-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Kinh tế
09/11/2017 23:03Tổng thống Duterte: 'Chúng tôi không cần viện trợ nhân đạo'
Tổng thống Philippines có mặt với tư cách Chủ tịch ASEAN năm 2017.
Không phải viện trợ, cơ hội tiếp cận thị trường mới là điều ASEAN cần
Điểm lại các thành tựu của ASEAN, ông cũng nhấn mạnh nhiều thách thức mà tổ chức này phải đối mặt.
Trong khi đó, APEC đã là cộng đồng kinh tế năng động, chiếm 56% GDP thế giới. APEC cần chính sách tiếp cận và hội nhập mạnh hơn nữa trên thế giới, tạo khu vực đầu tư và thương mại tự do hơn.

Ngày mai, Việt Nam sẽ tổ chức đối thoại ASEAN - APEC, và Tổng thống Philippines hy vọng sẽ có cuộc trao đổi cởi mở.
Nhấn mạnh về các khía cạnh của thương mại tự do, ông Dureter cho rằng chúng ta cần FTAs có khả năng thúc đẩy thương mại, đầu tư theo chuẩn mới, tốt hơn.
APEC có vai trò quan trọng trong thúc đẩy liên kết cho khu vực và liên khu vực. Với tư cách Chủ tịch ASEAN, Philippines cam kết thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư.
Khu vực châu Á - Thái Bình Dương có diện tích lớn, cần cơ sơ hạ tầng tích hợp hơn để nối kết các nền kinh tế tốt hơn. Ông hy vọng chương trình phát triển ASEAN có thể tích hợp được trong đề án phát triển APEC, là nền tảng để thúc đẩy các chương trình thuận lợi hóa thương mại tự do.
Chúng ta đã nỗ lực đầu tư cho hạ tầng cơ sở. Các doanh nghiệp APEC cũng cần tạo điều kiện cho doanh nghiệp SME kết nối. Việc này vừa tạo điều kiện cho họ, cho thương mại và cho chính mình. Điều này sẽ thúc đẩy tinh thần doanh nhân của người dân mỗi nước.
Ông cũng lưu ý mỗi người dân bình thường cần thu lợi từ thương mại tự do. Chúng ta cần đảm bảo tự do hóa thương mại không chỉ kéo dài cho tương lai, mà còn giúp tăng bình đẳng, đảm bảo môi trường, và trao cơ hội phát triển công bằng, thúc đẩy hợp tác, cạnh tranh giữa các doanh nghiệp.
Một việc khác nữa là muốn tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu tốt hơn, giúp doanh nghiệp thâm nhập thị trường qua hoạt động xây dựng năng lực.
"Chúng tôi muốn hợp tác với các bạn thúc đẩy tăng trưởng, hợp tác hội nhập khu vực", Tổng thống Duterte nói.
"APEC chỉ mang tính thời sự nếu tổ chức này đảm bảo sự thịnh vượng và mọi người được hưởng lợi. Bản chất của hợp tác là mọi bên đều phải đóng góp. Các quốc gia chậm phát triển không cần nhận viện trợ nhân đạo. Điều chúng tôi cần là cơ hội tiếp cận thị trường. Không có tư duy như vậy, sự bình đẳng sẽ không đạt được", vị lãnh đạo Philippines nói với các doanh nhân APEC.
Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc phát biểu ngày mai
APEC CEO Summit kéo dài từ 8-10/11, dự kiến có 15 phiên họp với sự tham gia của lãnh đạo các nước, các tổ chức, doanh nghiệp tên tuổi trên thế giới. Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam, cho biết đây là hội nghị thượng đinh doanh nghiệp lớn nhất trong lịch sử APEC.
Trong 2 ngày rưỡi hội nghị, một loạt lãnh đạo các nền kinh tế APEC sẽ phát biểu hoặc tham gia làm diễn giả thảo luận, đối thoại.
Trong đó, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte sẽ có bài phát biểu vào ngày 9/11. Cùng ngày, ông Pedro Pablo Kuczynski, Tổng thống Peru và Enrique Pena Nieto, Tổng thống Mexico cũng dự kiến tham gia các phiên thảo luận.
Ngày 10/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có phiên phát biểu riêng. Các lãnh đạo khác gồm Thủ tướng Nhật Shinzo Abe, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern, Thủ tướng Malaysia Najib Razak và Tổng thống Mexico dự kiến tham gia thảo luận.
Theo Nhóm phóng viên (Tri Thức Trực Tuyến)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (21:14)
- TP.HCM phát động tổng kiểm kê tài sản (21:01)
- Cloudflare sập toàn cầu, ChatGPT, X và hàng loạt trang web gặp sự cố (39 phút trước)
- Tin vui cho hàng triệu hộ dân: Chính phủ đề xuất giảm phí chuyển nhượng đất vườn lên đất ở (52 phút trước)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy dữ dội giữa giờ tan tầm, đường Lê Quang Đạo ùn tắc (1 giờ trước)
- Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Đài về hành vi chống phá Nhà nước (1 giờ trước)
- Phát hiện linh kiện súng K59 trong nhà "nữ quái" buôn ma túy tại Nhà Bè (2 giờ trước)
- HLU Fest 2025: Giao Hòa - Chương trình chào tân sinh viên khóa 50 trường Đại học Luật Hà Nội: Thanh xuân khởi sắc, tuổi trẻ giao hòa (2 giờ trước)
- Campuchia: Phạm nhân nhận súng từ đồng bọn, uy hiếp cảnh sát để tẩu thoát ngay tại tòa. (3 giờ trước)
- Ông Võ Trọng Hải chính thức giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (3 giờ trước)