-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Kinh tế
14/06/2021 20:42Thu nhập 25 triệu, mỗi tháng tiêu 5 triệu đồng, cặp vợ chồng trẻ Hải Phòng mua được nhà khi mới 22 tuổi
Mua đất trả thẳng, xây nhà ngay trung tâm Hải Phòng
Cặp vợ chồng Minh Hằng (hiện đang sống và làm việc tại Hải Phòng) cho biết tâm trạng rất vui sướng và hạnh phúc khi dọn về ở trong ngôi nhà của mình tại trung tâm thành phố Hải Phòng.
Ngôi nhà có diện tích là 34 mét vuông, được xây dựng trên mảnh đất mà hai vợ chồng Hằng đã mua cách đây 2 năm. Giá đất khi mua lúc đó là 340 triệu đồng.
"Ngôi nhà này được hai vợ chồng mình mua theo dạng trả thẳng một lần. Trong quá trình mua nhà, vợ chồng mình chỉ có trong tay 400 triệu tiền tiết kiệm. Sau khi mua đất hết 340 triệu, tiền xây dựng và cải tạo lại mất khoảng 400 triệu nữa".

Quá trình xây sửa và cải tạo nhà, hai vợ chồng đều không có đủ tiền mà phải đi vay mượn. Để không bị mất lãi, vợ chồng Hằng đi vay từ đồng nghiệp, họ hàng đến bạn bè. Hằng chia sẻ, vì gia đình nội ngoại của hai vợ chồng cũng đều là người ở quê, kinh tế không dư dả để giúp đỡ nhiều.
"Bọn mình cứ vay được bao nhiêu thì lại làm tiếp, làm đến đâu hết tiền thì lại chạy vạy vay. Chồng mình thì thiết kế, làm việc với thợ để chọn nguyên vật liệu rồi lên ý tưởng sắp xếp đồ đạc. Mình thấy nhờ tự làm nhiều việc như thế mà chi phí cũng giảm đi trông thấy. May mắn tới thời điểm hiện tại thì vợ chồng mình đã trả hết nợ và ổn định định được cuộc sống trong không gian mới rồi", Hằng chia sẻ.
Ngôi nhà là "trái ngọt" sau chuỗi ngày chi tiêu tiết kiệm
Để sở hữu được ngôi nhà giữa trung tâm Hải Phòng là cả quá trình tiết kiệm không ngừng nghỉ của hai vợ chồng. Hằng chia sẻ, mức thu nhập của hai vợ chồng không nhiều, tổng mỗi tháng là 25 triệu đồng. "Mình cũng tự đánh giá là thu nhập của hai vợ chồng không cao, lại không có thêm công việc phát sinh ngoài. Chúng mình mua đất, xây nhà bằng chính số tiền tiết kiệm được từ thu nhập mỗi tháng nên mình ý thức rất rõ việc chi tiêu hợp lý, tằn tiện quan trọng đến thế nào", Hằng chia sẻ.

Cụ thể, mỗi tháng Hằng sẽ chỉ cho phép tiền ăn uống, chi tiêu, sinh hoạt khoảng 3 triệu đổ về. Tiền phát sinh khoảng 2 triệu nữa là tổng chi 5 triệu. Số tiền tiết kiệm để ra được, trung bình khoảng 20 triệu đồng/tháng. Nếu tháng nào không tiêu hết 5 triệu, số tiền dư sẽ bỏ lợn để tiết kiệm rồi tiêu cho những khoản phát sinh bất ngờ.
"Thỉnh thoảng chồng mình đi công trình lớn thì sẽ được thêm chút đỉnh. Số tiền này mình cũng dành để tiết kiệm hoặc dùng vào chi phí ra ngoài ăn uống khi có dịp đặc biệt. Còn ngoài ra, vợ chồng mình không có công việc làm thêm nào khác".
Dù chắt bóp các khoản chi tiêu cho việc sinh hoạt như đồ ăn thức uống hàng tháng nhưng ngắm mâm cơm của gia đình vẫn rất đầy đủ chất dinh dưỡng và đa dạng đủ để thấy người vợ đảm cũng rất khéo vun vén. Hằng chia sẻ, mình rất chăm chỉ đi chợ đầu mối, hoặc chọn mua thực phẩm sạch đầu nguồn rồi mua với số lượng nhiều, bỏ tủ ăn dần. Các loại rau, hoa quả cũng được Hằng mua theo mùa với giá thành rẻ hơn.


Lời khuyên chân thành: Nếu muốn mua nhà khi còn trẻ hãy biết học cách từ bỏ thú vui của bản thân
Theo Hằng, việc mua nhà cần một số tiền rất lớn và cũng là mục tiêu phấn đấu của rất nhiều người. Gia đình nào càng sớm có kế hoạch chi tiêu hợp lý thì ước mơ hiện thực hóa mua nhà càng sớm nằm trong lòng bàn tay.
"Điều quan trọng là bạn phải biết bỏ đi được những chi tiêu, thú vui tao nhã của bản thân. Người trẻ thì có nhiều thứ muốn tiêu pha, mình cũng vậy. Tuy nhiên, mục tiêu mua nhà đối với mình là quan trọng nhất nên luôn đặt những thứ khác xếp phía sau. Phấn đấu mua nhà không quá to và hợp lý với mức thu nhập là điều nằm trong tay nếu chi tiêu hợp lý và có kế hoạch.


Ngoài ra, muốn sở hữu căn nhà sớm nhất có thể, bạn cần xác định chính xác lộ trình và những cách tiết kiệm để mua. Việc thiết lập mục tiêu này là rất quan trọng giúp định hình những mong muốn dựa trên tình hình tài chính của bản thân.
Chỉ cần chuẩn bị kế hoạch tài chính với mục tiêu thật rõ ràng rồi lập ngân sách chi tiêu hàng tháng sẽ giúp bạn có kế hoạch thu - chi phù hợp, biết chi tiêu cho những nhu cầu cần thiết trước và kiểm soát dòng tiền một cách hiệu quả", Minh Hằng chia sẻ.
Theo Hồng Nhung (Nhịp Sống Việt)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy dữ dội giữa giờ tan tầm, đường Lê Quang Đạo ùn tắc (20:04)
- Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Đài về hành vi chống phá Nhà nước (31 phút trước)
- Phát hiện linh kiện súng K59 trong nhà "nữ quái" buôn ma túy tại Nhà Bè (53 phút trước)
- HLU Fest 2025: Giao Hòa - Chương trình chào tân sinh viên khóa 50 trường Đại học Luật Hà Nội: Thanh xuân khởi sắc, tuổi trẻ giao hòa (1 giờ trước)
- Campuchia: Phạm nhân nhận súng từ đồng bọn, uy hiếp cảnh sát để tẩu thoát ngay tại tòa. (1 giờ trước)
- Ông Võ Trọng Hải chính thức giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (1 giờ trước)
- Ông Nguyễn Văn Út được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (2 giờ trước)
- TP.HCM: Doanh nghiệp trình báo mất trộm nhà vệ sinh 500 triệu đồng (2 giờ trước)
- Sâu róm "tấn công" khu dân cư ở TP HCM, người dân đóng cửa 24/24 (3 giờ trước)
- U22 Việt Nam thua U22 Hàn Quốc, một trụ cột chấn thương trước thềm SEA Games 33 (3 giờ trước)