Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước khẩn trương báo cáo đề xuất lập sàn giao dịch vàng quốc gia trước 20/12, nhằm góp phần ổn định thị trường và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 241 về việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, gửi tới lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố.

Công điện nêu rõ, trong bối cảnh kinh tế vĩ mô tiếp tục được giữ ổn định, lạm phát được kiểm soát và các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm, yêu cầu đặt ra là phải tận dụng hiệu quả các dư địa chính sách để tạo thêm động lực tăng trưởng cho năm 2025 và giai đoạn tiếp theo.

gia-vang-1-5511-8497.jpg

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện nghiêm các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; đồng thời khẩn trương rà soát, tháo gỡ các điểm nghẽn, đề xuất những cơ chế, chính sách đủ mạnh để chuyển hóa cơ hội thành kết quả thực tế.

Đối với lĩnh vực tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước được giao chủ trì điều hành chính sách theo hướng chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa mở rộng. Việc điều hành tỷ giá, lãi suất và tín dụng phải phù hợp với diễn biến thị trường, bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng và định hướng dòng vốn vào các lĩnh vực tạo động lực tăng trưởng.

Đáng chú ý, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước khẩn trương nghiên cứu, đánh giá và đề xuất việc thành lập sàn giao dịch vàng quốc gia, báo cáo Thường trực Chính phủ trước ngày 20/12. Nội dung này được xem là bước đi quan trọng nhằm tăng tính minh bạch, lành mạnh hóa thị trường vàng.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính được giao chủ trì hoàn thiện cơ chế, chính sách để vận hành hiệu quả trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu xanh và các công cụ tài chính mới. Chính phủ cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công, nhất là với các dự án trọng điểm, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao.

Ngoài ra, các bộ, ngành được giao nghiên cứu triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa theo hướng an toàn, kiểm soát rủi ro, đồng thời sớm hoàn thiện cổng một cửa đầu tư quốc gia. Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc được giao trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ nêu trong công điện.

HL (SHTT)