-
Cuộc ly hôn ồn ào của vị "shark" đình đám: Từ bỏ người vợ tào khang đi ngoại tình để nhận cái kết đắng ngắt như thế này
-
Tìm thấy thi thể người đàn ông rơi xuống sông ở Tây Ninh
-
Khánh Hòa: Một thiếu nữ đi xe máy tử vong khi tai nạn với xe ben
-
Món ăn trong ngõ hẹp Hà Nội khiến khách Tây mê mẩn, khen đáng thử ngày mưa
-
Vị trí đặt tủ lạnh làm tiêu tán tài lộc, gia đình không thuận
-
Hải Phòng mưa tầm tã, hàng loạt phương tiện chết máy giữa phố ngập
-
Một nút giao ở Hà Nội có 3.700 trường hợp vi phạm giao thông bị camera AI "vạch trần"
-
Người đàn ông TP.HCM gãy xương mũi vì chơi Pickleball
-
Gia đình có 3 người cùng mắc 1 loại ung thư, người đàn ông kinh hoàng phát hiện...
-
Va chạm xe container, bé gái tử vong trên đường được cha chở đi học
Kinh tế
14/10/2025 14:01Trung Quốc chính thức áp dụng thu phí cảng đặc biệt với tàu thuyền Mỹ
Theo “Phương pháp thực hiện thu phí cảng vụ đặc biệt đối với tàu Mỹ” vừa được Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc ban hành và chính thức có hiệu lực từ hôm nay (14/10), tất cả những tàu thuộc sở hữu của doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân Mỹ; tàu do phía Mỹ vận hành; tàu của doanh nghiệp/tổ chức mà phía Mỹ trực tiếp hoặc gián tiếp nắm từ 25% quyền sở hữu (quyền biểu quyết, ghế hội đồng quản trị) và có quyền sở hữu hoặc vận hành tàu; tàu treo cờ Mỹ; hoặc tàu đóng tại Mỹ, sẽ phải thực hiện nghĩa vụ nộp “phí cảng vụ đặc biệt” khi tham gia vận tải biển quốc tế và cập cảng Trung Quốc.

Phí cảng vụ đặc biệt sẽ được áp dụng theo lộ trình tăng dần, bắt đầu từ 400 CNY/tấn dung tích từ ngày 14/10/2025 và tăng lên 1.120 CNY/tấn dung tích kể từ ngày 17/4/2028. Mỗi tàu chỉ phải nộp phí tối đa 5 chuyến trong một năm tính từ ngày 17/4 hàng năm.
Chủ tàu hoặc đại lý phải thông báo thông tin và nộp phí trước 7 ngày khi tàu dự kiến cập cảng Trung Quốc. Các tàu không tuân thủ sẽ không được làm thủ tục ra/vào cảng Trung Quốc.
Đáng chú ý, đối với các tàu do Trung Quốc đóng mới, bất kể chủ sở hữu là ai đều được miễn khoản phí này. Bên cạnh đó, các tàu không chở hàng mà chỉ vào xưởng tàu Trung Quốc để sửa chữa hoặc một số trường hợp đặc biệt khác do cơ quan chức năng Trung Quốc xác định cũng sẽ được miễn đóng phí.
Động thái này được xem như một phần trong các bước leo thang mới trong cuộc chiến thương mại song phương giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Giới phân tích cho rằng, việc miễn phí cho tàu Trung Quốc đóng mới không chỉ giúp bảo vệ lợi ích của ngành đóng tàu trong nước, mà còn khuyến khích các chủ tàu quốc tế đặt đóng tàu tại Trung Quốc.








- Hà Nội: Phát hiện "công nghệ" bơm tinh chất biến thịt trâu Ấn Độ thành 14 tấn bò WAGYU (17:23)
- Cảnh báo mưa lớn, lốc, sét và gió giật mạnh tại Đông Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa (17:15)
- Danh tính 9 đồng phạm bị khởi tố cùng Shark Bình (17:10)
- Đề xuất không thu hồi đất của 32 hộ dân để mở rộng trụ sở tỉnh Khánh Hòa (17:06)
- Bán 3 triệu bình chữa cháy giả ra thị trường, thu 1.000 tỷ đồng (17:01)
- 10 phim ngôn tình Trung Quốc cưới trước yêu sau hay nhất thập kỷ (1 giờ trước)
- Lý Á Bằng ly hôn vợ kém 19 tuổi (1 giờ trước)
- Cuộc ly hôn ồn ào của vị "shark" đình đám: Từ bỏ người vợ tào khang đi ngoại tình để nhận cái kết đắng ngắt như thế này (1 giờ trước)
- Tổng thống Mỹ sắp thăm châu Á, muốn chứng kiến lễ ký thỏa thuận ngừng bắn Thái Lan - Campuchia (1 giờ trước)
- Thất bại ở vòng loại World Cup, bóng đá Indonesia tiếp tục nhập tịch tại SEA Games (1 giờ trước)




