-
Không phải tiền bạc, đây mới là 2 điều cha mẹ nên làm cho con cái khi về già kẻo hối hận
-
Xe thu gom rác tông chết học sinh lớp 6 trong trường học
-
Cuối tuần chỉ cần làm mỗi người 1 phần cơm thơm lừng thế này, tốn 20 phút mà ngon đến mức ai ăn cũng sạch bát
-
Ông Phạm Đức Ấn được giới thiệu bầu làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng
-
Ông Lương Nguyễn Minh Triết làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng
-
Con rất sợ, đây là mùa Vu Lan cuối cùng được ở bên bố
-
Hy hữu người đàn ông kẹt ở lỗ thông gió nhà dân, gia chủ tá hoả cầu cứu công an
-
Một phiên livestream có sự xuất hiện của hoa hậu Thùy Tiên thu về bao nhiêu tiền?
-
Điểm "dị thường" của bão số 7 sắp hình thành, vùng nào mưa lớn xối xả ở miền Bắc?
-
Chuyên gia ung thư tiết lộ 3 loại bữa sáng nằm trong "danh sách đen gây ung thư": Loại thứ 2 còn được xếp vào nhóm 1
Kinh tế
01/04/2019 08:54Tín dụng tăng 2,28% trong ba tháng đầu năm
Sáng nay (1/4), Ngân hàng Nhà nước họp báo thông tin về điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng trong quý I/2019.
Đến ngày 25/3, tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 2,28%, tổng phương tiện thanh toán tăng 2,67% so với cuối năm 2018. Trước đó theo công bố của Tổng cục Thống kê, tính đến ngày 20/3, tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 1,9% (cùng kỳ năm 2018 tăng 2,23%). Tổng phương tiện thanh toán tăng 2,54% và huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 1,72% (cùng kỳ năm 2018 tăng 2,2%).
Tín dụng được tập trung vào các ngành sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên. Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, tăng trưởng tín dụng trong cả năm 2019 sẽ được điều hành ở ngưỡng khoảng 14%, có thể điều chỉnh để phù hợp với diễn biến, tình hình thự tế. Bên cạnh đó, cơ quan điều hành cũng cho biết đã triển khai nhiều giải pháp trong quý đầu năm 2019 vào lĩnh vực tín dụng sản xuất và tiêu dùng, góp phần đẩy lùi hoạt động tín dụng đen.
Về công tác điều hành lãi suất, mặt bằng lãi suất cho vay được giữ ổn định, lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 6-9% và cho vay dài hạn 9-11%.
Các giải pháp xử lý nợ xấu được triển khai nhằm kiểm soát, phòng ngừa nợ xấu mới phát sinh, giảm tỷ lệ nợ xấu của các tổ chức tín dụng và duy trì tỷ lệ nợ xấu nội bảng dưới 2%. Đến ngày 31/1/2019, ước tính toàn hệ thống đã xử lý được khoảng 204.400 tỷ đồng nợ xấu xác định theo Nghị quyết 42, tương đương khoảng 40,1% tổng nợ xấu. Riêng năm 2018, hệ thống đã xử lý khoảng 113.400 tỷ đồng nợ xấu.
Theo Minh Sơn (VnExpress.net)








- Tin mới nhất về bão số 7: Ít dịch chuyển 3 giờ qua, có thể giật cực đại cấp 13 (4 phút trước)
- Đang diễn ra chiến dịch tấn công mạng mới nhắm vào Việt Nam (10 phút trước)
- Seoul phản ứng sau vụ hàng trăm công dân Hàn Quốc bị bắt giữ tại nhà máy Hyundai ở Mỹ (12 phút trước)
- Gyokeres phải ra tòa sau khi báo chí điều tra một vụ nổ súng (13 phút trước)
- Pháp nợ nần chồng chất, nguy cơ khủng hoảng khu vực đồng euro (15 phút trước)
- Chính thức bán ra xe Việt làm tại Ấn Độ dành cho người Ấn: Bước đầu trong kế hoạch "nhân bản" cả Vingroup (17 phút trước)
- iPhone 17 chưa ra mắt, Apple đã đối mặt tín hiệu đáng lo ngại (20 phút trước)
- 1 mỹ nhân phát hiện mang song thai sau khi cắt bỏ cổ tử cung vì mắc ung thư (26 phút trước)
- Dũng "Sài Gòn" ra đầu thú sau 8 năm trốn truy nã (29 phút trước)
- Highlands Coffee có gì để thành "bom tấn" tỷ USD? (30 phút trước)




