-
Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược -
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" -
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con
Kinh tế
28/08/2015 16:19Trục lợi bánh trung thu: Vỏ cao cấp, ruột bình dân!
Trung thu là “mùa vàng” để các nhà sản xuất bánh "vỏ cao cấp, ruột bình dân" thu lời với mức siêu lợi nhuận.
Nhưng giờ, người tiêu dùng có thể thưởng thức bánh trung thu quanh năm, nhất là tại các thành phố lớn. Hương vị của bánh trung thu cổ truyền cũng được thay thế với nhiều loại nguyên liệu mới, lạ hơn. Cùng với đó, ý nghĩa của bánh trung thu, không chỉ là để cúng ông bà tổ tiên, trời đất trong dịp trăng tròn, mà còn là sản phẩm để biếu, cho, tặng, thậm chí để khoe sự giàu có. Và đây chính là “cửa” gia tăng doanh thu, lợi nhuận cho các nhà sản xuất.
Cũng chỉ là những nguyên liệu bột mỳ, gạo nếp, đỗ xanh, hạt sen, trứng, thịt… như muôn đời nay vẫn thế, song để có thể bán tiền triệu, các nhà sản xuất đã gắn cho những chiếc bánh nướng, dẻo đủ các loại tên "Tây, Tàu" như: Luxury, Premium, Deluxe, Vương kim tri ngộ, Mẫu đơn kết nguyệt, Hương nguyệt kim thu, Thất sao thương nguyệt, Kim cương trường khang, bạch kim đắc lộc, Hoàng kim vinh hiển, Hoàng kim vinh hoa…
![]() |
| Bánh trung thu. Ảnh minh họa. |
Cùng với đó là đầu tư mẫu mã bao bì, kết hợp truyền thông, quảng cáo mà càng “hoành tráng” càng dễ “móc” được tiền từ túi khách! Thực tế cho thấy, với giá trị nguyên liệu một vài chục nghìn đồng cho mỗi chiếc bánh, song sau khi được khoác những “chiếc áo” hào nhoáng qua vỏ bọc cao cấp, nhà sản xuất có thể bán tới từ vài trăm nghìn đến cả triệu đồng.
Cũng như bánh trung thu, thị trường đồ chơi trẻ em cũng ngày một thiếu vắng những món đồ truyền thống. Trung thu cũng không còn là dịp được trẻ em chờ đợi cả tháng trời. Thay vào đó, không ít “người lớn” lại mong chờ Trung thu đến như một “mùa vụ” làm ăn. Với nhiều người mua, đó là cớ để tìm kiếm cơ hội biếu xén. Phía người bán, đó là “mùa vàng” để thu lời với mức lợi nhuận vài chục, thậm chí vài trăm phần trăm trên mỗi sản phẩm.
- Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược (33 phút trước)
- MC Quyền Linh xuất hiện tại lễ kỳ siêu NS Thương Tín, lý do vắng mặt đám tang gây nhiều tranh cãi (37 phút trước)
- Sở Tài chính Đắk Lắk đội sổ về chỉ số phục vụ, lãnh đạo bị phê bình (1 giờ trước)
- Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con (1 giờ trước)
- Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? (1 giờ trước)
- Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu ảnh đình đám (1 giờ trước)
- Cập nhật giá lăn bánh Kia K3 cuối tháng 12/2025: "Rẻ như cho", át vía cả Hyundai Elantra và Mazda3 (1 giờ trước)
- Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ giúp tỉnh táo buổi chiều (1 giờ trước)
- Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ đồng cho một show diễn 3 bài (1 giờ trước)
- Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD: Dòng tiền đang âm thầm chảy đi đâu? (1 giờ trước)
