-
Xe khách tông đuôi container trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, 19 hành khách bị thương -
Thông tin mới vụ xịt nước vào thợ xây ở Hà Nội: Người thực hiện có bị xem xét trách nhiệm? -
Đỗ cả trường chuyên và trường công lập top đầu, học sinh Hà Nội có được tự chọn nơi theo học? -
Cháy trụ sở xã miền núi ở Đà Nẵng, nhiều phòng làm việc và hồ sơ bị hư hại -
Rau má được ví như "thức uống vàng" mùa nóng nhưng đại kỵ với 3 nhóm người -
Kia Sportage 2026 chính thức trình làng Việt Nam: Bản hybrid mạnh 231 mã lực, tham vọng "soán ngôi" Honda CR-V -
Bất ngờ thân thế người tổ chức tiệc sinh nhật bằng cách khiêng quan tài chứa người sống diễu phố -
Dự báo thời tiết 7/6: Miền Bắc và Trung Bộ lên 39 độ, mưa lớn xuất hiện từ ngày 8/6 tại nhiều nơi -
Đi đường thẳng vẫn có khả năng về đích trước, 3 tuổi này không cần chiêu trò vẫn dẫn đầu thành tích cuối năm 2026 -
Giải mã hiện tượng "trắng" điểm 10 môn Ngữ văn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM
Kinh tế
23/06/2024 21:29Trông chờ gì ở chứng khoán tuần tới?
Chứng khoán trong nước vừa trải qua tuần giao dịch giằng co chủ yếu trong biên độ hẹp. VN-Index kết tuần tại 1.282 điểm, tăng nhẹ hơn 2 điểm (0,16%). Trong tuần, VN-Index nhiều lần kiểm định lại mốc hỗ trợ mạnh quanh vùng 1.270 điểm và sau đó đều phục hồi lên lại vùng quanh 1.280 điểm.
Tuần giao dịch ghi nhận nhiều thông tin đáng chú ý, có tác động đến tâm lý nhà đầu tư. Trong đó, Ngân hàng Nhà nước công bố số liệu tăng trưởng tín dụng tính đến ngày 14/6 là 3,79% và cho biết sẽ điều chuyển hạn mức tín dụng sang ngân hàng khác với các ngân hàng không cho vay được. Thủ tướng cũng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước làm việc ngay với các tổ chức tín dụng để hạ lãi suất cho vay và điều hành cung tiền phù hợp.
Cổ phiếu thép bứt phá trước việc Bộ Công Thương ban hành quyết định điều tra biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép mạ có xuất xứ từ Trung Quốc và Hàn Quốc.
Điểm trừ là khối ngoại tiếp tục duy trì bán ròng 4.963 tỷ đồng trên HoSE, trong đó tập trung tại FPT (1.127 tỷ), HPG (399,3 tỷ), VND (378,4 tỷ) và VHM (353,9 tỷ), VRE (341,6 tỷ)…
Thanh khoản sụt giảm trong bối cảnh tuần qua có phiên đáo hạn phái sinh và tái cơ cấu danh mục của các quỹ ETF. Chuyên gia từ Chứng khoán TPS nhận định, việc thanh khoản giảm thể hiện tâm lý giằng co, lưỡng lự của cả phe mua và bán. Với diễn biến ấy, TPS cho rằng dữ liệu thị trường hiện chưa đủ để đánh giá VN-Index thời gian tới đi theo kịch bản nào. Giới phân tích cần thêm thời gian quan sát.
Tuy nhiên, xét trong khung thời gian ngắn hơn là khung ngày, 4 phiên liên tiếp, VN-Index đã tạo nền được ở vùng giá 1.270 - 1.280 điểm. Đây là vùng giá mà TPS kỳ vọng thị trường sẽ tích lũy trong tuần giao dịch kế tiếp. Kịch bản xấu chỉ xuất hiện khi VN-Index không giữ được nền giá 1.270 điểm. Nhà đầu tư vẫn nên quan sát và chỉ giao dịch với tỷ trọng nhỏ và vừa.
Trong xu hướng ngắn hạn, nhóm phân tích của Chứng khoán SHS dự báo, VN-Index duy trì tích luỹ trong vùng 1.250 - 1.300 điểm, với điểm cân bằng là vùng giá quanh 1.280 điểm. Với diễn biến hiện tại, VN-Index đang kỳ vọng vượt lên vùng giá 1.285 điểm, vùng cao nhất tháng 5/2024, hướng trở lại vùng kháng cự 1.295 điểm. Trường hợp kém tích cực VN-Index sẽ quay trở lại giao dịch trong vùng 1.250 - 1.280 điểm
Xu hướng ngắn, trung hạn hiện nay cần chờ thêm các đánh giá, cập nhật mới về kết quả kinh doanh quý II, cũng như tăng trưởng GDP quý II.
Bước vào tuần giao dịch cuối cùng của tháng 6, thị trường được cho rằng không có quá nhiều thông tin hỗ trợ. Kỳ vọng sắp tới đổ dồn sự tập trung vào kết quả kinh doanh quý II. Khối chiến lược thị trường của Chứng khoán VietinBank nhận định, nhà đầu tư có thể chia kỳ vọng về kết quả kinh doanh quý II sắp tới của các doanh nghiệp niêm yết thành hai nhóm. Nhóm một bao gồm các ngành có mức nền so sánh thấp trong năm 2023 (như nhóm bán lẻ, ôtô, bất động sản, xây dựng, thép, dệt may, thủy sản…).
Với nhóm này, kết quả kinh doanh quý II năm nay chắc chắn sẽ ghi nhận mức tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ. Tuy vậy, nhà đầu tư cần theo dõi chất lượng lợi nhuận từ các số liệu trong báo cáo tài chính để đánh giá khả năng phục hồi trong các khung thời gian dài hơn.
Nhóm hai sẽ bao gồm các nhóm ngành đã phát đi các tín hiệu phục hồi sớm hơn (như nhóm ngân hàng, chứng khoán, dầu khí…). Đối với nhóm này, nhà đầu tư cần đánh giá triển vọng dài hạn của nhóm các doanh nghiệp và theo dõi mức định giá P/E để xem các yếu tố này đã được phản ánh đầy đủ vào giá cổ phiếu hay chưa để có hành động phù hợp khi số liệu này được công bố.
Theo Việt Linh (Tiền Phong)
- Xe khách tông đuôi container trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, 19 hành khách bị thương (1 giờ trước)
- Đội trưởng tuyển Iraq bị điều tra nghi vấn khủng bố suốt 7 tiếng ngay khi vừa hạ cánh xuống Mỹ (1 giờ trước)
- Đại lý hé lộ Yamaha Exciter 155 phiên bản 2026 sắp ra mắt: Thiết kế chất hơn, "xé vé" Honda Winner R (1 giờ trước)
- Giá vàng SJC, vàng nhẫn hôm nay giảm cắm đầu, dự báo tuần tới đầy biến động, nên mua hay bán lúc này? (1 giờ trước)
- Thông tin mới vụ xịt nước vào thợ xây ở Hà Nội: Người thực hiện có bị xem xét trách nhiệm? (1 giờ trước)
- Đỗ cả trường chuyên và trường công lập top đầu, học sinh Hà Nội có được tự chọn nơi theo học? (2 giờ trước)
- U19 Việt Nam quyết đấu U19 Indonesia: Từ bỏ tư tưởng cầu hòa, hướng tới lời khẳng định của nhà vô địch (2 giờ trước)
- Hoàng Hoa Trung giải thích lý do dự án Nuôi Em bị trùng mã, 2-3 người cùng nuôi một em nhỏ (2 giờ trước)
- Cháy trụ sở xã miền núi ở Đà Nẵng, nhiều phòng làm việc và hồ sơ bị hư hại (2 giờ trước)
- Thảm kịch cắm trại ở Indonesia, cả gia đình 4 người tử vong bí ẩn trong chiếc lều đóng kín (2 giờ trước)