-
5 mẹo khử hôi chống ẩm giúp nhà vệ sinh luôn thơm mát rất dễ lại rẻ tiền -
Hiện trường nghi án phóng hỏa ô tô rồi tự thiêu, nạn nhân chia sẻ bất ngờ trước khi hành động -
Không khí Hà Nội báo động đỏ, thị trường máy lọc không khí "nóng" chưa từng thấy -
Thử uống nước ấm pha chút muối vào mỗi sáng, không ngờ chỉ 2 tuần, cơ thể trả lời bằng 4 thay đổi rõ rệt -
Vụ tai nạn 4 người đi đám cưới tử nạn trên cao tốc: Nỗi đau phủ kín làng quê Ninh Bình -
Miền Bắc chuyển rét đậm, có nơi dưới 5 độ C -
Cảnh báo chiêu trò mạo danh Mailisa hoàn tiền để lừa đảo, người dân cần cảnh giác -
Hàng loạt doanh nghiệp từng hợp tác lên tiếng về dự án Nuôi em: Cùng khẳng định một điều bất ngờ -
Tử vi hàng ngày 11/12/2025 của 12 con giáp: Thứ 4 Tý thông minh -
Chính thức miễn giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn dưới 7 tầng
Kinh tế
13/09/2020 17:31Trái cây rừng xuống phố 'cháy hàng'
Chị Hạnh, ở Gia Lai cho biết, 2 tuần nay chị và chồng thường xuyên lên rừng săn tìm loạt mít nài, quả bé hơn mít Tố Nữ để mang về bán cho dân buôn với giá 15.000 đồng một kg.
"Có ngày hai vợ chồng khai thác được nửa tạ, hôm lên tới một tạ nhưng được các thương lái gom hết để đem ra thành phố bán. Loại quả này rất hút hàng vì chúng lạ miệng và mùi vị khác hẳn so với mít thông thường", chị Hạnh nói.
Cũng chuyên đi hái trái cây rừng, chị Hoa ở Khánh Hòa cho hay, nho rừng là đặc sản được khách thành phố ưa chuộng. Mỗi tuần chị lên rừng hái được khoảng hơn chục kg mỗi ngày. Mỗi kg nho rừng bán cho thương lái ở mức 50.000-60.000 đồng một kg.
Theo chị Hoa, trước đây, nho rừng chỉ khoảng 10.000 đồng một kg, thường được người dân mua về ngâm rượu hoặc đường nhưng nay được chuộng nên giá tăng cao.
"Nho và mít rừng thường chỉ có từ tháng 7 đến tháng 9 nhưng khách mua nhiều nên hàng về đến đâu hết đến đó", chị Hoa nói.
Chị Thanh ở quận Thủ Đức TP HCM cũng cho hay, với mít, thay vì bán theo kg, chị bán theo trái với giá 30.000 đồng (chưa tới 1 kg). Còn nho rừng mỗi kg có giá 130.000 đồng.
"Tuần rồi, tôi về khoảng 2 tạ mít rừng nhưng đều 'cháy hàng'. Chúng tuy trái nhỏ, múi ít nhưng khách ăn đều khen ngon. Thay vì ngọt đậm như mít trồng, loại này chua chua, ngọt ngọt khiến khách rất thích. Ngoài ra, cũng vì vị lạ nên chúng ăn không ngán. Một người có thể ăn 2-3 trái", chị Thanh nói.
Không chỉ tranh thủ gom mít, nho rừng, chị Linh, ở quận 8 (TP HCM) còn lấy thêm các loại quả khác như chôm chôm, sim, xoài rừng.
"Các loại này tôi chỉ bán vào thứ 7. Tuy nhiên, lần nào cũng không đủ đơn cho khách. Vì hàng hiếm mà khách đông nên chỉ giao đủ cho người nào đặt trước.
Theo các thương lái, trái cây rừng là loại mọc tự nhiên nên chỉ có theo mùa và số lượng hạn chế. Điểm lạ của các loại này là có vị chua khá gắt nên nếu ăn không quen khách sẽ nhanh chán. Tuy nhiên, nếu để ngâm làm nước giải khát thì khá ngon. Hiện, các loại trái cây rừng này được khai thác ở các tỉnh Tây Nguyên như Đăk Nông, Đắk Lắk và một số tỉnh miền Trung.
Theo Hồng Châu (VnExpress.net)
- 5 mẹo khử hôi chống ẩm giúp nhà vệ sinh luôn thơm mát rất dễ lại rẻ tiền (09:19)
- Vụ AIC: Viện Kiểm sát đề nghị 8-9 năm tù cho Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM bị cáo buộc gây thiệt hại 142 tỷ đồng (09:18)
- Real Madrid ra quyết định về tương lai của Xabi Alonso (09:18)
- Hiện trường nghi án phóng hỏa ô tô rồi tự thiêu, nạn nhân chia sẻ bất ngờ trước khi hành động (09:12)
- Gần 2.200 vụ buôn lậu, gian lận thương mại bị xử lý trong tháng 11/2025 (09:11)
- Những công nghệ trên Android mà nhiều người dùng iPhone thèm muốn (09:07)
- Trấn Thành tái xuất đường đua Phim Tết 2026, fan đoán nữ chính giấu mặt nhờ "nốt ruồi trên ngực" (09:07)
- Thị trường ô tô tháng 11 có biến động lớn: Xe nhập khẩu áp đảo xe lắp ráp trong nước (09:00)
- Thiếu niên 19 tuổi bị bắt vì đánh cắp 64 triệu dữ liệu cá nhân (31 phút trước)
- Hà Nội tạm dừng cấp phép đào đường, vỉa hè do ô nhiễm không khí nghiêm trọng (43 phút trước)