Kinh tế

Thu giữ hơn 33.000 dụng cụ tình dục không rõ nguồn gốc

Kiểm tra một căn nhà ở phường Thạnh Lộc, quận 12, TPHCM, lực lượng chức năng phát hiện có hơn 33.000 dụng cụ tình dục không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ngày 15-5, Công an TPHCM phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 12, Cục Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện một kho hàng và thu giữ hơn 33.000 dụng cụ tình dục không rõ nguồn gốc xuất xứ ở quận 12.

Khoảng 16 giờ ngày 12-5, các đơn vị nói trên đã tiến hành kiểm tra một kho hàng ở địa chỉ số 14-C8 khu phố 3, phường Thạnh Lộc, quận 12, TPHCM do ông Ng.D.Ph. (SN 1987) làm chủ.

Thu giữ hơn 33.000 dụng cụ tình dục không rõ nguồn gốc
Lực lượng chức năng phát hiện hơn 33.000 dụng cụ tình dục không rõ nguồn gốc xuất xứ

Qua kiểm tra, lực lượng phát hiện có 33.481 sản phẩm là dương vật bằng nhựa, âm đạo bằng nhựa, Gel bôi trơn, nước hoa kéo dài thời gian quan hệ tình dục, sản phẩm hỗ trợ sinh lý nam – nữ, búp bê tình dục dành cho nam, máy kích thích âm đạo, trứng rung, vòng đeo dương vật, bao cao su cùng 4 CPU máy tính.

Tất cả các sản phẩm trên có xuất xứ Malaysia, Thái Lan, Trung Quốc, Mỹ và không rõ xuất xứ, có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam. Qua làm việc ông Ng.D.Ph. không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Theo An Phước (Sài Gòn Giải Phóng)




https://www.sggp.org.vn/thu-giu-hon-33000-dung-cu-tinh-duc-khong-ro-nguon-goc-732082.html