-
Mỹ phẩm "Hương Thị" bị réo tên, chồng Việt Hương có động thái đáng chú ý -
Phát hiện người đàn ông mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm tử vong trên hồ nước, hé lộ nguyên nhân vụ việc -
Vạch trần chiêu trò "nộp 1 tỷ trúng 10 tỷ": Lý do người đàn ông tin để chuyển tiền trong tích tắc -
Người giàu mê trồng 4 loại cây này: Chiêu tài nạp phúc, lọc khí độc, tốt cho sức khỏe -
Vì sao càng ngày càng có nhiều người trồng gừng phong thủy? -
Phim có Doãn Quốc Đam vào vai giang hồ tạo cú hit phòng vé, thu hơn 23 tỷ đồng ngay ngày đầu ra mắt -
Điều ít biết về con trai cả của Mailisa: Được mẹ mai mối cho cô giúp việc, lý do ít xuất hiện cùng gia đình -
Ninh Bình: Bắt đôi nam nữ thuê người nghiện làm công nhân rồi bán ma túy trừ vào lương, giữ chân -
Quốc lộ 24 đoạn qua khu du lịch Măng Đen nứt, sụt lún, mặt đường vênh cả mét -
Quang Liêm có thực sự đáng phải dừng bước tại giải quốc tế năm nay?
Kinh tế
11/04/2019 00:47Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản phản hồi về vụ tương ớt Chinsu
Liên quan đến việc Nhật Bản thu hồi 18.000 chai tương ớt Chinsu nhập khẩu từ Việt Nam do có chứa chất phụ gia bị cấm dùng trong tương ớt của Nhật Bản vừa qua, Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản chính thức có phản hồi về vụ việc.
Diễn biến sự việc và phản hồi từ phía Nhật Bản
Ngày 8/3/2019 từ Cục Y tế và Phúc lợi Tokyo đã có thông tin như sau: Cán bộ giám sát thực phẩm thuộc Trung tâm Y tế công cộng quận Shinjuku đã thu hồi toàn bộ chai tương ớt Chinsu từ điểm bán hàng tại quận Shinjuku, sau khi kiểm tra đã phát hiện sản phẩm vi phạm có ghi Người bán hàng là Công ty ISC Industry JSC có dán nhãn sản phẩm không ghi chất phụ gia và cho rằng sản phẩm này đã vi phạm Luật Vệ sinh thực phẩm và Luật Dán nhãn thực phẩm.
Ngay sau đó, Trung tâm Y tế công cộng thành phố Osaka đã lập tức mở cuộc điều tra thì phát hiện trong sản phẩm có chứa chất phụ gia thực phẩm (Axit Benzoic và Axit Sorbic) được biết nhà nhập khẩu sản phẩm tương ớt Chinsu là công ty Javis tại Osaka đã nhập khẩu lô hàng nói trên. Lô hàng tương ớt Chinsu được nhập khẩu từ Việt Nam vào ngày 7/12/2018. Với lý do vi phạm nói trên, Giám đốc Cục Y tế thành phố Osaka đã ra lệnh cho nhà nhập khẩu thu hồi toàn bộ các mặt hàng có liên quan.
Bên vi phạm là công ty Javis, có trụ sở tại quận Higashi, Osaka. Công ty bán là công ty TNHH Công nghiệp ISC có trụ sở tại Kobe.
Nội dung vi phạm là sản phẩm sử dụng chất phụ gia chưa được công nhận dùng trong sản phẩm tương ớt tại Nhật Bản.
Ngoài ra, sản phẩm còn vi phạm Luật dán nhãn thực phẩm, do đó yêu cầu từ sau này phải tiến hành theo đúng quy định của Luật.
Toàn bộ sản phẩm tương ớt gồm 757 thùng tương đương 18.168 lọ của Công ty TNHH Công nghiệp ISC đã bán hết.
Ảnh hưởng của chất phụ gia đối với sức khỏe người tiêu dùng
Tại Nhật Bản, các chất phụ gia như Axit Benzoic và Natri Benzoat được sử dụng với hàm lượng tiêu chuẩn 2.5g/Kg; trong sản phẩm bơ Magarin sử dụng 1.0g/Kg, nước uống, Siro, xì dầu 0,60g/Kg và trong các sản phẩm bánh kẹo khác cũng được sử dụng khoảng 1.0g/Kg.
Tổ chức Nông lương Liên Hiệp Quốc (FAO) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo lượng axit benzoic được phép tiêu thụ hằng ngày không ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người là 5mg/kg trọng lượng cơ thể/ngày. Tức là nếu một người có trọng lượng 50kg thì được phép tiêu thụ 0,25g axit benzoic/ngày.
Trong kết quả xét nghiệm, lượng axit benzoic tối đa trong các chai Chin-su nhập khẩu vào Nhật là 0,45g/kg, nên trang www.city.osaka.lg.jp khẳng định một người nặng 50kg có thể tiếp tục ăn 0,56kg tương ớt (khoảng 0,22g axit benzoic) mỗi ngày trong suốt cuộc đời mà không gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.
Tương tự, một người cân nặng 30kg có thể tiêu thụ 0,33kg (khoảng 1/3 chai) tương ớt mỗi ngày.
Với những thông tin trên, ông Tạ Đức Minh cho rằng, sản phẩm tương ớt Chinsu do công ty Nhật Bản nhập khẩu và bán lẻ tại thị trường Nhật Bản vi phạm khoản 2 điều 11 của Luật Vệ sinh thực phẩm Nhật Bản do chất phụ gia Axit Benzoic không được cho phép sử dụng trong tương ớt tại Nhật Bản và phi phạm quy định của Luật dán nhãn thực phẩm.
Từ vụ việc trên, ngay từ tháng 10/2018, Nhật Bản đã khuyến cáo những mặt hàng bị cấm nhập vào Nhật Bản, đặc biệt là mang thực phẩm tươi sống, thực vật như hoa quả, rau… bằng đường hàng không theo kiểu xách tay. Đến đầu tháng 4 vừa qua, Bộ Nông Lâm Thủy sản Nhật Bản ra một thông báo khẩn mới về hiện tượng mang thực phẩm trái phép và những chất cấm có trong thực phẩm tươi sống, chế biến gia tăng đột biến. Năm 2018 đã có 94.000 vụ vi phạm tăng 1,6 lần so với năm 2016. Bộ khuyến cáo mang những mặt hàng cấm là vi phạm phạm luật Nhật Bản. Theo đó, có thể sẽ bị phạt tới 1.000.000 Yên (tương tương hơn 200 triệu đồng Việt Nam), hoặc bị phạt tù đến 3 năm./.
Theo Bùi Hùng (VOV.vn)
- Cháy nhà trong đêm ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu chủ nhà mắc kẹt trên tầng 7 (09:15)
- Thẻ đỏ của Ronaldo khiến FIFA vào thế khó, nguy cơ phải điều chỉnh luật (26 phút trước)
- Anh Trai Say Hi đính chính về tin concert ở Hà Nội (34 phút trước)
- ChatGPT loại bỏ “dấu vết” AI gây tranh cãi (39 phút trước)
- Ô tô chạy ẩu tông trực diện xe máy khiến người bị hất văng lên không trung, rồi bỏ chạy (43 phút trước)
- Nỗi lòng mẹ bỉm: Tôi không muốn làm siêu nhân, tôi chỉ cần được san sẻ (48 phút trước)
- Cựu sinh viên Bách Khoa nhập tịch Hàn Quốc theo diện nhân tài xuất sắc (54 phút trước)
- Tây Ban Nha chạm vào vé World Cup 2026 sau chiến thắng hủy diệt trên sân khách (1 giờ trước)
- Thị trường xe máy trái chiều: Honda đồng loạt tăng giá, các hãng khác tung ưu đãi, giảm mạnh tới 15 triệu đồng (1 giờ trước)
- Diễn biến bất ngờ: Mỹ trừng phạt các công ty Ukraine vì cung cấp linh kiện UAV chủ chốt cho Iran (1 giờ trước)