-
Thót tim cảnh bé trai lao vào gầm xe bồn và mối nguy rình rập từ nhà sát mặt đường -
Chính thức: Người lao động có thêm một ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương từ năm 2026 -
Tên gọi được chọn đặt cho nhiều xã, phường nhất Việt Nam hiện nay, có đến 10 địa phương sử dụng -
34 tuổi, thu nhập khoảng 100 triệu đồng mỗi tháng nhưng vẫn độc thân: "Tôi chỉ muốn tìm người đàn ông thật sự xứng đáng" -
Gia đình đại tri thức có 7 cha con cùng mang học hàm giáo sư, phó giáo sư, 3 con rể là tướng quân đội -
Hoàn cảnh người đàn ông tử vong vụ trẻ đá bóng lăn ra đường: Con gái mới mất, gia đình thông tin hướng xử lý -
Giá vàng hôm nay 24/4: Bảng giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 rời xa đỉnh, thị trường còn giảm "cực mạnh" -
Lương 8 triệu vẫn thuê giúp việc 10 triệu: Quyết định tưởng giải thoát, cuối cùng lại khiến tôi kiệt quệ -
Cuộc đổ bộ của "tứ đại quyền lực" kinh tế Hàn Quốc tại Việt Nam -
Bế mạc Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa 16: Loạt quyết sách chiến lược được thông qua
Kinh tế
18/01/2025 15:58TP Cảng hàng đầu Việt Nam vừa có thêm 'mỏ vàng', tương lai sẽ mang về 550.000 tỷ đồng, 301.000 việc làm?
Thành lập Khu kinh tế ven biển nam Hải Phòng
UBND TP Hải Phòng mới đây đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập Khu Kinh tế ven biển phía nam Hải Phòng. Dự hội nghị có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, lãnh đạo Bộ KH&ĐT, Bộ Xây dựng , lãnh đạo thành phố Hải Phòng.
Khu kinh tế ven biển phía nam Hải Phòng có quy mô diện tích 20.000 ha; trong đó, khoảng 2.909 ha đất lấn biển, được định hướng là một khu kinh tế đa ngành, mang tầm quốc tế, với các trụ cột phát triển là công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ logistics hiện đại, đô thị thông minh, du lịch sinh thái và khu thương mại tự do thí điểm.
Đây không chỉ là động lực tăng trưởng kinh tế mới, mà còn là cơ sở để Hải Phòng khẳng định vị thế là trung tâm kinh tế biển, trung tâm dịch vụ logistics quốc tế, một cực tăng trưởng quan trọng của vùng và của cả nước.
Việc thành lập Khu kinh tế sẽ tạo điều kiện để thành phố thí điểm các cơ chế chính sách mới, tạo ra môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi, thu hút các nguồn lực từ trong và ngoài nước để hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra.
Đến năm 2030, Khu kinh tế ven biển phía nam Hải Phòng được định hướng thành động lực chủ đạo của nền kinh tế thành phố Hải Phòng, tương đương với 80% năng lực của Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải. Ngoài ra, Khu kinh tế ven biển phía nam Hải Phòng được kỳ vọng đóng góp ngân sách 550.000 tỷ đồng và tạo 301.000 việc làm lao động.
Khu kinh tế ven biển phía nam Hải Phòng sẽ trở thành hình mẫu kết hợp công nghiệp - đô thị - dịch vụ hiện đại, tạo nên sự khác biệt với một nền kinh tế tiên phong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khai thác, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên bền vững, hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài bằng năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, "không phải đóng thuế carbon". Bên cạnh đó, các giá trị cốt cách văn hóa, truyền thống, lịch sử vẫn được gìn giữ, bảo tồn, phục dựng, khai thác.
Phó Thủ tướng giao nhiệm vụ gì cho Khu kinh tế ven biển nam Hải Phòng?
Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ, Khu kinh tế ven biển phía nam Hải Phòng thể hiện rất nhiều khát vọng, ý tưởng, quyết tâm và nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thành phố. Đây sẽ là dấu ấn mang tính tính lịch sử của một thời kỳ mới, một giai đoạn phát triển mới của Hải Phòng.
Phó Thủ tướng cho rằng, với vị trí địa lý, kinh tế đặc biệt quan trọng, trong thời kỳ chiến tranh Hải Phòng đã "đi trước, về sau", nhưng ngày nay, Thành phố cần "đi trước, về trước"; khẳng định vai trò trong tam giác phát triển Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, là cửa ngõ kết nối Đồng bằng sông Hồng với các vùng kinh tế trong nước, quốc tế theo các hành lang kinh tế chiến lược.
Những năm qua, Hải Phòng đã vươn lên mạnh mẽ với nhiều thành tựu ấn tượng, tương xứng vị thế TP Cảng hàng đầu cả nước. Quy mô nền kinh tế của Thành phố năm 2024 đứng thứ 5/63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) trong 10 năm qua liên tục đạt ở mức hai con số (năm 2024 đạt 11,01%).
Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài năm 2024 đạt gần 5 tỷ USD, đứng thứ 2 cả nước, nổi bật với các dự án xanh thân thiện với môi trường. Bộ mặt đô thị thay đổi nhanh chóng, ngày càng hiện đại, mang dáng dấp của một đô thị tầm cỡ châu lục.
Người dân Hải Phòng "ăn sóng, nói gió", hết sức năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm, quyết liệt."Hải Phòng có đủ 'thiên thời, địa lợi, nhân hòa' để thử nghiệm những đổi mới, sáng tạo để đất nước 'cất cánh', 'đi sau nhưng sẽ bắt kịp và vượt lên' trong xu thế phát triển lấy khoa học công nghệ làm then chốt, ý tưởng con người làm tài nguyên", Phó Thủ tướng nói.
Hải Phòng cần phát huy tiềm lực, lợi thế sẵn có, tạo thêm động lực mới từ tài nguyên tri thức, năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn, phát triển hài hòa giữa kinh tế, môi trường, xã hội, "không ai bị bỏ lại phía sau", trở thành thành phố đi đầu trong các đô thị của đất nước, tiêu biểu của thế giới.
Phó Thủ tướng đề nghị Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP. Hải Phòng có "tư duy đối mới ngay, thể chế khác biệt ngay" trong quá trình lập quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết Khu kinh tế ven biển phía nam Hải Phòng, huy động sự tham gia của những đơn vị, tổ chức tư vấn, thiết kế hàng đầu thế giới về đô thị biển, xanh, đổi mới sáng tạo và thông minh.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh, mọi tư duy quy hoạch, thiết kế, phát triển hạ tầng của Hải Phòng nói chung, Khu kinh tế ven biển phía nam Hải Phòng nói riêng, phải bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.
Những hạ tầng xương sống, như giao thông, thủy lợi, năng lượng, viễn thông, cấp thoát nước… phải tích hợp đa mục tiêu, hỗ trợ nhau, khắc phục tình trạng "chưa phát triển đã ùn tắc, ô nhiễm, ngập lụt hoặc chỉ một cơn bão sẽ gây thiệt hại nặng nề đối với thành quả phát triển trong nhiều năm", hình thành "thành phố trong rừng, trồng rừng trong thành phố".
"Phát triển hạ tầng phải đồng bộ, tổng thể từ quy hoạch, thiết kế giảm thiểu tối đa sự xung đột, mâu thuẫn, lãng phí, đặt nền tảng cho giao thông xanh, sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận dịch vụ công cộng trong các đô thị nén, đô thị xanh", Phó Thủ tướng nói.
Phó Thủ tướng đề nghị Hải Phòng đưa ra các cơ chế, chính sách vượt trội, tháo gỡ quy trình thủ tục ôm đồm, xây dựng các bộ tiêu chí về phát triển thành phố bền vững, huy động các nhà đầu tư, xác định những điều người dân cần được thụ hưởng… Các tiêu chí phải khoa học, thực tiễn, kinh tế, hiệu quả, môi trường, tăng trưởng xanh để giúp thành phố lựa chọn nhà đầu tư tốt nhất, nhanh nhất, hiệu quả nhất, với tinh thần "tự quyết, tự làm, tự chịu trách nhiệm".
Chia sẻ với các doanh nghiệp, nhà đầu tư có mặt tại hội nghị, Phó Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp thực hiện đúng cam kết, và đóng góp những ý tưởng tốt hơn nữa cho sự phát triển của Khu kinh tế phía nam Hải Phòng.
Theo Thái Hà (Nguoiduatin.vn)
- Lộ diện nhan sắc "nữ chính tương lai" của thủ khoa Học viện Hý kịch Trung ương TQ: Vẻ đẹp thanh thuần gây bão mạng xã hội (10:31)
- Quốc hội chốt bỏ mức doanh thu 500 triệu đồng chịu thuế với hộ kinh doanh (10:28)
- Á hậu Việt đầu tiên lọt "Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới" bất ngờ casting Victoria's Secret (10:27)
- Israel đe dọa đưa Iran về "thời kỳ tăm tối", Tehran sẵn sàng kịch bản đáp trả toàn diện (10:16)
- Không cần mốc 10.000 bước mỗi ngày, đi bộ chỉ cần đảm bảo thời gian như thế này để khỏe mạnh, giảm cân (10:10)
- HIEUTHUHAI gây choáng với loạt lời rap về tài sản: Sở hữu 2-3 căn nhà trung tâm, hợp đồng hàng chục tỷ (10:05)
- Chính thức: Người lao động có thêm một ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương từ năm 2026 (48 phút trước)
- Xe máy điện Brabus gây tranh cãi: Công suất khiêm tốn, giá ngang ô tô (55 phút trước)
- 3 loại rau chứa nhiều "kháng sinh tự nhiên", nên ăn đều để giảm nguy cơ bệnh tật mùa Hè (57 phút trước)
- Tên gọi được chọn đặt cho nhiều xã, phường nhất Việt Nam hiện nay, có đến 10 địa phương sử dụng (1 giờ trước)