Kinh tế
01/10/2022 14:44Tỷ phú giàu nhất châu Á mất 1,5 tỷ USD trong một ngày
Theo Bloomberg, CK Hutchison Holdings, tập đoàn của ông Li kiếm được 16% doanh thu từ Anh trong nửa đầu năm. Giá cổ phiếu của doanh nghiệp này đã giảm 5,8% vào thứ 2 (26/9) và xuống mức thấp nhất kể từ khi tái cơ cấu vào năm 2015.
Một công ty liên quan khác là CK Asset Holdings chuyên mảng bất động sản với 1/3 doanh thu từ thị trường Anh, cũng ghi nhận mức giảm 8,6%.
Sự sụt giảm của cổ phiếu diễn ra trong bối cảnh xu hướng toàn cầu khi đồng bảng Anh giảm xuống mức thấp kỷ lục.
Theo bảng xếp hạng tỷ phú Bloomberg, tài sản của ông Li Ka-shing giảm 1,5 tỷ USD, mức giảm lớn thứ 5 trong số 500 người giàu nhất thế giới.
Tỷ phú Li Ka-shing này có tài sản trị giá 26,7 tỷ USD, giữ vị trí cao trong danh sách những người giàu nhất châu Á.

Sau một thập kỷ, công ty của ông Li hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ bất động sản, viễn thông, cảng, bán lẻ, từ châu Âu tới Hongkong, Trung Quốc đại lục.
Hoạt động tại Anh của tập đoàn bao gồm hãng di động Three UK, chuỗi chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Savers, cảng Harwich International, và các công ty tiện ích bao gồm Northumbrian Water và Wales & West Gas Networks.
Tập đoàn của tỷ phú Li là một trong số ít các doanh nghiệp mở rộng hoạt động kinh doanh ra quốc tế. Đây được coi là một chiến lược giúp công ty vượt qua những thách thức của các cuộc biểu tình ở Hong Kong vào năm 2019 hay ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.
Theo xếp hạng mới nhất của tạp chí Forbes, Mark Zuckerberg, người đồng sáng lập mạng xã hội Facebook, không còn nằm trong top 10 người giàu nhất tại Mỹ. Ông đứng thứ 11 với tài sản 57,7 tỷ USD, tính theo giá cổ phiếu Meta (công ty mẹ Facebook) ngày 2/9.

Zuckerberg xếp sau Jim Walton, người thừa kế Walmart, tỷ phú truyền thông Michael Bloomberg. Zuckerberg trở thành tỷ phú lần đầu tiên vào năm 2008.
Ở tuổi 23, ông là tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới thời điểm đó và xếp thứ 321 trong Forbes 400 với tài sản 1,5 tỷ USD. Tới năm 2011, tài sản của ông tăng gấp gần 12 lần lên 17,5 tỷ USD.
Giá cổ phiếu công nghệ lao dốc sau các đợt bán tháo, áp lực từ lạm phát tăng và lãi suất tăng khiến các thành viên trong danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ mất tới hơn 500 tỷ USD so với năm 2021.
Theo Duy Anh (VietNamNet)
Tin cùng chuyên mục








-
Danh sách du khách có mặt trên tàu gặp nạn khi du lịch trên vịnh Hạ Long: Hơn 20 trẻ em, bé nhỏ nhất mới 2 tuổi, đa số đều ở Hà Nội (19/07)
-
Vụ lật tàu Vịnh Hạ Long: Bé trai thoát chết thần kỳ sau 4 giờ mắc kẹt trong khoang kín (19/07)
-
Tuyên bố "chơi lớn" làm được chatbot mạnh hơn ChatGPT, Dược sĩ Tiến có tiềm lực tài chính mạnh thế nào? (19/07)
-
Phát ngôn gây sốc của 1 Em Xinh: "Tôi cực kỳ thích đẻ, thích đau đớn và bị hành khi mang thai" (19/07)
-
Nữ sinh Đắk Lắk bất ngờ đỗ tốt nghiệp sau khi bị từ chối cho học lại (19/07)
-
Doanh nghiệp nghìn tỷ của CEO ngoại tình rúng động thế giới đang kinh doanh ra sao? (19/07)
-
Diệp Lâm Anh đáp trả không khoan nhượng khi bị doạ bom đơn hàng, quay lưng hậu họp báo của Jack (19/07)
-
Mở hộp bánh tại sân bay, phát hiện cảnh tượng nổi da gà (19/07)
-
Bức ảnh công nhân đu dây bị mắc kẹt được chia sẻ trong ngày giông lốc kinh hoàng ở Hà Nội: “Mong đồng bào bình an!” (19/07)
-
Thủ đoạn của cặp vợ chồng lừa đảo bán căn hộ trái phép ở TPHCM (19/07)
Bài đọc nhiều




