-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội?
Kinh tế
05/03/2017 22:12Trung Quốc hạ mục tiêu tăng trưởng năm nay
Trung Quốc dự báo cỗ máy tăng trưởng của mình tiếp tục chậm lại, sau nhiều thập kỷ đạt tốc độ hai chữ số.
Hôm nay, Chính phủ Trung Quốc đã hạ mục tiêu tăng trưởng 2017 xuống "quanh 6,5% hoặc cao hơn nếu có thể". Con số này thấp hơn 6,7% năm ngoái - tốc độ thấp nhất hơn một phần tư thế kỷ. Tuy nhiên, nó vẫn khớp với dự báo của nhiều nhà phân tích.
Chính phủ Trung Quốc đã sử dụng rất nhiều biện pháp kích thích mạnh tay để duy trì tăng trưởng năm 2016. Đầu tư công vào cơ sở hạ tầng tăng vọt. Tín dụng ngân hàng cũng lên cao, bất chấp những cảnh báo liên tiếp về mức nợ doanh nghiệp của nước này.
| Mục tiêu tăng trưởng năm nay của Trung Quốc thấp hơn năm ngoái. Ảnh: Reuters |
Giới chức cho biết giảm nợ doanh nghiệp là một trong những ưu tiên chính của họ trong năm nay. Các mục tiêu năm 2017 được Thủ tướng Trung Quốc – Lý Khắc Cường đề ra trong báo cáo đọc tại phiên khai mạc Quốc hội nước này hôm nay.
Những mục tiêu được công bố hôm nay còn có giảm hàng chục triệu tấn hàng hóa dư thừa trong các ngành công nghiệp như than đá và thép. Hàng trăm nghìn công nhân trong các ngành này đã bị sa thải thời gian gần đây.
Chính phủ Trung Quốc cũng muốn tạo ra 11 triệu việc làm mới tại các đô thị trong năm nay. Con số này ít hơn so với 13,1 triệu việc làm đã tạo ra năm ngoái.
Ngoài những mục tiêu với những con số khổng lồ, báo cáo còn chỉ ra nhiều thách thức mà giới chức Trung Quốc đang phải đối mặt trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế. Trung Quốc đang muốn chuyển từ tăng trưởng dựa vào sản xuất giá trị thấp và đầu tư vào cơ sở hạ tầng theo chỉ đạo của Chính phủ sang dựa vào tiêu dùng và dịch vụ.
Theo Hà Thu (VnExpress.net)
- Chiếc roi được dùng để đánh các cháu bé tại chùa Bầu bện thủ công rất cầu kì (22:32)
- Drone xâm nhập, sân bay Tân Sơn Nhất 2 lần tạm dừng cất hạ cánh, nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng (22:19)
- Cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời (22:04)
- FIFA chính thức công bố thể thức FIFA ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam tranh tài ở hạng đấu cao nhất (56 phút trước)
- Hà Nội dự kiến đục thông hàng loạt vòm cầu Phùng Hưng, chia thành 5 không gian đặc sắc (1 giờ trước)
- Barcelona hồi sinh Rashford, mở lại cánh cửa trở về MU (1 giờ trước)
- Khởi tố, bắt tạm giam người đánh 5 chú tiểu tại Chùa Bầu (1 giờ trước)
- Phạt chủ quán cà phê vụ du khách bị tàu quẹt trúng, hất văng điện thoại khi quay clip (2 giờ trước)
- Vingroup đổi logo mới nhân dịp kỷ niệm 33 năm thành lập (3 giờ trước)
- Đánh bại đại diện Australia, CLB Công an Hà Nội làm nên lịch sử tại cúp C1 châu Á (3 giờ trước)