-
Cứu sống người phụ nữ ở Hà Nội định nhảy cầu tự tử vì một lý do đau lòng -
Từ năm 2026, bán hàng online trên sàn thay đổi lớn về thuế, ai được khấu trừ, ai phải quyết toán cuối năm? -
Tìm thấy 2 cây vàng trị giá hơn 300 triệu đồng người dân đánh rơi xuống sông Hương -
Hà Nội sẽ tổ chức câu lạc bộ làm quen giúp thanh niên kết hôn -
Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn -
Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới -
Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại -
Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH -
Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình -
Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc
Kinh tế
11/08/2018 14:51Tỷ giá tăng vọt trở lại
Tại Vietcombank, lúc cuối ngày 10/7, tỷ giá tăng 30 đồng so với sáng khi niêm yết mức mua vào 23.260 đồng còn bán ra 23.340 đồng. Một số nhà băng khác như Techcombank, Eximbank bán ra cũng bằng với Vietcombank là 23.340 đồng, còn mua vào ở 23.260 đồng.
Trong khi đó, mức giá cao nhất là thuộc về Ngân hàng Phương Đông - OCB khi bán ra chạm 23.350 đồng, tăng vài chục đồng, còn mua vào là 23.260 đồng.
Đợt tăng tỷ giá USD/VND lần này bắt đầu từ đầu giờ chiều 10/7, còn trước đó vào đầu ngày giá gần như không thay đổi, thậm chí giảm bất chấp tỷ giá trung tâm có tăng 10 đồng. Như Vietcombank, sáng 10/7 niêm yết giá mua - bán đồng bạc xanh giảm 5 đồng về sát 23.310 đồng. Một số ngân hàng khác cũng có động thái tương tự.
Trên thị trường tự do, diễn biến của tỷ giá có phần thận trọng hơn khi đầu giờ sáng, giá có lúc giảm sâu xuống còn 23.420 đồng mỗi USD mua vào. Tuy nhiên, vào buổi chiều hôm qua, giá mua USD cũng đã tăng lên mức 23.480 và bán là 23.500 đồng.
Chia sẻ với VnExpress, lãnh đạo một ngân hàng cổ phần phía Nam cho biết, việc CNY phá giá thời gian qua gây áp lực lớn đến các nước trong khu vực, đặc biệt là Việt Nam vì quan hệ thương mại hai chiều rất lớn.
Tuy nhiên, Tiến sĩ Cấn Văn Lực cho rằng, nếu tính tỷ giá thực với 20 nước có quan hệ kinh tế thường xuyên với Việt Nam thì thấy rằng từ 1/1/2017 cho đến hết 31/3 năm nay, VND bị mất giá 7% so với 20 loại đồng tiền kia, trong khi nhân dân tệ không mất giá từ năm ngoái nay. Chính vì vậy, Trung Quốc giờ phá giá là bình thường, còn Việt Nam mà theo họ sẽ rất sai lầm. Do đó, VND không thể phá giá tiếp mà phải ổn định trong thời gian tới.
Ông cũng cho biết thêm, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung còn phức tạp, và Trung Quốc chỉ có thể dùng công cụ tiền tệ để hạn chế một phần thiệt hại, nhưng cũng không dám phá giá nhiều. Vì họ có phá nữa thì tác động của nó sẽ không lớn như thời gian vừa qua. Dó đó, Việt Nam không cần phải quá quan ngại đến việc mất giá của tiền đồng trong thời gian tới.
Theo Lệ Chi (VnExpress.net)
- Châu Âu đồng loạt lên tiếng cứng rắn về Greenland (19 phút trước)
- Bộ Y tế thu hồi toàn quốc kem rửa mặt Acnes (55 phút trước)
- Tổng thống Hàn Quốc chỉ đạo điều tra nghi án dân thường điều khiển UAV xâm nhập Triều Tiên (1 giờ trước)
- Cướp ngân hàng tại Gia Lai: Lần theo manh mối áo, mũ Grab để truy bắt nghi phạm (1 giờ trước)
- Đội hình ra sân U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc: Đình Bắc dự bị, Công Phương đá chính (1 giờ trước)
- U23 Nhật Bản vượt ải Hàn Quốc, hiên ngang tiến vào chung kết U23 châu Á 2026 (2 giờ trước)
- Giá vàng SJC bứt phá mạnh, vượt 166 triệu đồng mỗi lượng trong tối 20/1 (2 giờ trước)
- Hà Nội cấm xe tải trên 10 tấn vào Đại lộ Thăng Long, Vành đai 3 từ 21h tối nay (2 giờ trước)
- Thưởng nóng 2 tỷ đồng nếu U23 Việt Nam vượt qua U23 Trung Quốc để vào Chung kết (2 giờ trước)
- 5 nữ công nhân bị tông tử vong khi đang ăn trưa bên đường, tài xế rồ ga bỏ trốn (2 giờ trước)