-
Ông Nguyễn Xuân Trường giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương -
3,5 triệu đồng một chỗ ngồi xem pháo hoa ở Hà Nội, nhiều nơi sớm "cháy chỗ" -
Ông Lê Hải Bình làm Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh -
Nữ TikToker lái container nổi tiếng chặn đầu xe khác vì nghĩ mình bị ghẹo, CĐM ngán ngẩm chê "ảo tưởng" -
Từ 1/1/2026, chạy xe quá chậm sẽ bị phạt hành chính: Người dân cần lưu ý thông tin quan trọng! -
Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược -
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu
Kinh tế
11/05/2017 02:52Thứ trưởng Bộ Khoa học: "Cách mạng công nghiệp 4.0 tác động lao động phổ thông"
Theo ông Trần Văn Tùng, người lao động sẽ có cơ hội học tập, nâng cao trình độ để thích nghi với trình độ công nghệ tiên tiến khi bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Ông Tùng nhận định, cuộc cách mạng công nghiệp lần này tác động lớn đến lực lượng lao động phổ thông. Sự gia tăng tỷ lệ tự động hóa giúp các công ty sản xuất toàn cầu có cơ hội đưa sản xuất về lại nước mình, giành lại công việc từ các nước có giá nhân công thấp.
![]() |
| Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng. Ảnh: Mạnh Tùng. |
Ông phân tích, ở cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất, nhiều người đã đập phá tàu chạy bằng hơi nước bởi họ nghĩ rằng máy móc sẽ thay con người và họ mất việc. Song, máy móc sau đó vẫn được chấp nhận và ngày càng phát triển.
"Khi người ta chưa kịp thích nghi vì chưa được trang bị kiến thức, họ sẽ bị bỏ rơi, nhưng sẽ không ai thất nghiệp cả vì con người sẽ học hỏi để làm chủ được máy móc, công nghệ đó", ông Tùng nói và khẳng định đó là quy luật phát triển tất yếu.
Ông cho rằng, tương tự như những lần trước đó, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ mang lại thách thức đồng thời cơ hội học tập suốt đời, nâng cao trình độ cho người lao động.
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhìn nhận, nguồn lao động ở Việt Nam phải sẵn sàng cập nhật, bổ sung thông tin, kiến thức mới nhất để gia nhập cách mạng công nghiệp 4.0.
Trước đó, ông Tùng cho biết các đột phá về công nghệ - nhất là những tiến bộ vượt bậc trong tự động hóa và công nghệ in 3D đang làm đảo ngược dòng thương mại theo hướng bất lợi cho các nước như Việt Nam.
Sắp tới, Việt Nam sẽ tập trung thực hiện các chương trình khoa học công nghệ quốc gia, đổi mới công nghệ, phát triển công nghệ cao, sản phẩm quốc gia. Các doanh nghiệp phải là nơi ứng dụng nhiều nhất khoa học công nghệ, cạnh tranh trong nước và quốc tế.
Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tham mưu cho Chính phủ các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và những cá nhân tham gia cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Hội thảo "Các mạng công nghiệp 4.0 và ứng dụng IoT vào sản xuất thông minh" do Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) chủ trì tổ chức nhằm đưa ra góc nhìn toàn cảnh và xu thế ảnh hưởng của cách mạng công nghiệp 4.0 với nền công nghiệp Việt Nam, trong lĩnh vực sản xuất thông minh.
Theo Mạnh Tùng (VnExpress.net)
- Ông Nguyễn Xuân Trường giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương (14:24)
- Ronaldo khép lại năm 2025 buồn vui lẫn lộn (14:23)
- Nam ca sĩ Việt công khai sống chung với nhân tình rồi lại quay xe tự nhận mình khốn nạn (14:07)
- 3,5 triệu đồng một chỗ ngồi xem pháo hoa ở Hà Nội, nhiều nơi sớm "cháy chỗ" (14:02)
- OnePlus sắp mở bán vua gaming giá rẻ có pin 9000 mAh, gần gấp đôi Galaxy S25 Ultra (14:02)
- Cựu lãnh đạo Vicem hầu tòa vì dự án nghìn tỷ “đắp chiếu”, thất thoát hơn 381 tỷ đồng (34 phút trước)
- 1,1 triệu người đặt chỗ xem tập cuối Stranger Things 5 (36 phút trước)
- Ông Lê Hải Bình làm Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (36 phút trước)
- Chạy án bằng tiền, Vi “ngộ” lĩnh án 3 năm tù giam (46 phút trước)
- Bác sĩ chỉ ra 9 thói quen "vàng" bảo vệ thận trong mùa lạnh (46 phút trước)
