-
Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược -
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" -
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con
Kinh tế
04/07/2018 22:33Tỷ giá USD giảm mạnh sau khi có bàn tay can thiệp
Trong ngày hôm qua (ngày 3/7), Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước công bố giá chào bán đồng USD ở mức 23.050 đồng, giảm tới 244 đồng so với giá bán niêm yết vào ngày 2/7 trước đó. Mức giá chào bán này tiếp tục được duy trì trong sáng nay.
Điều này đồng nghĩa với việc các thành viên tham gia thị trường có nhu cầu mua USD sẽ được nhà điều hành bán ra với mức giá thấp.

Ở các ngân hàng Vietcombank, tỉ giá trong ngày hôm qua đã về mức mốc chào bán là 23.070 đồng/USD và tiếp tục duy trì trong sáng ngày 4/7, sau mức cao kỉ lục từ trước đến nay là 23.120 đồng/USD.
Đây là tín hiệu rõ ràng cho thấy NHNN sẵn sàng can thiệp vào tỷ giá USD/VND hiện tại, báo cáo của công ty chứng khoán SSI cho biết. “Chúng tôi tin rằng sự can thiệp có thể sẽ khá hiệu quả trong thời gian trước mắt”, công ty chứng khoán SSI nhận định.
Tỉ giá đang tăng “âm ỉ” trong tuần qua, có vẻ như vẫn đang chờ đợi những cơn sóng lớn, không chỉ ở Việt Nam, mà còn cả những quốc gia khác như Trung Quốc và nhiều nước lớn khác.
Liên quan đến việc tỉ giá tăng trong thời gian gần đây, Thống đốc Lê Minh Hưng cho rằng tác động chủ yếu đến từ việc đồng USD mạnh lên trên thị trường quốc tế và diễn biến xuất nhập khẩu.
Tỉ giá biến động mạnh trong bối cảnh thị trường ngoại tệ vẫn hoạt động ổn định, theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước. Ước tính tỉ giá 6 tháng đầu năm tăng xấp xỉ 1%, các nhu cầu về ngoại tệ hợp pháp vẫn được đáp ứng và thị trường hoạt động thông suốt, cơ quan quản lý các tổ chức tín dụng cho biết.
Trước đó, ngày 2/7, Ngân hàng Nhà nước cũng phát đi thông điệp sẵn sàng bán ngoại tệ với mức thấp hơn mức niêm yết để bình ổn thị trường khi cần thiết. Cơ sở của niềm tin này là quỹ dự trữ ngoại hối Nhà nước hiện ở mức trên 63,5 tỷ USD, sau khi cơ quan này mua vào trên 11 tỉ USD trong 6 tháng đầu năm.
Theo Việt Dũng (VietNamNet)
- Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược (1 giờ trước)
- MC Quyền Linh xuất hiện tại lễ kỳ siêu NS Thương Tín, lý do vắng mặt đám tang gây nhiều tranh cãi (1 giờ trước)
- Sở Tài chính Đắk Lắk đội sổ về chỉ số phục vụ, lãnh đạo bị phê bình (1 giờ trước)
- Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con (1 giờ trước)
- Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? (1 giờ trước)
- Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu ảnh đình đám (1 giờ trước)
- Cập nhật giá lăn bánh Kia K3 cuối tháng 12/2025: "Rẻ như cho", át vía cả Hyundai Elantra và Mazda3 (2 giờ trước)
- Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ giúp tỉnh táo buổi chiều (2 giờ trước)
- Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ đồng cho một show diễn 3 bài (2 giờ trước)
- Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD: Dòng tiền đang âm thầm chảy đi đâu? (2 giờ trước)