-
Vì sao học trò ngày trước hiếm khi đánh thầy cô, còn nay bạo lực học đường khiến nhiều người lo ngại? -
Từ 29,99/30 điểm đầu vào đến tốt nghiệp thủ khoa Học viện An ninh nhân dân -
Bác sĩ cảnh báo: Chơi pickleball 2-3 năm, đầu gối mới bắt đầu "kêu cứu" -
Camera ghi lại cảnh phạm nhân trốn lên xe khách để tẩu thoát -
Tuần kết tháng 10 - đón tháng 11 (từ 26/10 đến 1/11) CÁT khí đổ về liên tục, 4 tuổi này nhắm mắt cũng ra TIỀN -
VNeID tích hợp 12 dịch vụ điện mới, người dân có thể đăng ký cấp điện ngay trên ứng dụng -
Bắt giữ Lê Văn Cường, một trong bốn phạm nhân trốn khỏi trại giam A2 khi đi xe khách -
Bạn gái Mr Pips bị cáo buộc rửa 384 tỷ đồng, mua hơn 94 kg vàng cùng loạt tài sản xa xỉ -
Bộ GD-ĐT công bố lịch tuyển sinh đại học 2027, thí sinh cần nhớ những mốc thời gian quan trọng -
Lịch truyền hình, lịch phim chiếu rạp ngày 24/10: Án mạng karaoke, vua phòng vé mới nổi
Kinh tế
20/08/2024 23:03Trung Quốc nhập mạnh rau quả Việt, 7 tháng lên gần 2,5 tỷ USD
Ngày 19/8, chia sẻ với VietNamNet, ông Nguyễn Đình Tùng - Tổng giám đốc Vina T&T Group - khoe rằng, công ty chỉ xuất khẩu duy nhất sầu riêng tươi sang Trung Quốc. Thế nhưng, thị trường này đã chiếm tới 20% tổng doanh thu của công ty trong 7 tháng qua.
Năm ngoái, Vina T&T Group đã ký được đơn hàng xuất khẩu sầu riêng với đối tác Trung Quốc. Năm nay, giá trị xuất khẩu trái cây này tiếp tục tăng trưởng rất khả quan.
"Cao điểm, mỗi ngày, chúng tôi đưa 1-2 container sầu riêng sang Trung Quốc. Còn hiện tại, mỗi tháng, công ty xuất sang đó khoảng 10-15 container sầu riêng loại 18 tấn/container”, ông cho hay.
Nghị định thư xuất khẩu chính ngạch dừa tươi và sầu riêng sang Trung Quốc vừa được ký kết. Ông Tùng thông tin, doanh nghiệp đã sẵn sàng để xuất khẩu thêm hai sản phẩm này ngay những tháng cuối năm. Ông kỳ vọng, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản sang thị trường Trung Quốc của doanh nghiệp sắp tới sẽ tăng mạnh.

Ông Trần Văn Đức - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư dừa Bến Tre - tiết lộ, một số đối tác ở Trung Quốc đã bắt đầu liên hệ để tìm hiểu, tham quan nhà máy và sản phẩm dừa. Ông tự tin, doanh nghiệp của mình có thể đáp ứng các yêu cầu về vùng nguyên liệu cũng như cơ sở đóng gói từ phía Trung Quốc vì đã có kinh nghiệm xuất khẩu dừa tươi sang nhiều thị trường cao cấp trên thế giới.
Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, cho thấy tính đến hết tháng 7 năm nay, xuất khẩu rau quả của nước ta thu về gần 3,9 tỷ USD, tăng mạnh 25,9% so với cùng kỳ năm ngoái.
Riêng xuất khẩu sang Trung Quốc đạt gần 2,5 tỷ USD, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2023. Thị trường Trung Quốc chiếm tới 64,1% tổng kim ngạch xuất khẩu ngành hàng rau quả của nước ta trong 7 tháng năm 2024.
Trong các mặt hàng nông lâm thủy sản xuất khẩu sang quốc gia tỷ dân, rau quả đứng top 1 về kim ngạch. Đồng thời, Trung Quốc cũng là khách hàng lớn nhất của rau quả Việt Nam.
Hiện nay, nước ta có 14 mặt hàng nông sản xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc, gồm: sầu riêng tươi, khoai lang, thanh long, nhãn, chôm chôm, xoài, mít, dưa hấu, chuối, măng cụt, vải thiều, chanh dây, sầu riêng đông lạnh, dừa tươi.
Trao đổi về tiềm năng xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc, ông Đặng Phúc Nguyên - Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam - cho rằng, với dân số hơn 1,4 tỷ người, tầng lớp trung lưu ngày càng nhiều, Trung Quốc là thị trường lớn cho nhiều loại rau quả Việt Nam.
Mới đây, Bộ NN-PTNT và Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã ký thêm nghị định thư xuất khẩu sầu riêng đông lạnh và dừa tươi sang thị trường này, ngành rau quả của nước ta có thể thu thêm vài trăm triệu USD mỗi năm, sau đó kim ngạch sẽ tăng theo từng năm.
Ông Nguyên phân tích, tương lai Trung Quốc sẽ tăng cường nhập khẩu sầu riêng đông lạnh tách múi để dùng chế biến vì giảm được một khoản tiền rất lớn liên quan chi phí vận chuyển do loại bỏ vỏ từ đầu nguồn.
Doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm đông lạnh của Việt Nam cũng đỡ áp lực trong tuân thủ quy định về kiểm dịch thực vật (các sinh vật có nguy cơ gây hại đi kèm quả tươi) và có thể bán vào sâu trong nội địa Trung Quốc nhờ thời gian bảo quản dài.
Trong khi đó, Việt Nam đang có gần 175.000ha đất trồng dừa, sản lượng khoảng 2 triệu tấn và là quốc gia đứng thứ 7 thế giới về sản xuất loại quả này. Các vùng trồng tập trung chủ yếu tại các tỉnh duyên hải miền Trung và ĐBSCL.
Và cũng giống như sầu riêng, Trung Quốc là một trong những thị trường tiêu thụ dừa lớn trên thế giới. Do đó, việc được phép xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc mở ra cơ hội lớn đối với ngành dừa Việt Nam. Đây là thị trường có khoảng cách địa lý rất gần, thời gian vận chuyển ngắn với chi phí thấp nên sản phẩm sẽ cạnh tranh được với các quốc gia khác.
Ngoài ra, nước ta còn có tiềm năng xuất khẩu rất lớn đối với trái bưởi, ớt, cây gia vị,... ông Nguyên cho hay.
Với việc sầu riêng đông lạnh và dừa tươi có "visa" vào thị trường Trung Quốc, Bộ NN-PTNT tính toán, kim ngạch xuất khẩu của hai sản phẩm này có thể đạt 600-800 triệu USD trong năm nay và sớm góp mặt trong danh sách các loại nông sản xuất khẩu giá trị tỷ USD.
Theo Bộ NN-PTNT, trong danh sách các loại trái cây đang đàm phán mở cửa sang thị trường Trung Quốc còn có bưởi, bơ, na, roi.
Theo Tâm An (VietNamNet)
- Man City bị chặn đứng mạch toàn thắng bởi trò cũ của Maresca (1 giờ trước)
- Hà Nội: Làm rõ vụ 80m² đất Bảo tàng Lịch sử quốc gia bị lấn chiếm, cấp sổ đỏ cho cá nhân (1 giờ trước)
- Giả gái xinh trên ứng dụng hẹn hò, chuốc rượu nạn nhân để trộm tài sản ở Hà Nội (1 giờ trước)
- Hai con trâu liên tục húc người ở Lâm Đồng, 6 người bị thương, tiệc cưới náo loạn (2 giờ trước)
- Nam du khách 23 tuổi trượt chân rơi xuống vực khi khám phá điểm cực Bắc ở Lũng Cú (2 giờ trước)
- Vietlott tìm được chủ nhân tấm vé số độc đắc gần 200 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Gia cảnh của người mẹ trẻ ôm con trai 2 tuổi nhảy cầu Vĩnh Phú (3 giờ trước)
- Công an Khánh Hòa công bố nhận dạng chi tiết 3 phạm nhân trốn trại, đề nghị người dân cảnh giác (3 giờ trước)
- U23 Việt Nam sẽ bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á trên sân nhà (3 giờ trước)
- Cuộc giải cứu nghẹt thở binh sĩ Ukraine mất hai bàn chân sau 491 ngày mắc kẹt giữa chiến tuyến (4 giờ trước)