-
Thanh Hóa: Bé trai 5 tuổi đuối nước tử vong ở biển Tiên Trang -
Trận địa pháo hoa tại Quảng trường Lam Sơn hoàn tất, sẵn sàng khai hỏa tối 1/9 -
Bàng hoàng vụ cô gái 26 tuổi rơi từ tầng 6 tử vong sau khi đến nhà bạn chơi -
3 mỹ nhân từng bị ghép đôi với Nhan Phúc Vinh: Người là “ngọc nữ” VFC, người được ví như Park Shin Hye Việt Nam -
Mẹ chồng lén bỏ một túi đồ vào thùng rác, tôi mở ra xem rồi bàng hoàng nhận ra sự thật -
Thiếu protein có thể ảnh hưởng đến não như thế nào? -
Loạt khoảnh khắc hiếm của Khả Ngân - Nhan Phúc Vinh trước khi về chung một nhà -
Bão số 5 mạnh cấp 10 áp sát vùng biển nguy hiểm, sóng có thể cao 6m -
Chuyên gia Bạch Mai chia sẻ 4 dấu hiệu cảnh báo ung thư vú ở phụ nữ trẻ -
Messi chính thức chia tay Argentina, Ronaldo có thể nối bước ngày 25/9?
Kinh tế
03/08/2017 22:01Từ đế chế Điện Quang đến ghế Thứ trưởng của bà Hồ Thị Kim Thoa
Bà Hồ Thị Kim Thoa mất 8 năm để trở thành Tổng giám đốc bóng đèn Điện Quang. Sau 18 năm gắn bó với doanh nghiệp, bà được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công Thương năm 2010.
18 năm tại đế chế Điện Quang
Bà Hồ Thị Kim Thoa bắt đầu làm việc tại Công ty bóng đèn Điện Quang từ tháng 6/1992, khi 32 tuổi. Trước đó, bà làm tại một doanh nghiệp xuất nhập khẩu của Nhà nước. Vị trí ban đầu là cán bộ nghiệp vụ Phòng Kế hoạch vật tư.
![]() |
| Bà Hồ Thị Kim Thoa. Ảnh: Bộ Công Thương. |
Tháng 12/1993, sau khoảng một năm làm việc, bà được bổ nhiệm Trưởng phòng Kế hoạch vật tư. Ba năm sau, bà được thăng chức làm Giám đốc điều hành kinh doanh Công ty bóng đèn Điện Quang.
Bốn năm sau đó, ở tuổi 40, bà trở thành Tổng giám đốc (tháng 4/2000) doanh nghiệp này.
Năm 2005, bóng đèn Điện Quang chuyển thành công ty cổ phần, bà Thoa là Chủ tịch HĐQT cho đến năm 2010.
Như vậy, bà Kim Thoa mất 8 năm để từ một cán bộ nghiệp vụ trở thành người đứng đầu công ty. Tổng cộng, bà Thoa có 18 năm gắn bó với Điện Quang, đặc biệt là giai đoạn cổ phần hóa, niêm yết trên sàn chứng khoán.
Theo đánh giá, trong giai đoạn bà Thoa chèo lái, Điện Quang đã có sự phát triển đáng ghi nhận. Doanh thu năm 2010 (năm cuối cùng bà Thoa lãnh đạo) đạt khoảng 650 tỷ đồng. Điện Quang còn xuất khẩu bóng đèn đi hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.
![]() |
| Biến động cổ phiếu của Điện Quang từ khi niêm yết năm 2008 đến nay. |
Tuy nhiên, giai đoạn khi mới niêm yết trên sàn chứng khoán (2008-2009), kinh doanh của Điện Quang gặp nhiều khó khăn. Có thời điểm cổ phiếu ĐQC chỉ khoảng 3.000 đồng.
Sau đó, doanh nghiệp từng bước phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh. Giai đoạn phát triển nhanh nhất khoảng năm 2014-2016. Đỉnh điểm vào tháng 4/2016, cổ phiếu của Điện Quang lên mức trên 77.000 đồng/cổ phiếu. Phiên giao dịch sáng 2/8, cổ phiếu này ở mức 40.000 đồng/cổ phiếu.
Doanh nghiệp Nhà nước nhưng “gia đình trị”
Điện Quang là một doanh nghiệp Nhà nước, nhưng các chức danh chủ chốt tại công ty đều do những thành viên gia đình bà Hồ Thị Kim Thoa nắm giữ. Năm thành viên trong gia đình bà Thoa đang nắm giữ cổ phiếu ĐQC tới trên 34%. Tương ứng khoảng 12 triệu cổ phiếu, giá trị hiện tại ước khoảng 480 tỷ đồng.
Em ruột bà Thoa là ông Hồ Quỳnh Hưng hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang. Ông Hưng nắm giữ 7,89% cổ phiếu, trị giá khoảng 108 tỷ đồng.
Con gái bà Thoa là Nguyễn Thái Nga đang là cá nhân sở hữu nhiều cổ phiếu nhất tại doanh nghiệp này. Bà Nga nắm giữ 12,93% cổ phiếu, trị giá khoảng 178 tỷ đồng.
Bà Nga từng lọt top những người phụ nữ giàu nhất Việt Nam năm 2016.
![]() |
| Trụ sở Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang. Ảnh: Điện Quang. |
Một người con gái khác của bà Thoa là Nguyễn Thái Quỳnh Lê, Giám đốc dự án của Điện Quang, cũng đang nắm giữ 3,77 triệu cổ phiếu ĐQC, trị giá khoảng 161 tỷ đồng.
Cá nhân bà Thoa dù không trực tiếp điều hành cũng đang nắm khoảng 1,69 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 5,28%, giá trị hiện tại khoảng 73 tỷ đồng. Mẹ bà Thoa là cũng đang nắm giữ 3,83% lượng cổ phiếu của doanh nghiệp này.
Như vậy, không chỉ nắm giữ lượng cổ phiếu lớn, các thành viên trong gia đình bà Hồ Thị Kim Thoa đều giữ những chức vụ quan trọng tại Điện Quang.
Sai phạm nghiêm trọng của Thứ trưởng
Năm 2010, bà Hồ Thị Kim Thoa được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công Thương. Bà còn là Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.
Bà Thoa được Bộ trưởng Công Thương giao nhiệm vụ chỉ đạo công tác tài chính, giá cả, phát triển thị trường trong nước, thương mại biên giới, miền núi và hải đảo, thương mại điện tử. Ngoài ra bà còn thay mặt Bộ thực hiện quản lý Nhà nước đối với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam…
![]() |
| Ngoài chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương, bà Thoa còn là Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Ảnh: VNC |
Sự nghiệp của bà Thoa bắt đầu sóng gió liên quan đến việc bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh. Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, bà Thoa có phần trách nhiệm về các vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011-2016.
Bà có vi phạm, khuyết điểm trong việc đồng ý với đề xuất tiếp nhận, bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh trái quy định, thực hiện không đúng nguyên tắc, quy định khi ký quyết định bổ nhiệm và điều động một số cán bộ.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng chỉ ra những vi phạm, khuyết điểm của bà Hồ Thị Kim Thoa được cho là nghiêm trọng trong thời gian giữ các chức vụ tại Bóng đèn Điện Quang, phải xem xét thi hành kỷ luật, như vi phạm trình tự, thủ tục trong việc thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp; thực hiện không đúng, không đầy đủ các thủ tục theo quy định, quyết định của Nhà nước về quản lý đất đai.
Bà cũng không báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xử lý và xử lý không đúng khoản thu 30 tỷ đồng từ việc chuyển nhượng quyền khai thác, sử dụng khu đất 12 Tôn Đản, quận 4, TP.HCM.
Ngoài ra, bà Thoa mua cổ phần vượt mức quy định; chuyển nhượng cổ phần không đúng quy định của điều lệ của công ty. Việc chuyển nhượng phần vốn góp của Nhà nước vào Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Điện Quang không báo cáo, xin ý kiến...
| Công ty bóng đèn Điện Quang thành lập năm 1973, năm 1979 thành lập nhà máy bóng đèn Điện Quang. Doanh nghiệp được thành lập từ việc sáp nhập một số đơn vị như: Xí nghiệp Đèn Ống (Biên Hòa), xí nghiệp Ống Thủy tinh (Biên Hòa), xí nghiệp Đèn tròn (TP.HCM). Năm 1989, Bộ Công nghiệp nhẹ quyết định thành lập Xí nghiệp Liên hợp Bóng đèn Điện Quang, trên cơ sở nhà máy Bóng đèn Điện Quang trực thuộc liên hiệp xí nghiệp sành sứ thủy tinh II. Năm 1991, Bộ Công nghiệp nhẹ đổi tên Xí nghiệp Liên hợp Bóng đèn Điện Quang thành Công ty Bóng đèn Điện Quang. Năm 1997, Điện Quang bắt đầu gia nhập thị trường xuất khẩu. Năm 2005, Điện Quang cổ phần hóa, chuyển đổi thành Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang. Năm 2008, doanh nghiệp này niêm yết cổ phiếu tại sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM với mã chứng khoán là DQC. |
Theo Hiếu Công (Tri Thức Trực Tuyến)
- Tâm thư gây bão mạng xã hội của vợ Messi sau khi chồng giã từ ĐTQG (41 phút trước)
- Clip bà nội cầm roi vụt cháu tới tấp ở Nghệ An: Thông tin về gia cảnh, công an đã vào cuộc (59 phút trước)
- Vì sao U20 Việt Nam thất bại đậm trước Triều Tiên? (1 giờ trước)
- Man City đạt thỏa thuận chiêu mộ Enzo Fernandez với giá kỷ lục 137 triệu bảng (1 giờ trước)
- Biker Út Lụi vừa qua đời vì tai nạn giao thông là ai? (1 giờ trước)
- Nam sinh 15 tuổi ở Hà Nội mất liên lạc 4 ngày, người thân tiết lộ điều xảy ra trước khi rời nhà (1 giờ trước)
- Thời điểm chấm dứt đợt nắng nóng gay gắt gần 37 độ C ở Bắc Bộ (2 giờ trước)
- Cựu hậu vệ Ngoại hạng Anh gia nhập CLB Hà Nội (3 giờ trước)
- Điện Biên: Phạt nặng nam thanh niên bốc đầu xe máy từ clip phản ánh của người dân (3 giờ trước)
- Bão số 5 tiến vào vùng biển Bắc Biển Đông, dự báo giật cấp 10 (4 giờ trước)



