Dù đã bước vào cao điểm sắm Tết, các thủ phủ hoa kiểng tại TP.HCM vẫn rơi vào cảnh đìu hiu lạ thường. Trước sức mua sụt giảm mạnh, nhiều nhà vườn năm nay quyết định giữ giá ổn định, thà mang hoa đi tặng chứ không chấp nhận để bị ép giá vào phút chót.

Ghi nhận tại các điểm nóng hoa Xuân như Công viên Lê Thị Riêng, Công trường Dân Chủ và dọc các tuyến đường lớn, hàng trăm chậu mai, quất, cúc mâm xôi đã được tập kết tươm tất nhưng lượng người mua lại thưa thớt.

Theo chia sẻ của ông Lâm Sơn (tiểu thương quê Cà Mau), dù giá cả vẫn giữ nguyên so với năm ngoái (cúc mâm xôi 500.000 đồng/cặp, vạn thọ 300.000 đồng/cặp), nhưng doanh thu vẫn giảm khoảng 30%. Nhiều người dân có xu hướng thắt chặt chi tiêu, chỉ tập trung vào thực phẩm thiết yếu hoặc có tâm lý chờ đợi đến 28-29 Tết mới đi mua để săn hàng giá rẻ.

16-1771203274-tieu-thuong-hoa-tet-quyet-khong-ban-thao-tha-mang-tang-chu-khong-de-bi-ep-gia.webp
Ông Sơn đang kê lại những chậu hoa cúc mâm xôi giá 500.000 đồng/cặp (Ảnh: An Huy).

Điểm đáng chú ý trong thị trường năm nay là sự thay đổi trong thái độ của người trồng hoa. Thay vì chấp nhận bị ép giá hay bán tháo đổ bỏ vào đêm giao thừa như mọi năm, nhiều nhà vườn đã chọn cách tiếp cận kiên định hơn:

Nhiều tiểu thương cam kết không giảm giá vào phút cuối để bảo vệ giá trị công sức cả năm của người nông dân.

"Nếu bán không hết, tôi sẽ mang tặng nhà thờ, trường học hoặc trụ sở công quyền để làm đẹp không gian chung, nhất định không bán rẻ để khách hàng hình thành thói quen chờ giải cứu", ông Sơn khẳng định.

Nhà vườn đang hướng tới việc hình thành các hiệp hội bán hoa Tết để thống nhất giá, tránh tình trạng cạnh tranh không lành mạnh và bị thương lái ép giá.

Tại khu vực quận 10, những chậu mai cổ thụ có giá thuê lên đến 10 triệu đồng hoặc bán đứt với giá 30 triệu đồng vẫn đang nằm chờ khách. Các nhà vườn từ miền Bắc như Hưng Yên cũng đã đưa quất chín vàng vào Nam, nhưng mỗi ngày chỉ tiêu thụ được vài chậu.

Nguyên nhân của tình trạng này được cho là do kinh tế khó khăn. Người tiêu dùng ưu tiên các khoản chi thiết yếu hơn là chơi hoa kiểng xa xỉ.

Bên cạnh đó, việc bão lũ ở miền Trung và tình trạng hoa nở sớm do Tết muộn gây áp lực lớn lên nguồn cung và chất lượng. Cuối cùng là lượng hoa từ nhiều tỉnh đổ về TPHCM quá lớn trong khi nhu cầu nội tại giảm sút.

Dù đang như ngồi trên đống lửa khi vốn liếng cả năm dồn hết vào sạp hoa vỉa hè, các nhà vườn vẫn hy vọng trong những ngày cuối cùng của năm Bính Ngọ, người dân sẽ đi mua sắm sớm hơn để đôi bên cùng có một cái Tết ấm cúng, trọn vẹn.

TN (SHTT)