-
TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương -
Học sinh Việt Nam từ 2026: Miễn phí sách giáo khoa và thống nhất bộ SGK toàn quốc, thay đổi lớn trong giáo dục -
Hà Nội: 182 trường hợp vi phạm được camera AI phát hiện phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Phẫn nộ clip nữ sinh lớp 10 Gia Lai bị nhóm bạn đánh hội đồng chỉ vì 1 xích mích vụn vặt -
Hà Nội: Đang cháy lớn trên phố Lò Đúc, dãy cửa hàng bị thiêu rụi hoàn toàn -
Tai nạn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Xót xa cảnh người thân lặng lẽ nhận thi thể nạn nhân về quê lo hậu sự -
Camera AI phát hiện những lỗi mà người điều khiển ô tô, xe máy lâu nay vẫn "hồn nhiên" mắc phải -
Công an Hà Nội, Sở xây dựng làm việc với Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm về vụ cấm cư dân để xe điện -
Chính thức "khai tử" bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, loại giấy tờ gì được thay thế? -
Quốc hội bỏ quy định bắt buộc taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
Kinh tế
11/10/2018 21:00'Tôi đang mua thanh long xuất khẩu 120.000 đồng/kg'
Trước nhiều thông tin thương lái Trung Quốc ngưng mua khiến trái thanh long rớt giá, trong khi theo tìm hiểu của Pháp Luật TP.HCM với cánh tài xế chuyên chạy hàng trái cây đông lạnh sang Trung Quốc, họ cho hay vẫn đều đặn quay vòng chở loại trái cây này sang cửa khẩu Tân Thanh cho các chủ hàng Trung Quốc.
Anh Nguyễn Mạnh cho hay trung bình mỗi tháng anh có ba chuyến quay vòng chở thanh long từ Bình Thuận và thị trấn Tầm Vụ (huyện Châu Thành, Long An) sang Trung Quốc.
Theo anh Mạnh, ngoài vựa thanh long tại Bình Thuận thì các tỉnh miền Tây cũng phát triển mạnh loại trái cây này nên hàng có quanh năm xuất sang Trung Quốc.
Còn chiều ngược lại từ Trung Quốc về Việt Nam gồm nhiều loại trái cây như nho, táo, tỏi, hành… chứ chưa hề có chuyến nào chở trái thanh long xuất ngược về nội địa.
“Nhiều năm, cánh tài xế chúng tôi chủ yếu chở trái thanh long xuất sang Trung Quốc, tùy thời điểm mà tốc độ xuống hàng tại các cửa khẩu nhanh hay chậm, nhanh thì 1-2 ngày là xuống hàng xong, còn chậm thì chờ 3-4 ngày" - anh Mạnh kể.
Thanh long đạt tiêu chuẩn VietGAP được doanh nghiệp thu vào 30.000 đồng/kg.
Trao đổi với PV, ông Trần Văn An, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Mekong Herbal tại TP.HCM, lý giải có nhiều nguyên nhân khiến trái thanh long bị “lao đao” thời gian qua dù sản lượng cung ứng thị trường trong và ngoài nước vẫn diễn ra khá trái chiều.
Trong đó bao gồm diện tích trồng trái cây này phát triển nóng và chất lượng sản phẩm không đồng nhất, dẫn đến tình trạng giá cả chênh nhau hàng chục nghìn đồng/kg.
Cụ thể, nhu cầu thanh long tươi xuất khẩu vẫn khá lớn, đi theo nhiều đường khác nhau, tùy chất lượng lô hàng đó đến thị trường nào. Cụ thể, với thanh long sạch đóng thùng nguyên trái trên 10 tấn/lô, các công ty thường đi đường biển, lô hàng 1 tấn thường chuyển đường hàng không, chứ không hẳn chỉ theo đường bộ truyền thống qua Trung Quốc.
Theo ông An, ngoài thanh long nguyên trái đóng thùng, các công ty còn xay nhuyễn trái thanh long đóng gói để xuất sang châu Âu. Tuy nhiên, sản phẩm này đòi hỏi rất khắt khe và chi phí cao, cùng đó giá bán cao.
"Để có nguồn hàng đạt tiêu chuẩn vào siêu thị và xuất sang thị trường Mỹ, Úc... chúng tôi phải vào tận vườn để kiểm nghiệm thực tế, có vườn vừa bước vào muốn xỉu do bà con xịt thuốc bảo vệ thực vật. Nhưng ngược lại, nhiều vườn thanh long bà con chú trọng chất lượng vẫn luôn bán giá cao" - ông An kể.
Cụ thể, vườn thanh long tiêu chuẩn VietGAP giá mua vào 30.000 đồng, còn thanh long organic đạt chứng chỉ GlobalG.A.P giá xuất khẩu 90.000-120.000 đồng/kg. Còn giá vườn trồng đại trà, giá thu vào 2.000 đồng/kg.
“Để có hàng chất lượng, chúng tôi phải tự đi khảo sát trước các nhà vườn, thu hoạch xong sẽ đưa vào thanh trùng và mang đi chiếu xạ để xuất khẩu” - ông An cho hay.
Nói thêm về lý do khiến trái thanh long rớt giá gần đây, ông An thông tin thêm tuần vừa rồi rơi vào tuần lễ quốc khánh của Trung Quốc nên hầu hết công chức, thương lái nghỉ lễ, do đó hàng ùn lại các cửa khẩu rất lớn.
Cùng đó, từ ngày 1/9, nhà chức trách Trung Quốc yêu cầu các lô hàng nhập khẩu phải có giấy tờ xuất xứ, trong khi nguồn trái cây chủ yếu là trồng đại trà nên các thương lái gặp khó khăn.
“Cũng vì những yêu cầu này nên mấy hôm nay các hợp tác xã liên hệ tôi mua thanh long rất nhiều nhưng phần lớn là các vườn đại trà, rất khó để xuất khẩu sang các nước” - ông An phân tích.
Theo P.Điền (Pháp Luật TP.HCM)
- Ngày đầu SEA Games 33 đầy biến động: Chủ nhà Thái Lan liên tục mắc lỗi, Việt Nam và Philippines đồng loạt kiện trọng tài taekwondo thiên vị (18:35)
- Kinh hoàng tại Nigeria: Phá đường dây khách sạn - nhà xác kiêm “lò mổ” nội tạng, nghi ngờ bắt cóc và giết người hàng loạt (18:28)
- Động thái gây sốc của Apple: Đặt cược lớn vào iPhone Fold với số lượng màn hình khủng, thách thức toàn bộ thị trường điện thoại gập (1 giờ trước)
- Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương giành HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 (1 giờ trước)
- Chính thức thông qua Luật Thương mại điện tử (1 giờ trước)
- Bê bối SEA Games 33: VĐV Malaysia bị loại oan vì nghe lời HLV? (2 giờ trước)
- TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương (2 giờ trước)
- Dấu hiệu bất thường tại công ty của chủ tiệm vàng Kim Chung: Vốn 50 tỷ nhưng chỉ có chỉ 8 lao động (2 giờ trước)
- Giám khảo Rap Việt 2024 bênh vực đàn em bị tố hát nhép ở SEA Games 33 (2 giờ trước)
- Bí quyết khoa học giúp nam giới sau tuổi 40 giảm mỡ bụng cứng đầu (2 giờ trước)