Kinh tế

Tổng giám đốc SFC Việt Nam: "Chúng tôi không thông thầu"

Trong khi lãnh đạo SFC Việt Nam phủ nhận cáo buộc thì đại diện World Bank tại Mỹ khẳng định với Zing.vn, SFC Việt Nam đã sai phạm trong đấu thầu.

Trong khi lãnh đạo SFC Việt Nam phủ nhận cáo buộc thì đại diện World Bank tại Mỹ khẳng định với PV, SFC Việt Nam đã sai phạm trong đấu thầu.

Trao đổi với PV sáng 23/12, lãnh đạo Công ty Đầu tư Phát triển Môi trường SFC Việt Nam nhiều lần khẳng định không tham gia đấu thầu 2 dự án mà WB nêu trong nghi án sai phạm, và nói không có chuyện thông thầu.

Công ty tuân thủ hướng dẫn về thủ tục thầu

Tổng Giám đốc Nguyễn Phương Quý khẳng định, là đơn vị hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực xử lý nước thải, thực hiện nhiều dự án với quy mô lớn trong cả nước, công ty “xác định phải tuân thủ các hướng dẫn về thủ tục đấu thầu.”

Với quyết định ‘cấm cửa’ SFC Việt Nam của WB do hành vi gian lận, thông thầu, ông Quý cho hay, ông cũng chỉ mới tiếp nhận thông tin qua báo chí và thông tin đại chúng. Hiện nay, công ty ông chưa nhận được văn bản chính thức từ WB.

Trong cuộc gặp kéo dài gần một giờ, ông Quý nhiều lần khẳng định SFC Việt Nam không tham gia đấu thầu 2 dự án như thông tin của WB đưa ra.

Cụ thể, theo vị TGĐ SFC Việt Nam, công ty này không tham gia Dự án Hỗ trợ kỹ thuật còn lại như WB nêu. Dự án nước thải Hòa Xuân ở TP Đà Nẵng là do SFC Umweltechnik GmbH, Áo tham gia trúng thầu.

“SFC Việt Nam là một đơn vị độc lập, sử dụng chung thương hiệu SFC với nhiều đơn vị khác trong đó có công ty trúng thầu từ Áo”, ông Quý cho biết.

Dự án trạm xử lý nước thải Hòa Xuân, Đà Nẵng được SFC Việt Nam giới thiệu trên website của công ty. 


Ông Quý nói thêm,  SFC Umweltechnik GmbH có tham gia cổ phần với tỷ lệ nhỏ trong SFC Việt Nam.

Trả lời câu hỏi tại sao trên trang web giới thiệu về các dự án đã tham gia của SFC lại nêu dự án nước thải Hòa Xuân, Đà Nẵng, vị TGĐ lúng túng giải thích,  đây là thông tin chia sẻ kinh nghiệm của SFC đã làm ở Việt Nam, không phải của riêng công ty SFC Việt Nam. Công ty chỉ đóng vai trò tư vấn và chia sẻ kinh nghiệm cho SFC Áo, không tham gia đầu thầu.

Về chuyện có hay không chuyện cung cấp thông tin sai lệch, thông thầu, ông Quý phủ nhận. “Doanh nghiệp thông thầu để trúng thầu với giá cao trong khi SFC Umweltechnik GmbH, Áo trúng thầu dự án ở Đà Nẵng là nhờ có mức giá thấp nhất”, ông Qúy cho hay.

Tuy nhiên, ông Quý cho biết, cá nhân ông và SFC Việt Nam có trao đổi thông tin với SFC Áo.

“Việc dùng thông tin với mục đích gì, xử lý như thế nào là ở người nhận thông tin, không phải là của chúng tôi”, ông Quý nói.

Theo ông Quý, kết luận của WB có nêu sai phạm của SFC Việt Nam mà ông là người điều hành, nên đương nhiên sẽ có liên đới. “Nếu công ty có vấn đề, đương nhiên tôi phải là người chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, đó là kết luận của WB, tôi không có bình luận gì. Đây là việc liên quan đến nhiều công ty”.

Cách đây vài tháng, WB và bộ phận liêm chính của tổ chức này cũng đã liên lạc với ông qua thư điện tử, trao đổi, làm rõ các vấn đề. Trong thư hồi đáp gần đây nhất, ngày 15/6/2015, ông Quý cũng đã nói rõ với đại diện WB, rằng cá nhân ông và SFC Việt Nam không hiểu tại sao phía ngân hàng lại đưa ra cáo buộc như vậy.

Trong 1 năm kể từ khi thực hiện điều tra độc lập của bộ phận liêm chính WB, công ty đã chịu ảnh hưởng nhiều, ông Quý cho biết.  Trong thư, phía SFC Việt Nam đã đề nghị WB có giải pháp các bên chấp nhận được.

WB và bộ phận liêm chính của ngân hàng, theo ông Quý, đưa ra kết luận dựa vào những thông tin họ có được, nhưng họ không xét về tình, về điều kiện cụ thể, cũng không sang làm việc cụ thể.

Không có ngoại lệ

Trong khi đó, trao đổi qua email từ Washington với PV, cán bộ truyền thông cao cấp của WB, Dina Elnaggar một lần nữa nhắc lại thông cáo 'cấm cửa' SFC Việt Nam và cá nhân TGĐ Nguyễn Phương Quý vì những sai phạm trong đấu thầu. 

SFC Việt Nam đang triển khai nhiều dự án xử lý nước thải quy mô lớn trên cả nước. Ảnh SFC Việt Nam. 


"Ngân hàng cam kết cao về sự liêm chính ở các dự án, không có ngoại lệ. WB luôn nỗ lực để ngăn ngừa rủi ro bằng cách làm việc chặt chẽ với đội dự án và đảm bảo rằng những người chịu trách nhiệm về hành vi sai trái đang chịu trách nhiệm", Dina Elnagga cho biết.

Sau bất kỳ điều tra nào của WB, bản sao báo cáo bao gồm các phát hiện và bằng chứng sẽ được chia sẻ cho các cơ quan liên quan, để họ có thể tiếp tục theo dõi và hành động dựa trên cơ sở luật pháp và chế tài của từng quốc gia, cán bộ truyền thông WB từ Washington DC. cho biết.

 Lãnh đạo SFC Việt Nam cho hay, hiện SFC Umweltechnik GmbH đang làm việc với các bên liên quan để làm rõ những vấn đề chưa thống nhất.

Trong khi đó, SFC Việt Nam đang làm việc với luật sư, cân nhắc phương án.

>> Ngân hàng Thế giới lại “cấm cửa” một công ty Việt Nam vì gian lận

Theo Phương Loan - Diệp Sa (Zing.vn)