-
Người giàu không quét nhà kiểu như bạn: Bí mật phong thuỷ giữ tài khí qua cây chổi
-
Khoảnh khắc cây cầu biến dạng khi dòng lũ đục ngầu cuồn cuộn đổ về ở Cao Bằng
-
Khớp gối biến dạng, tuyến thượng thận bị suy do uống thảo dược mua từ nước ngoài
-
Hà Nội tiếp tục mưa lớn, lũ sông lên nhanh
-
Thu hồi ngay 3 loại dầu gội đầu, dung dịch vệ sinh là hàng giả
-
Cục CSGT nêu khó khăn trong việc xử phạt qua camera AI
-
Hiệu trưởng xin lỗi vì suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng
-
Hình ảnh mây đen "như muốn sập xuống" ở Hà Nội
-
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn
-
Thầy giáo bị đồng nghiệp bóp cổ giữa sân trường vì nhắc đỗ xe sai quy định
Kinh tế
23/12/2020 22:19Toan tính mở cửa hàng miễn thuế dưới phố của ‘vua hàng hiệu’
Kế hoạch mở cửa hàng miễn thuế dưới phố (downtown duty-free) đầu tiên tại Việt Nam được ông Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) đề cập tại buổi ký hợp tác phát triển chuỗi cửa hàng miễn thuế với Lotte hôm 22/12.
Nếu mô hình cửa hàng miễn thuế truyền thống được đặt ở các sân bay thì downtown duty-free có mặt tại các trung tâm thương mại ngay trong các thành phố lớn, khu du lịch. Đối tượng của downtown duty-free cũng vẫn là phục vụ du khách nước ngoài, những người được hưởng chính sách ưu đãi thuế...
Các cửa hàng miễn thuế dưới phố và factory outlet hiện cũng là yếu tố mang tới du khách cho nhiều quốc gia trên thế giới. Hàn Quốc, Italy, Thụy Sỹ... cũng đang tập trung phát triển hai mô hình này. Tại Hàn Quốc, năm 2019, doanh thu các downtown duty-free đạt hơn 18,2 tỷ USD, tăng 25% so với năm 2018.

Theo tiết lộ của ông Johnathan Hạnh Nguyễn, hai bên dự kiến mở downtown duty-free đầu tiên của miền Bắc ở Tràng Tiền Plaza (Hà Nội) vào quý III năm 2021. Sau Hà Nội, IPPG cũng đang triển khai một cửa hàng miễn thuế dưới phố khác tại Đà Nẵng.
Các cửa hàng này cũng sẽ giúp giải quyết bài toán du khách có tiền đến Việt Nam không biết tiêu gì ngoài các sản phẩm thủ công giá trị thấp. Bên cạnh đó, nó cũng thu hút thêm nhiều du khách phân khúc cao cấp đến Việt Nam và lưu trú dài hạn thời gian tới.
So với cửa hàng duty-free tại sân bay, "vua hàng hiệu" mô hình dưới phố có thể khắc phục được hạn chế về mặt bằng, thời gian mở cửa, đảm bảo hiệu quả kinh doanh hơn.
"Doanh thu cửa hàng miễn thuế ở sân bay một triệu USD, cửa hàng miễn thuế dưới phố thu 50 triệu. Tỷ suất lợi nhuận có thể gấp 5-10 lần", ông phân tích.
Thị trường hàng xa xỉ tại Việt Nam được đánh giá là tiềm năng hàng đầu khu vực khi tầng lớp trung lưu, thu nhập hàng chục nghìn USD một năm ngày càng tăng nhanh. Kế hoạch của ông Johanthan Hạnh Nguyễn có thể là động thái đón đầu nhu cầu mua sắm trở lại của du khách quốc tế đến Việt Nam khi Covid-19 được kiểm soát.
Theo tính toán, IPPG cùng các liên doanh trong đó có Lotte sẽ mang hơn 20 triệu khách du lịch quốc tế đến Việt Nam mỗi năm sau dịch. Riêng Lotte, lợi thế của đơn vị này là có thể tự tìm kiếm được nguồn khách khi có hơn 220 đại lý du lịch trên toàn cầu. Năm ngoái, gần một nửa khách quốc tế (3 trên tổng 6,8 triệu khách) đến Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh là do Lotte mang tới.

Tuy nhiên, tính toán của IPPG có thể trở thành "đếm cua trong lỗ" nếu Covid-19 còn diễn biến phức tạp và Việt Nam vẫn tiếp tục phải đóng cửa với du khách quốc tế. Thực tế, năm nay, không ít tập đoàn kinh doanh hàng miễn thuế lớn ở Hàn Quốc đã phải đóng cửa những cửa hàng duty-free cả ở sân bay lẫn dưới phố, khi không có khách phân khúc cao cấp từ Trung Quốc do đại dịch.
Hiện tại, theo quy định, chỉ du khách quốc mới được mua hàng và hưởng chính sách thuế ưu đãi ở cửa hàng miễn thuế. Để giải bài toán du khách quốc tế trong đại dịch, ông Johnathan Hạnh Nguyễn nói đang xúc tiến đề xuất chính sách để các cửa hàng này cũng cho phép người Việt mua sắm. "Tôi đang xin chủ trương cho phép được trả thuế để phục vụ nhu cầu của khách hàng Việt Nam tại cửa hàng miễn thuế như hàng nhập khẩu. Nếu thực hiện được, ngân sách cũng sẽ hưởng lợi. Tại sao cứ để người Việt Nam phải mua hàng ở nước ngoài", Chủ tịch IPPG nói.
Tuy nhiên, việc xin chủ trương này sẽ là thách thức lớn dù Chủ tịch IPPG tin rằng có thể tận dụng Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) khi 5-7 năm tới thuế với nhiều mặt hàng có thể giảm mạnh.
Tại Trung Quốc, hồi tháng 5 năm ngoái, China Duty Free Group (CDFG) đã xin phép và mở được cửa hàng downtown duty-free đầu tiên cho khách hàng trong nước ở Bắc Kinh. Sau đó, CDFG cũng mở thêm 3 cửa hàng tương tự ở các thành phố khác.
Hiện tại, IPPG cùng các đối tác cũng đang đề xuất xây dựng trung tâm tài chính sân bay, factory outlet. Các factory outlet này dự kiến có quy mô lớn tại các khu phi thuế quan như Hà Nội, Phú Quốc, Đà Nẵng, Long Thành và Bắc Vân Phong. Hôm qua, ông Johantahn Hạnh Nguyễn cũng đề xuất Hà Nội bố trí khu đất gần Hồ Gươm để xây thêm một trung tâm thương mại tương đương Tràng Tiền Plaza.
Theo Anh Tú (VnExpress.net)








- Báo Indonesia truy tìm được hồ sơ gần 100 năm tuổi, chỉ rõ cầu thủ nhập tịch sai luật của Malaysia (18:40)
- Không gian văn phòng NextTech của Shark Bình tại số 18 Tam Trinh (18:35)
- Cảnh báo lũ đặc biệt lớn, 4 tỉnh sau hết sức lưu ý! (18:15)
- Cháy ở hầm giữ xe Takashimaya, nhiều người hốt hoảng bỏ chạy (18:07)
- Vợ chồng Mạc Hồng Quân - Kỳ Hân bỗng gọi tên Ly Kute, đáp trả bình luận xúc phạm (1 giờ trước)
- Cháy dữ dội kho hàng gần chợ lâu đời ở TPHCM, khói đen bao trùm khu dân cư (1 giờ trước)
- Nhiều người kéo đến xem bò sinh ra bê có 6 chân ở Quảng Ngãi (1 giờ trước)
- Nữ sinh viên ở Đà Nẵng bị dụ vào khách sạn làm việc với 6-7 công an giả (1 giờ trước)
- Tan hoang sóng nước trên Quảng trường Mỹ Đình (1 giờ trước)
- Phương Oanh có liên quan gì đến việc kinh doanh của Shark Bình? (1 giờ trước)




