Thời điểm cận Tết Nguyên đán, nhiều hộ dân tại TPHCM tiếp tục phản ánh việc bị thu thêm một khoản phí thu gom rác sinh hoạt, thường được gọi là “tiền rác tháng 13”.

Theo phản ánh của người dân, việc thu thêm tiền rác vào cuối năm diễn ra khá phổ biến, nhưng khi không đóng hoặc thắc mắc, nhiều hộ cảm thấy bị gây áp lực, gần như buộc phải nộp. Điều này khiến dư luận đặt câu hỏi về cơ sở pháp lý của khoản thu, cũng như trách nhiệm của các đơn vị thu gom trên địa bàn.

Trao đổi với phóng viên, đại diện một số công ty thu gom rác sinh hoạt tại TPHCM khẳng định không tồn tại chủ trương thu “tiền rác tháng 13”. Đại diện Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích TP Thủ Đức cho biết đơn vị chỉ thu phí theo đúng quy định hiện hành, không phát sinh bất kỳ khoản thu nào khác. Doanh nghiệp này cũng đã quán triệt đến lực lượng công nhân thu gom, yêu cầu thực hiện đúng quy định nhằm tránh gây hiểu lầm hoặc bức xúc cho người dân; trường hợp cá nhân tự ý thu thêm hoặc gây áp lực sẽ bị xử lý theo quy định nội bộ.

Có hay không quy định thu
Không có quy định thu "tiền rác tháng 13" tại TP HCM

Từ góc độ quản lý địa phương, đại diện UBND phường Bình Đông cho biết giá dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn TPHCM hiện được thực hiện theo Quyết định số 67/2025/QĐ-UBND ngày 7-5-2025 của UBND TPHCM. Theo quy định này, phí dịch vụ được thu theo tháng, áp dụng thống nhất trên toàn thành phố và không cho phép phát sinh thêm bất kỳ khoản thu nào dưới tên gọi “tiền rác tháng 13” hay hình thức tương tự.

Để bảo đảm việc thu phí đúng quy định, tránh gây hiểu nhầm trong Nhân dân, UBND phường Bình Đông đã ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt thực hiện thu đúng, thu đủ, đúng mức giá và đúng phương thức theo quy định của thành phố. Chính quyền địa phương cũng cho biết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát và tuyên truyền để người dân nắm rõ quyền lợi, nghĩa vụ của mình, bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quá trình thực hiện.

 - Ảnh 2.
Dịp cận Tết, lượng rác thải sinh hoạt trên địa bàn TPHCM tăng cao

Dưới góc nhìn pháp lý, luật sư Trần Minh Hùng (Đoàn Luật sư TPHCM) khẳng định mức giá dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt hiện nay được áp dụng theo Quyết định số 67/2025/QĐ-UBND và không có quy định pháp luật nào cho phép thu “tiền rác tháng 13”. Theo luật sư, nếu người dân có hỗ trợ thêm cho công nhân thu gom rác thì đó chỉ là sự tự nguyện, hoàn toàn không phải nghĩa vụ bắt buộc.

Luật sư Trần Minh Hùng cũng nhấn mạnh, trong trường hợp bị yêu cầu đóng các khoản thu ngoài quy định, người dân có quyền từ chối và phản ánh, khiếu nại đến UBND phường, xã hoặc UBND tỉnh, thành phố để được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

Hải Yến (SHTT)