-
Thực hư đoạn clip bảo vệ Bệnh viện Bạch Mai "khóc nức nở" sau khi bị đuổi việc vì giật chăn bệnh nhân -
Tổng giám đốc Tập đoàn Ngọc Thiên Global bị khởi tố vì lừa đảo hơn 450 tỷ đồng qua trái phiếu -
Thuyền trưởng U23 Kyrgyzstan "tâm phục khẩu phục" sau thất bại kịch tính trước U23 Việt Nam -
Thất bại sốc của U23 Saudi Arabia đẩy bảng A vào thế "hỗn mang", Việt Nam nín thở chờ lượt cuối -
Tử vi thứ 7 ngày 10/1/2026 của 12 con giáp: Tị hài hòa, Hợi dễ bị cô lập -
Chấn động: Gần 14.000 hộp Pate "ra lò" từ thịt heo bệnh, Công ty Đồ hộp Hạ Long nói gì? -
U23 Việt Nam và nỗi ám ảnh mang tên "Trung Á": Cơ hội vàng để thầy trò Kim Sang Sik phá dớp -
Bị "gọi tên" trong vụ bê bối thịt heo Đồ hộp Hạ Long, Highlands Coffee chính thức lên tiếng -
"Đệ tử ruột" của ông Lê Tùng Vân lộ diện sau khi ra tù, thông báo bất ngờ khiến dư luận dậy sóng -
Nam thanh niên lái ô tô lao thẳng vào 1 xe máy do mâu thuẫn ở quán karoke: 3 người thương vong
Kinh tế
03/11/2018 00:28Trong 3 ngày, vốn hóa công ty của đại gia Lê Phước Vũ mất gần 700 tỷ
Trong khi thị trường chứng khoán Việt đang có những phiên hồi phục mạnh sau 9 phiên liên tiếp, cổ phiếu HSG của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen HSG-0.38% lại giảm mạnh, hiện đã lùi sâu xuống dưới mệnh giá.
Phiên giao dịch cuối tuần (2/11) khép lại với những diễn biến khá tích cực trên thị trường chứng khoán, trên cả 2 sàn TP.HCM và Hà Nội với các chỉ số chính đều tăng mạnh.
Trên sàn TP.HCM, chỉ số VN-Index đóng cửa tại mức 924,86 điểm, tăng 16,9 điểm (1,86%) so với cuối phiên hôm qua.
Còn trên sàn Hà Nội, HNX-Index đã tăng 2,38 điểm (2,3%) lên 105,75 điểm, chỉ số Upcom-Index cũng tăng 0,4 điểm (0,78%) lên 51,71 điểm. Đây là phiên tăng thứ 2 tính từ giữa tháng 10 đến nay của thị trường chứng khoán Việt.
Trong khi thị trường giao dịch tích cực thì cổ phiếu doanh nghiệp của đại gia Lê Phước Vũ lại chứng kiến phiên giảm mạnh tới 4,4% thị giá, hiện giao dịch ở mức 8.210 đồng/cổ phiếu.
Tính trong tuần này, HSG chỉ tăng nhẹ đúng 1 phiên vào ngày 30/10, còn lại là 4 phiên giảm giá với 2 phiên giảm kịch biên độ. Chỉ sau một tuần, giá trị của HSG đã giảm gần 18%.
Đây cũng là một trong hai cổ phiếu hiếm hoi thuộc nhóm VN30, nhóm 30 cổ phiếu doanh nghiệp có vốn hóa lớn, giảm mạnh vài phiên gần đây. Trong khi các mã cổ phiếu khác đều tăng mạnh giúp thị trường hồi phục.
Trong 3 phiên giảm mạnh gần nhất của HSG, khối lượng giao dịch cổ phiếu này cũng tăng đột biến lên trên 10 triệu đơn vị khớp lệnh mỗi phiên, trong khi mức bình quân trước đó chỉ vào khoảng 3-4 triệu đơn vị. Số lượng khớp lệnh tăng mạnh chủ yếu đến từ việc lượng lớn nhà đầu tư "xả hàng" HSG do kết quả kinh doanh gần đây không khả quan. Ngược lại, vẫn có những nhà đầu tư tin vào HSG và vung tiền bắt đáy trong những phiên trước đó. Tuy nhiên, đến nay cổ phiếu này vẫn đang dò đáy và đã rơi xuống vùng giá thấp nhất 2 năm qua.
Với thị giá hiện tại, HSG thậm chí giao dịch thấp hơn tới 40% giá trị sổ sách cổ phiếu này.
Chỉ tính 3 ngày gần nhất, đà giảm của HSG đã khiến vốn hóa doanh nghiệp "bốc hơi" gần 700 tỷ đồng. Riêng cá nhân ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch HĐQT, đồng thời là cổ đông lớn sở hữu hơn 41,1 triệu cổ phiếu cũng đã mất gần 74 tỷ đồng tài sản trên sàn chứng khoán.
Thị giá HSG giảm mạnh ngay sau khi công ty này công bố kết quả kinh doanh quý cuối cùng của niên độ tài chính 2017-2018 với kết quả kém khả quan.
Theo đó, trong quý IV thuộc niên độ tài chính 2017-2018, Hoa Sen vẫn thu về hơn 8.500 tỷ đồng doanh thu, tăng 23% so với cùng kỳ. Doanh thu từ hoạt động tài chính cũng tới 30 lần, cùng hàng loạt chi phí được tiết giảm, nhưng giá vốn hàng bán tăng mạnh cùng chi phí trả lãi vay trong kỳ quá lớn khiến doanh nghiệp này ghi nhận khoản lỗ ròng gần 102 tỷ đồng. Đây cũng là khoản lỗ đầu tiên của "vua" tôn Hoa Sen trong vòng 8 năm qua.

Tính trong cả niên độ tài chính 2014-2018, Hoa Sen ghi nhận hơn 34.400 tỷ đồng doanh thu thuần và báo lãi sau thuế 410 tỷ đồng. Với kết quả này, công ty vượt tới 15% kế hoạch doanh thu nhưng mới chỉ hoàn thành hơn 30% kế hoạch lợi nhuận cả năm.
Đây chính là hệ quả của việc Hoa Sen đã đẩy mạnh việc sử dụng đòn bẩy tài chính để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc tăng cường vay nợ tài chính giúp công ty có thể mở rộng hoạt động kinh doanh từ đó tăng mạnh doanh thu. Tuy nhiên, việc duy trì tỷ lệ vay nợ quá lớn khiến doanh nghiệp này phải chi hàng trăm tỷ đồng mỗi quý chỉ để trả tiền lãi vay, ảnh hưởng tới kết quả lợi nhuận thu về.
Tổng nợ phải trả của công ty này đã giảm đáng kể so với đầu kỳ, nhưng hiện vẫn trên 16.000 tỷ đồng, trong đó, riêng tiền vay và nợ thuê tài chính đã lên tới hơn 14.300 tỷ đồng, gấp ba lần mức vốn chủ sở hữu công ty.
Yếu tố nợ vay lớn cũng được nhiều công ty chứng khoán xem là một điểm đáng lưu ý khi đầu tư vào cổ phiếu HSG. Theo đó, Công ty Chứng khoán Đông Á từng ra khuyến nghị cắt lỗ nếu HSG giảm dưới 9.800 đồng bởi thị trường đang phản ứng quá nhanh với những khó khăn về thị phần, chi phí sản xuất và nợ vay của công ty này.
Theo Quang Thắng (Tri Thức Trực Tuyến)
- Dự báo thời tiết ngày 10/1/2026: Cả nước bừng nắng, Nam Bộ tiếp tục đón rét dưới 16 độ C (7 phút trước)
- Giá vàng hôm nay 10/1/2026 (14 phút trước)
- Kinh hoàng kho thực phẩm "bẩn" nhiễm dịch tả lợn châu Phi chờ tung ra thị trường Tết (27 phút trước)
- Thực hư đoạn clip bảo vệ Bệnh viện Bạch Mai "khóc nức nở" sau khi bị đuổi việc vì giật chăn bệnh nhân (44 phút trước)
- Tổng giám đốc Tập đoàn Ngọc Thiên Global bị khởi tố vì lừa đảo hơn 450 tỷ đồng qua trái phiếu (50 phút trước)
- HLV trưởng Saudi Arabia: "U23 Việt Nam rất mạnh, nhưng chúng tôi buộc phải thắng để sinh tồn" (58 phút trước)
- Thuyền trưởng U23 Kyrgyzstan "tâm phục khẩu phục" sau thất bại kịch tính trước U23 Việt Nam (1 giờ trước)
- Thất bại sốc của U23 Saudi Arabia đẩy bảng A vào thế "hỗn mang", Việt Nam nín thở chờ lượt cuối (1 giờ trước)
- Tử vi thứ 7 ngày 10/1/2026 của 12 con giáp: Tị hài hòa, Hợi dễ bị cô lập (2 giờ trước)
- U23 Việt Nam xuất sắc hạ U23 Kyrgyzstan, giành trọn 6 điểm sau 2 trận nhưng chưa chắc suất đi tiếp (09/01/26 23:08)