ em gắn nhãn Crocs, 175 túi xách Louis Vuitton, 65 túi Chanel và 125 túi Hermes... Tất cả đều là hàng mới và không khai báo. Cơ quan hải quan đang tiếp tục giám định và làm rõ để xử lý theo quy định.

Trước đó, Hải quan Hữu Nghị cũng phát hiện một lô hàng quá cảnh khác chứa hơn 2.000 sản phẩm thời trang giả mạo các nhãn hiệu Crocs, Nike, Balmain… Nhiều sản phẩm được gắn dòng chữ “Made in Vietnam” nhằm hợp thức hóa nguồn gốc, cùng 11.500 tai nghe điện thoại giả thương hiệu Oppo.

27-1764212809-thu-giu-hang-nghin-tui-hieu-hermes-chanel-louis-vuitton-gia.jpg
Tang vật túi xách có dấu hiệu vi phạm xuất xứ thương hiệu nổi tiếng (Ảnh: Cục Hải quan).

Theo khai báo, doanh nghiệp liệt kê 15 mục hàng. Tuy nhiên, chỉ một mục trùng khớp với thực tế; tám mục khai sai số lượng và sáu mục hoàn toàn không có hàng. Kiểm tra sâu hơn, lực lượng hải quan phát hiện thêm 21 mục hàng không xuất hiện trong tờ khai, năm mục trong số đó có dấu hiệu vi phạm sở hữu trí tuệ.

Tang vật thu giữ gồm 1.100 đôi dép nhựa xốp giả nhãn Crocs, 50 bộ váy áo giả thương hiệu Balmain, 50 đôi giày và 900 balo gắn nhãn Nike, cùng 11.500 tai nghe Oppo giả mạo.

Cơ quan hải quan đã xử phạt hành chính tổng cộng 250,8 triệu đồng đối với các hành vi khai sai số lượng, giả mạo xuất xứ và vi phạm nhãn hiệu. Năm mục hàng giả bị buộc tiêu hủy theo quy định.

Lực lượng chức năng nhận định tình trạng lợi dụng hàng quá cảnh để vận chuyển hàng giả ngày càng tinh vi, đòi hỏi siết chặt kiểm tra và phối hợp liên ngành nhằm ngăn chặn từ sớm các hành vi vi phạm.

HL (SHTT)