-
Bão drama showbiz: Một hoa hậu vừa đăng quang bị nghi lập nhóm chat "nói xấu" đàn chị dù ngoài mặt thân thiết -
Màn tái xuất rực rỡ của "nữ hoàng nước mắt" Kim Ji Won: "Doctor X" lập kỷ lục rating năm 2026 -
Sao nhí “Đất phương Nam” bỏ nghề diễn, chuyển sang bất động sản: Từng đóng cửa 2 văn phòng, cắt giảm gần 200 nhân viên -
Dữ liệu nộp thuế để hủy tạm hoãn xuất cảnh được ghi nhận và truyền dẫn hoàn tất trong 3-5 phút -
Người đàn ông 35 tuổi nguy kịch do suy đa tạng, mỡ máu tăng vọt gấp 20 lần -
Những người con nuôi của nghệ sĩ Hoài Linh: Người rời showbiz, người nỗ lực trở lại -
Vụ hiệu trưởng xin không nhận chức: Trải lòng của tân hiệu trưởng -
Chuỗi ngày mưa ngập, kẹt xe bủa vây: Nỗi khổ kép của người dân TPHCM -
"Căn nhà không mái che" tập 1: Hạnh đề nghị ly hôn sau khi bị chồng đánh suýt chết -
Hôn nhân viên mãn sau 9 năm cưới chồng tổng giám đốc của hoa hậu Đặng Thu Thảo
Kinh tế
24/04/2025 22:32Tỷ phú Phạm Nhật Vượng chia sẻ những điều trước nay chưa từng công khai
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search.
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search
- Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
- Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.
Hàng ngày phải báo cáo trực tiếp những xe sửa quá 8 tiếng
Sáng 24/4, Tập đoàn Vingroup (VIC) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 với nhiều điểm đáng chú ý, đặc biệt là những phát ngôn ấn tượng của Chủ tịch Phạm Nhật Vượng và những trụ cột kinh doanh mới của tập đoàn.
Một trong những điểm đáng chú ý tại đại hội là thông tin Vingroup đang nghiên cứu mở thêm 2 trụ cột nữa cho các hoạt động của tập đoàn. Đó là hạ tầng và năng lượng. Về hạ tầng, Vingroup đang đề xuất tự bỏ chi phí làm tuyến đường sắt Phú Mỹ Hưng - Cần Giờ, Hà Nội - Quảng Ninh. Vingroup cũng đăng ký nghiên cứu phát triển cảng biển, phát triển năng lượng, đến năm 2030 phát triển khoảng 25,5 GW năng lượng tái tạo và LNG. Mục tiêu đến năm 2035 là 52,5 GW.
Trước đó, tháng 8/2018, Tập đoàn Vingroup do tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm chủ tịch đã công bố định hướng trở thành tập đoàn công nghệ - công nghiệp - dịch vụ. Mục tiêu của tập đoàn này là đến năm 2028 sẽ trở thành một tập đoàn công nghệ - công nghiệp - dịch vụ đẳng cấp quốc tế, trong đó công nghệ chiếm tỷ trọng chính. Trong vài năm qua, Vingroup liên tục tái cấu trúc sau khi đưa ra bản chiến lược hồi tháng 8/2018.
Trả lời về lợi thế cạnh tranh của hãng xe điện VinFast so với các nhà sản xuất nước ngoài, ông Phạm Nhật Vượng cho biết, xe VinFast có 3 yếu tố cơ bản cần nắm rõ. Trước hết, đó là xe tốt. Thứ 2 là giá hợp lý và thứ 3 là “dịch vụ hậu mãi cực tốt”. Đó là 3 thế mạnh, trụ cột để VinFast có thể cạnh tranh.
Về giá thành và giá xe, tỷ phú Phạm Nhật Vượng cho biết, tập đoàn liên tục nghiên cứu cải tiến, cải tổ để giảm các chi phí từ linh kiện, phát triển xe tới chi phí sản xuất, kinh doanh. Cho nên VinFast hoàn toàn tự tin cạnh tranh ngang ngửa các hãng Trung Quốc.
Còn thế mạnh vượt trội là gì? Theo ông Vượng, đó là sự tận tâm phục vụ khách hàng. Đó chính là “hậu mãi cực tốt”. Theo đó, khối hậu mãi của VinFast hàng ngày phải báo cáo trực tiếp cho ông Vượng những xe sửa quá 8 tiếng.
“Hàng ngày tôi nhận danh sách 5-7 xe sửa quá 8 tiếng, tất nhiên trong điều kiện tiêu chuẩn, không phải đâm đụng nát bét. Tức là vấn đề hậu mãi được quan tâm hàng đầu. Nên tôi tự tin VinFast không chỉ cạnh tranh được mà phát triển tốt trên thị trường”.
"Đất nước sẽ được"
Liên quan đến việc Vingroup vừa thoái vốn khỏi VinBrain và VinAI trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển mạnh, tỷ phú Phạm Nhật Vượng cho biết các thương vụ chuyển nhượng cho NVIDIA và Qualcomm đều kèm theo điều kiện kép: bắt buộc tiếp tục đầu tư mạnh mẽ tại Việt Nam.
“Đó là lý do chính. Chúng tôi muốn Việt Nam thu hút được các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, từ đó tạo nền tảng phát triển khoa học công nghệ trong nước. Họ phải mở trung tâm nghiên cứu tại Việt Nam và tuyển dụng nhân sự người Việt. Đây sẽ là môi trường đào tạo và phát triển doanh nghiệp lâu dài”, ông Vượng chia sẻ, đồng thời nhấn mạnh: “Chuyện bán được vài trăm triệu USD không phải điều Vingroup quan tâm”.
Lý do thứ hai, theo ông Phạm Nhật Vượng, là Vingroup không tạo ra các công ty hay tài sản để nắm giữ lâu dài, mà để thúc đẩy phát triển. Khi các doanh nghiệp đạt đến một mức độ nhất định, tập đoàn sẵn sàng chuyển nhượng để tiếp tục đầu tư vào hàng chục, hàng trăm công ty khác.
“Song song với việc thoái vốn, tôi đã thành lập một quỹ đầu tư mạo hiểm trị giá 150 triệu USD để rót vốn vào các startup công nghệ. Hiện tại, quỹ đang trong quá trình thúc đẩy hoạt động. Ai trình dự án tốt, chứng minh được tiềm năng tương lai thì tôi sẵn sàng đầu tư. Quan trọng là ý tưởng có triển vọng thực sự”, ông Vượng chia sẻ.
Ông nhấn mạnh: “Tập đoàn có thể được lợi một phần hoặc có thể không, thậm chí có thể mất. Nhưng đất nước sẽ được. Tôi tin rằng kể cả doanh nghiệp công nghệ cũng nên được phép phá sản vài lần để trưởng thành. Đó là một sân chơi, một sàn đấu - nơi những ai chưa thành công lần đầu có thể tiếp tục vươn lên, chiến đấu. Càng có nhiều cơ hội thất bại, thì thành công sau này càng vững chắc. Hãy chấp nhận hy sinh từ khi còn nhỏ để lớn lên một cách bền vững”.
“Tóm lại, mục tiêu thứ nhất là thúc đẩy nền tảng lớn cho đất nước. Thứ hai là tạo ra nhiều cơ hội khởi nghiệp cho giới trẻ. Vì vậy, tôi quyết định: nếu công ty nào đã ổn định, có đối tác tốt muốn mua và thương vụ mang lại lợi ích chung, thì sẽ bán chứ không giữ khư khư cho riêng mình,” ông Phạm Nhật Vượng chia sẻ.
“Những gì Vingroup cần vẫn có thể được đảm bảo thông qua hợp đồng hợp tác để phát triển sản phẩm theo đơn đặt hàng. Khi đó, không chỉ Vingroup được hưởng lợi mà các doanh nghiệp Việt Nam khác cũng có thể tiếp cận và sử dụng chung. Đây chính là chiến lược phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực khoa học công nghệ cho Việt Nam,” ông Vượng chia sẻ những điều mà trước nay ông chưa từng công khai.
Tại đại hội, Vingroup tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng bền vững, tiên phong xây dựng nền kinh tế xanh, góp phần thúc đẩy Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới.
Năm 2025, Vingroup đặt mục tiêu đạt 300.000 tỷ đồng doanh thu và 10.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, với trọng tâm là phát triển bền vững thông qua chiến dịch “chuyển đổi xanh”, duy trì vị thế dẫn đầu trên thị trường trong các lĩnh vực hoạt động, tập trung phát triển chất lượng sản phẩm, dịch vụ, và trải nghiệm khách hàng.
Năm 2024, Vingroup ghi nhận doanh thu thuần 189.068 tỷ đồng, tăng 17,1% so với năm 2023. Lợi nhuận sau thuế đạt 5.276 tỷ đồng, tăng 156,6%. Tổng tài sản tính đến cuối năm 2024 đạt 839.216 tỷ đồng, tăng 172.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.
Theo Mạnh Hà (VietNamNet)
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search.
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search
- Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
- Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.
- Bão drama showbiz: Một hoa hậu vừa đăng quang bị nghi lập nhóm chat "nói xấu" đàn chị dù ngoài mặt thân thiết (11:13)
- Giá thép Trung Quốc giảm, thép xây dựng trong nước đi ngang (11:09)
- Anthropic cấm người dùng ngược đãi Claude, chính sách mới gây tranh cãi (16 phút trước)
- Hà Nội định hướng mỗi tuyến phố một loài cây đặc trưng, đặt mục tiêu hơn 10 m² cây xanh/người (37 phút trước)
- Cuộc đua "săn" giảng viên trình độ tiến sĩ: Các trường đại học chi trả mức thu nhập lên tới 150 triệu đồng mỗi tháng (44 phút trước)
- Màn tái xuất rực rỡ của "nữ hoàng nước mắt" Kim Ji Won: "Doctor X" lập kỷ lục rating năm 2026 (53 phút trước)
- Những sai lầm thiết kế nhà bếp vừa tốn kém vừa bất tiện (55 phút trước)
- Huyền thoại Kipchoge trở lại sau 3 năm, lập kỷ lục marathon Melbourne ở tuổi 41 (56 phút trước)
- Triều Tiên phóng loạt tên lửa đạn đạo sau khi Hàn Quốc thử vũ khí siêu vượt âm (56 phút trước)
- iPhone Duo giá 1.999 USD sắp ra mắt, Apple tung chiến dịch trưng bày chưa từng có (58 phút trước)