-
Những "người thừa kế" kín tiếng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cùng bước lên vị trí lãnh đạo -
Cặp vợ chồng 9X cùng mắc ung thư gan sau nhiều năm uống thứ nước nhiều nhà vẫn quen dùng -
Tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN CUP: Những gương mặt quen và các màn trở lại đáng chú ý -
Áp thấp nhiệt đới hướng vào miền Trung, mưa lớn có thể kéo dài đến 16/9 -
Nữ sinh chuyên Trung đạt IELTS 8.5, SAT 1600 trở thành thủ khoa Ngoại thương -
Đề nghị kỷ luật Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc -
Xác định nam thanh niên lái xe tông thiếu tá CSGT ở An Giang -
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu Grab làm rõ giá cước, phí và chiết khấu -
Bộ Nội vụ trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 kéo dài 7 ngày -
Công an làm việc với 3 người đăng bán sách giáo khoa photocopy trên Facebook
Kinh tế
27/11/2019 16:00Tín hiệu tích cực thương mại Mỹ - Trung
Cam kết đàm phán
“Cả hai bên đã cùng thảo luận về việc giải quyết các vấn đề cốt lõi mà hai bên cùng quan tâm, và đạt được sự đồng thuận về cách giải quyết các vấn đề liên quan và nhất trí sẽ giữ mối liên lạc liên quan tới các vấn đề còn lại để hướng tới giai đoạn một của thỏa thuận”-Tuyên bố của Bộ Thương mại Trung Quốc nêu rõ.
Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc -Trưởng phái đoàn đàm phán thương mại của phía Trung Quốc- đã có cuộc điện đàm với Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin-Tuyên bố trên cho hay. Cũng tham gia cuộc điện đàm này còn có Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Chung Sơn, Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Dịch Cương.
Căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã kéo dài hơn 1 năm qua, trong đó hai quốc gia đều áp đặt hàng rào thuế quan nhằm vào lượng hàng hóa trị giá hàng tỷ USD của nhau. Thay vì giải quyết đồng loạt các bất đồng giữa hai bên, Mỹ và Trung Quốc giờ lựa chọn đạt được thỏa thuận thương mại “giai đoạn một”.
Phía Trung Quốc khẳng định rằng để đạt được thỏa thuận như vậy cần phải gỡ bỏ hết các hàng rào thuế quan, trong khi Mỹ lại muốn Bắc Kinh đảm bảo sẽ mua thêm hàng nông sản của họ.
Trong hôm thứ Sáu tuần trước, Chủ tịch Tập Cận Bình đã nói với một phái đoàn doanh nghiệp Mỹ tới thăm Bắc Kinh rằng Trung Quốc muốn “làm việc hướng tới thỏa thuận giai đoạn một dựa trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau và bình đẳng”- theo Hãng thông tấn AP. Chủ tịch Tập cũng nói rằng, Trung Quốc luôn giữ “thái độ tích cực” trong các vòng đàm phán thương mại.
“Khi cần chúng tôi sẽ phản kháng, nhưng chúng tôi luôn hoạt động tích cực để cố gắng tránh khỏi một cuộc chiến thương mại”- ông Tập nói.
Cũng trong cùng thời điểm, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trên Kênh truyền hình Foxx and Friends rằng, thỏa thuận thương mại đã đàm phán kéo dài với phía Trung Quốc “có khả năng đang đến rất gần”.
Phản ứng tích cực
Truyền thông Trung Quốc mấy ngày gần đây cũng bác bỏ những thông tin trước đó trên truyền thông quốc tế cho rằng cuộc đàm phán đang rơi vào thế bế tắc. Thời báo Hoàn cầu, tờ báo trực thuộc Nhân dân Nhật báo, cũng nói Bắc Kinh cam kết tiếp tục đàm phán thỏa thuận thương mại giai đoạn 2 hoặc thậm chí là giai đoạn 3 với Mỹ.
Trước một số tín hiệu tích cực liên quan tới các vòng đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, nhiều thị trường quốc tế đã có phản ứng khá tích cực trong mấy ngày gần đây.
Phiên 25/11, giá dầu tăng trước các thông tin tích cực về đàm phán thương mại Mỹ -Trung, khi hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể sớm đạt được thỏa thuận tạm thời để chấm dứt cuộc chiến thương mại. Khép lại phiên này, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 26 xu Mỹ, tương đương 0,4%, lên 63,65 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ tăng 24 xu Mỹ, tương đương 0,4%, lên 58,01 USD/thùng.
Tín hiệu tích cực này xuất hiện sau khi Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Robert O’Brien nói rằng Mỹ và Trung Quốc vẫn có thể đạt được một thỏa thuận thương mại sơ bộ vào cuối năm nay. Thời báo Hoàn cầu cũng dẫn lời một số chuyên gia thân cận với Chính phủ Trung Quốc cho biết hai nước đã đạt được đồng thuận lớn về giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận thương mại, mặc dù vẫn còn một số khác biệt về việc dỡ bỏ thuế.
Nhưng dù Mỹ -Trung Quốc có sớm ký thỏa thuận giai đoạn một hay không, một số chuyên gia cảnh báo về tính thực chất của thỏa thuận. “Một thỏa thuận như vậy chủ yếu nhằm mục đích chính trị, nhất là đối với Tổng thống Mỹ đang chịu nhiều sức ép chính trị về các vấn đề khác trong nước”- Giáo sư Stephen Roach thuộc Đại học Yale nhận định.
Vị chuyên gia cho rằng thỏa thuận vẫn không phải là điều mấu chốt giải quyết những vấn đề sâu xa dẫn tới thương chiến Mỹ - Trung.
Theo Khánh Duy (Đại Đoàn Kết)
- VinFast úp mở xe mới sắp trình làng: Bán tải VF Wild nhiều khả năng chốt lịch ra mắt ngay trong tháng 9 (22:13)
- Sức hút kỷ lục: iPhone 18 Pro Max "cháy hàng" đợt đầu tại Việt Nam chỉ sau 10 phút mở bán (1 giờ trước)
- Thương tâm: Bé trai lớp 6 tử vong do xe đưa đón học sinh lùi thiếu quan sát (2 giờ trước)
- Làm thế nào để điều hòa vừa mát vừa tiết kiệm điện? Rất nhiều người mắc sai lầm sau đây (2 giờ trước)
- Báo Thái Lan tiết lộ mức lương ngất ngưởng của HLV Park Hang-seo: Gấp đôi cựu HLV ĐTQG (3 giờ trước)
- Đôi nam nữ tử vong trong căn phòng, có dấu vết để lại trên ngực người phụ nữ (3 giờ trước)
- 8 việc mọi người nên làm để phòng ngừa bệnh mạn tính theo CDC Mỹ (4 giờ trước)
- Bố HLV Kim Sang-sik qua đời tại Hàn Quốc (4 giờ trước)
- Vì sao Đình Bắc không thi đấu Asian Games dù trong độ tuổi tham dự? (5 giờ trước)
- Arsenal đã tìm thấy mảnh ghép còn thiếu để chinh phục Champions League (5 giờ trước)