-
Biển Đông đón áp thấp nhiệt đới hướng thẳng vịnh Bắc Bộ và có khả năng mạnh lên thành bão -
Cục Đăng kiểm khẩn trương tháo gỡ thủ tục thử nghiệm ghế trẻ em trên ô tô -
Bán tài khoản ngân hàng giá một triệu, người đàn ông dính líu giao dịch hơn trăm tỷ -
Bác sĩ nổi tiếng trong vụ ly hôn 1.200 tỷ ở TP.HCM bị bắt -
Thông tin ít ai biết về đời tư của nữ thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT? Hé lộ cách ôn thi bằng Chat GPT -
Radar xuyên đất phát hiện nhiều vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ tại Câu Nhi, Quảng Trị -
Sau bài phản ánh 5 năm chưa được nhận trợ cấp BHXH, cụ bà 81 tuổi bị đột quỵ được nhận hơn 177 triệu -
Công an thông tin vụ tài xế ô tô tông tử vong 2 người rồi bỏ trốn, vứt xe lại hiện trường ở TP HCM -
Nữ thủ khoa khối D01 đạt 29 điểm: SAT 1.580, IELTS 8.0, nhận thư mời từ đại học top 10 thế giới -
Cô gái 19 tuổi bị máy xay thịt cuốn nát bàn tay
Kinh tế
22/02/2016 20:52Trung Quốc dẫn đầu toàn cầu bán trái phiếu Chính phủ Mỹ
Chủ nợ lớn nhất của Mỹ, Trung Quốc đã bán 18 tỷ đôla trái phiếu Chính phủ Mỹ trong tháng 12/2015.
Ngân hàng trung ương Nhật Bản và Thụy Điển đã phải dùng đến mức lãi suất âm để thúc đẩy các ngân hàng cho vay nhiều hơn. Ngân hàng Trung ương Châu Âu đang mua trái phiếu phát hành bởi các nước thành viên của mình. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc thì đang bơm tiền mặt vào hệ thống tài chính của họ.
Đối với nhiều ngân hàng trung ương, việc bán trái phiếu kho bạc Mỹ mang lại cho họ tiền mặt để chống đỡ với sự sụp đổ của đồng nội tệ.
![]() |
| Các ngân hàng trung ương đã bán ra 225 tỷ đôla trái phiếu Chính phủ Mỹ trong năm qua. Ảnh: China Daily Asia |
Tổng cộng, các ngân hàng trung ương đã bán ra tổng 225 tỷ đôla trái phiếu Chính phủ Mỹ trong năm vừa qua, cao nhất kể từ năm 1978, năm cuối cùng có sẵn số liệu. Trong năm 2014, theo phân tích của CNNMoney về dữ liệu Kho bạc được công bố vào đầu tuần trước, chính phủ các nước đã mua ròng thêm 45 tỷ đôla trái phiếu Kho bạc Mỹ.
Số liệu của Kho bạc Mỹ cũng cho thấy, các chính phủ đã bán ra trái phiếu này nhiều hơn là họ mua vào trong suốt 11/12 tháng trong năm 2015.
Việc bán trái phiếu chính phủ Mỹ là dấu hiệu của hai điều. Một là, các ngân hàng trung ương đang rất cố gắng củng cố nền kinh tế trong nước trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy yếu. Hai là, sau nhiều năm xây dựng chính sách tiết kiệm, nhiều quốc gia bắt đầu bán tháo dự trữ ngoại tệ.
Một đồng nội tệ yếu thường phản ánh một nền kinh tế đang tăng trưởng chậm lại hoặc đang suy thoái. Ví dụ, Nga và Brazil đều đang suy thoái và đồng nội tệ của họ đã mất giá trầm trọng.
Cả 2 nước này cùng với nhiều nước đang phát triển khác phụ thuộc vào các hàng hóa như dầu, kim loại và thực phẩm để thúc đẩy tăng trưởng. Giá hàng hóa – đặc biệt là giá dầu – đã giảm mạnh trong năm vừa qua và đang tiếp tục giảm trong năm 2016.
Khi giá hàng hóa lao dốc, đồng nội tệ có xu hướng giảm giá theo. Và khi nội tệ mất giá nhanh chóng, tiền mặt có xu hướng chảy ra ngoài quốc gia để đến nơi trú ẩn an toàn hơn. Vì vậy các ngân hàng trung ương đã cố gắng để ngăn chặn các dòng vốn ồ ạt chảy ra ngoài bằng cách ngăn chặn đà sụp đổ của đồng nội tệ.
Tuy vậy, dù các ngân hàng trung ương đang bán tháo nợ Mỹ thì nhu cầu nắm giữ trái phiếu chính phủ Mỹ của các nhà đầu tư tư nhân vẫn rất lớn.
Giá cả hàng hóa bùng nổ từ năm 2003 đến năm 2013 do nhu cầu vô tận của Trung Quốc khi nước này xây dựng các thành phố và nền kinh tế của mình. Nhiều quốc gia có hàng hóa phong phú như Brazil cũng tăng trưởng theo nhu cầu trên. Các quốc gia này đã nắm bắt sự bùng nổ trên như một cơ hội để tăng dự trữ ngoại hối bằng cách mua vào hàng trăm tỷ đô la trái phiếu được phát hành bởi Kho bạc Mỹ.
Sau khi tăng dự trữ ngoại hối trong một thập kỷ, các ngân hàng trung ương cuối cùng cũng bắt đầu bán ra vào năm ngoái. Theo số liệu của IMF, tổng dự trữ ngoại tệ đạt 12 tỷ đôla trong năm 2014 và năm ngoái đã giảm xuống còn khoảng 11,5 tỷ đôla Mỹ.
Năm ngoái, Trung Quốc đã có một năm tăng trưởng tồi tệ nhất trong 25 năm. Cơn khát của quốc gia này đối với các loại hàng hóa đã giảm xuống, điều này khiến cho giá giảm mạnh và dẫn đến một hiệu ứng nhỏ với nền kinh tế và tiền tệ toàn cầu.
Chuyên gia nói rằng, các ngân hàng trung ương đang vật lộn để ngăn không cho đồng nội tệ giảm giá thêm nữa. Việc bán tháo nợ Mỹ có thể là một xu hướng trong một khoảng thời gian.
Gus Faucher, chuyên gia kinh tế cao cấp tại FNC Financial nói rằng: “Tôi kỳ vọng rằng chúng ta sẽ thấy xu hướng này tiếp tục trong năm nay và có lẽ nó sẽ kéo dài đến năm 2017”.
Theo Minh Châu (VnExpress.net)
- Vũ khí bí mật bằng sóng não của tuyển Mỹ tại World Cup 2026 (23:22)
- Biển Đông đón áp thấp nhiệt đới hướng thẳng vịnh Bắc Bộ và có khả năng mạnh lên thành bão (1 giờ trước)
- Cục Đăng kiểm khẩn trương tháo gỡ thủ tục thử nghiệm ghế trẻ em trên ô tô (1 giờ trước)
- Bán tài khoản ngân hàng giá một triệu, người đàn ông dính líu giao dịch hơn trăm tỷ (2 giờ trước)
- Hoa hậu Hòa bình tử nạn cùng bạn trai trong trận động đất tại Venezuela (3 giờ trước)
- Tiết lộ chấn động về lý do Son Heung-min bị đày lên ghế dự bị tại World Cup 2026 (3 giờ trước)
- Đây là vua tầm trung vừa ra mắt, sở hữu chip ngang ngửa Galaxy S26 Ultra, kèm pin 8.000 mAh (3 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay lao dốc gần 18 triệu/lượng 2 chiều, chuyên gia lý giải vì sao nên mua vàng lúc này? (5 giờ trước)
- TP.HCM: Hạn chế hàng loạt phương tiện vào khu vực trung tâm từ ngày 2/7 (5 giờ trước)
- Bộ Công an "tái" kiến nghị xóa bỏ Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao: Giảm thiểu cồng kềnh, chồng chéo (6 giờ trước)
