Sáng 10/4, trong phiên thảo luận tại tổ của Quốc hội về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng cao của Việt Nam trong nhiệm kỳ này phải gắn chặt với việc duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, không chấp nhận đánh đổi sự ổn định dài hạn để đạt mức tăng trưởng nóng trong ngắn hạn.

Theo người đứng đầu Chính phủ, Việt Nam đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai chữ số trong nhiệm kỳ hiện nay. Để đạt được mục tiêu này, các cấp, các ngành cần có sự thống nhất từ nhận thức đến hành động, coi đây là điều kiện then chốt để triển khai hiệu quả các chính sách phát triển.

10-1775804329-thu-tuong-le-minh-hung-khong-chap-nhan-tang-truong-nong-danh-doi-bat-on-vi-mo
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu trong phiên thảo luận tổ về kinh tế - xã hội sáng 10/4. Ảnh: Phạm Thắng

Thủ tướng cho rằng tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với việc kiểm soát chặt chẽ các cân đối lớn của nền kinh tế như cung cầu hàng hóa, tài chính – ngân sách, tiền tệ và thanh toán quốc tế. Ông ví nền kinh tế như một ngôi nhà muốn phát triển bền vững thì nền móng phải vững chắc. 

“Vì thế, tăng trưởng phải đi kèm với ổn định và kiểm soát được các cân đối lớn của nền kinh tế, chúng ta không chấp nhận tăng trưởng nóng, tăng trưởng cao mà đánh đổi bằng sự bất ổn vĩ mô”, Thủ tướng nêu quan điểm và cảnh báo cái giá phải trả cho bất ổn vĩ mô lớn hơn rất nhiều.

“Chúng ta có thể thúc đẩy các hình thức đầu tư để đạt tăng trưởng ngắn hạn nhưng đổi lại là những vấn đề bất ổn trong trung và dài hạn. Khi ấy, cái giá phải trả đối với nền kinh tế là rất lớn”, Thủ tướng nói. 

Thủ tướng xác định Việt Nam vẫn phải dựa vào các động lực truyền thống (như xuất khẩu, công nghiệp xây dựng, thương mại dịch vụ) trước khi thụ hưởng thành quả từ khoa học công nghệ.

Ông phân tích, áp lực nguồn vốn sẽ rất lớn khi tổng mức đầu tư toàn xã hội đến 2030 cần đạt 40% GDP, tương ứng 38,5 triệu tỷ đồng, trong đó đầu tư công chỉ đóng góp 20% (hơn 8 triệu tỷ). 80% còn lại phải huy động từ doanh nghiệp trong nước, FDI. Vì vậy, Thủ tướng cho rằng sẽ không huy động được các nguồn lực này, nếu không tạo lập được hành lang pháp lý minh bạch, rõ ràng.

Người đứng đầu Chính phủ cho biết Chính phủ đang chỉ đạo các bộ, ngành như Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và Ngân hàng Nhà nước phối hợp chặt chẽ trong điều hành các lĩnh vực nhạy cảm như thị trường xăng dầu và chính sách tiền tệ. Mục tiêu là chủ động ứng phó với biến động từ bên ngoài, hạn chế những tác động tiêu cực đến thị trường trong nước.

10-1775804329-thu-tuong-le-minh-hung-khong-chap-nhan-tang-truong-nong-danh-doi-bat-on-vi-mo
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định không chấp nhận tăng trưởng nóng đánh đổi bằng sự bất ổn vĩ mô. Ảnh: Đoàn Bắc

Theo Thủ tướng, năm 2026 được xem là năm bản lề, tạo nền tảng quan trọng cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo. Để hiện thực hóa mục tiêu phát triển, yếu tố then chốt được ông nhấn mạnh là đột phá về thể chế. Ông ví cải cách thể chế giống như việc nâng cấp con đường để “cỗ xe kinh tế” có thể vận hành nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Trong năm nay, Chính phủ đặt mục tiêu giải quyết dứt điểm nhiều vấn đề liên quan đến hệ thống pháp luật. Các bộ, ngành sẽ tiến hành rà soát tổng thể và xây dựng chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật cho giai đoạn mới. Đồng thời, những vướng mắc trong hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp cũng dự kiến được xử lý dứt điểm trong quý II.

Liên quan đến các dự án tồn đọng, Chính phủ dự kiến trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết 170 nhằm tháo gỡ khó khăn cho các dự án liên quan đến đất đai. Thủ tướng cho biết nguồn lực đang bị “đóng băng” ở hàng nghìn dự án là rất lớn và nếu được khơi thông, đây sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Bên cạnh đó, nhiều dự án năng lượng tái tạo đang gặp vướng mắc cũng được xem xét tháo gỡ. Theo định hướng sắp tới, Bộ Công Thương có thể phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam để đưa các dự án này trở lại hoạt động.

Song song với cải cách thể chế, Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm hỗ trợ doanh nghiệp. Dự kiến ngày 15/4, Bộ Tư pháp sẽ trình phương án cắt giảm một loạt điều kiện và thủ tục kinh doanh để tạo môi trường thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Về lĩnh vực năng lượng, Thủ tướng cho rằng trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có nhiều biến động, Việt Nam cần điều chỉnh kịp thời chiến lược năng lượng. Ngoài việc phát triển năng lượng tái tạo một cách bền vững, Chính phủ cũng tính tới việc xây dựng thêm các nhà máy điện nền nhằm bảo đảm an ninh năng lượng. Quy hoạch điện VIII vì thế sẽ được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế.

PN (SHTT)