-
Vì sao hàng hóa Việt Nam bị Mỹ đưa vào diện điều tra và doanh nghiệp phải siết chặt truy xuất nguồn gốc? -
Sở GD&ĐT lý giải vì sao thí sinh hơn 2 điểm vẫn đỗ trường chuyên, có sai sót trong xét tuyển hay không? -
Đêm tân hôn sóng gió vì chiếc phong bì 20 triệu đồng từ người yêu cũ -
VinFast VF 7 dẫn đầu "đường đua" SUV hạng C, Mazda CX-5 và Ford Territory bám đuổi quyết liệt -
Nghị sĩ Dân chủ Mỹ kêu gọi điều tra Chủ tịch FIFA vì nghi vấn liên quan đến ông Trump -
Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở nhiều xã của Thanh Hóa -
Thực hư thông tin Tina Thảo Nhi bị cơ quan chức năng điều tra vì liên quan đến vụ kim cương -
Biển báo tốc độ khiến tài xế "hoa mắt", phải phanh gấp: Cục Đường bộ nói gì? -
Nhiều vàng, sổ tiết kiệm của cán bộ đi B vẫn lặng lẽ chờ chủ nhân sau hơn nửa thế kỷ -
Hà Nội ghi nhận thêm 185 ca Covid-19 trong một tuần, dịch tiếp tục có xu hướng gia tăng
Kinh tế
03/11/2024 00:03Tiệm vàng bán hàng kiểu 'đá bóng', khách chạy qua chạy lại như con thoi
Theo ghi nhận của PV. VietNamNet vào sáng 2/11, các tiệm vàng tại quận Cầu Giấy (Hà Nội) đều thông báo không nhận thêm khách và thông báo “hết vàng”.
Nhân viên tiệm vàng Bảo Tín Minh Châu (Cầu Giấy) chia sẻ, thay vì bán giới hạn nửa chỉ vàng nhẫn mỗi người, hôm nay mỗi khách sẽ được mua 1 chỉ.
“Tiệm vàng mở bán từ 9h, sau hơn 30 phút khách đã xếp kín phía trong. Chúng tôi nhận được thông báo không nhận thêm khách nữa nên rất nhiều người đến nơi rồi phải quay xe về”, nhân viên này nói.
Cũng tại khi vực Cầu Giấy, khảo sát của PV cho thấy các tiệm vàng như PNJ, Doji,... đều rất vắng vẻ. Nhiều cửa hàng thông báo đã hết vàng nhẫn tròn trơn cả tháng nay, hầu hết chỉ bán ra các loại vàng trang sức.
Còn tại “phố vàng” Trần Nhân Tông (Hai Bà Trưng), người dân đã xếp hàng chờ đợi từ sáng sớm, nhiều người còn rủ 2-3 người thân đi cùng để xếp hàng tại các tiệm vàng, lấy vé chờ vào mua.
Tại cơ sở vàng Bảo Tín Minh Châu (15 Trần Nhân Tông), bà Lan - người xếp hàng cuối cùng để được vào mua vàng - kể: "Tôi may mắn khi là người cuối cùng được xếp hàng vào mua vàng, nhưng đợi được 3 phút thì nhân viên bảo hết vàng và nói tôi sang cơ sở 29 Trần Nhân Tông”.
“Tuy nhiên, sau khi chạy sang đó, nhân viên cũng báo mới hết vàng. Tôi đành 'trắng tay' đi về mặc dù phải chờ đợi khá lâu”, bà Lan cho hay.
Là người đến mua vàng từ sớm, ông Bằng (Hai Bà Trưng) nói rằng, hầu hết các tiệm vàng chỉ mở bán khoảng 30 phút cho 20-30 người, mỗi người được mua 1 chỉ. Như sáng nay, bên trong cửa hàng có khoảng 30 người ngồi chờ, tính ra tiệm vàng chỉ bán ra khoảng 3 cây vàng.
“Hôm qua tôi chờ từ sáng tới chiều chỉ mua được nửa chỉ. Vợ tôi thấy dân tình ồ ạt đi mua cũng nóng lòng bảo tôi đi mua để tích lũy”, ông Bằng chia sẻ.
Trong khi đó, tại tiệm vàng Phú Quý trên phố Trần Nhân Tông, ông Sơn (Đống Đa) cho hay ban đầu ông xếp hàng bên Bảo Tín Minh Châu, thấy lượng bán ra ít quá bèn chạy sang bên Phú Quý. Muốn mua 1 cây vàng để trả nợ, ông lo ngại nếu cứ tình trạng xếp hàng để mua từng chỉ một như thế này, sợ giá vàng lên cao nữa ông sẽ không đủ tiền mua.
Thấy bên Phú Quý bán ra tận 1 cây mỗi người, ông bèn chạy sang đây xếp hàng.
Theo quan sát, bên trong tiệm vàng Phú Quý, người mua xếp kín thành 4 hàng dài. Lối vào hầu như bị chắn bởi dòng người mua vàng, các quầy giao dịch đều quá tải khách.
Nhân viên tại đây cho biết, bình thường cửa hàng bán ra khoảng 3 chỉ mỗi người, nhưng hôm nay số lượng vàng bán ra tăng lên, mỗi người được mua 1 cây. Do đó, nhiều người xếp hàng từ lâu để chờ đến lượt vào giao dịch.
Tuy nhiên, chỉ trong chớp nhoáng, cửa hàng cũng treo bảng “ngừng bán vàng”. Nhiều người đến sau vài phút tỏ ra tiếc nuối và đành quay về. Một số người tuy đã xếp hàng bên trong nhưng vẫn chưa yên tâm vì sợ nhân viên lại thông báo hết vàng.
Phía bên ngoài, các tiệm vàng liên tục phát loa cảnh báo về việc có nhiều đối tượng “cò vàng” chào mời mua bán vàng ngay bên ngoài. Người dân cần cảnh giác khi giao dịch vàng trao tay, tránh bị lừa khi nhận sản phẩm vàng không đảm bảo chất lượng.
Khan hiếm là vậy nhưng trên “chợ mạng”, rất nhiều người đăng bài rao bán hoặc thu mua vàng với số lượng lớn. Người bán thì rao “bao nhiêu cũng có”, người mua thì bảo “giá nào cũng mua”. Tuy nhiên, việc mua bán không có giấy tờ tiềm ẩn rủi ri khi không có đơn vị nào đứng ra chịu trách nhiệm.
Theo Tiến Anh (VietNamNet)
- Truy tố cựu Chủ tịch UBND xã cùng vợ trong vụ lừa đảo chiếm đoạt gần 15 tỷ đồng (15:14)
- Món bánh dẻo đang gây sốt mạng: Chuyên gia cảnh báo nhóm người cần hạn chế (15:09)
- Bí ẩn về cuộc hôn nhân thứ hai của Phạm Quỳnh Anh sau loạt ảnh mới (31 phút trước)
- Sở GD&ĐT lý giải vì sao thí sinh hơn 2 điểm vẫn đỗ trường chuyên, có sai sót trong xét tuyển hay không? (34 phút trước)
- Vụ bé trai 2 tuổi nghi bị cha dượng đánh gây phẫn nộ: Hé lộ diễn biến mới từ cơ quan công an (54 phút trước)
- Đêm tân hôn sóng gió vì chiếc phong bì 20 triệu đồng từ người yêu cũ (56 phút trước)
- Vingroup rộng cửa đón gần 400 nhân tài AI khóa đầu tiên sau mô hình đào tạo thực chiến (58 phút trước)
- Mỹ đề xuất kiểm tra hơn 450 máy bay Boeing 737 MAX vì nguy cơ ghế lắp không đúng tiêu chuẩn (1 giờ trước)
- VinFast VF 7 dẫn đầu "đường đua" SUV hạng C, Mazda CX-5 và Ford Territory bám đuổi quyết liệt (1 giờ trước)
- 3 Lý do khiến người dùng iPhone 17 Pro cân nhắc lên đời iPhone 18 Pro (1 giờ trước)