-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Kinh tế
20/11/2022 00:36Tỷ phú Phạm Nhật Vượng dịch chuyển gần 16.200 tỷ đồng
CTCP Tập đoàn Vingroup (VIC) vừa công bố báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Phạm Nhật Vượng. Theo đó, hôm 17/11, ông Vượng đã chuyển nhượng hơn 243 triệu cổ phiếu VIC cho CTCP Quản lý và đầu tư Bất động sản VMI (VMI JSC) thông qua phương thức quyền sở hữu qua Trung tâm lưu ký chứng khoán.
Với mức giá 64.600 đồng/cp hôm 17/11, tổng giá trị cổ phiếu mà ông Vượng chuyển qua VMI đạt gần 16.200 tỷ đồng (khoảng 633 triệu USD).
Sau giao dịch, VMI JSC trở thành cổ đông lớn của Vingroup, với tỷ lệ sở hữu 6,29%.
Như vậy, ông Phạm Nhật Vượng giảm sở hữu từ 985,5 triệu cổ phiếu Vingroup (25,47%) xuống còn hơn 742 triệu cổ phiếu (19,18% vốn điều lệ).
Sau giao dịch, VMI trở thành cổ đông lớn của Vingroup, chiếm 6,29% vốn điều lệ tập đoàn.
Trước đó, tỷ phú Phạm Nhật Vượng công bố sẽ góp vốn và trở thành cổ đông chính của CTCP Quản lý và đầu tư Bất động sản VMI. Doanh nghiệp này được thành lập với mục tiêu hỗ trợ các nhà đầu tư vốn nhỏ có cơ hội đầu tư bất động sản, quản lý các bất động sản và phát triển thị trường thứ cấp nhằm tăng thanh khoản và giá trị cho các bất động sản của Vinhomes.
VMI có vốn điều lệ 18.000 tỷ đồng, trong đó ông Phạm Nhật Vượng góp 90% vốn bằng giá trị cổ phiếu Vingroup. Theo đó, ông Vượng sẽ góp vốn bằng 243 triệu cổ phiếu Vingroup, tương đương 16.200 tỷ đồng theo thị giá trung bình 50 phiên tính đến 13/9/2022.
Gần đây, VMI có thay đổi chính sách bán hàng, chia nhỏ hơn các suất đầu tư, đồng thời tăng lãi suất cam kết.
Theo đó, công ty mới của ông Phạm Nhật Vượng chia mỗi bất động sản thành 200 suất đầu tư thay vì 50 suất như trước đây, mỗi suất có giá tối thiểu 38 triệu đồng và tăng lợi nhuận cam kết lên 8,5-9,5% cho các nhà đầu tư đầu tư 3 hoặc 5 năm. Trường hợp đầu tư thời hạn 18 tháng, VMI cam kết mua lại với lợi nhuận 6,5-7,5%/năm.
Trước kia, giá trị mỗi bất động sản do VMI đầu tư được chia thành 50 phần, tương đương mỗi phần có giá tối thiểu 120 triệu đồng. Mức lợi nhuận cam kết ban đầu là là 7,5%.
VMI đầu tư các sản phẩm tại Vinhomes Ocean Park 3 và Vinhomes Grand Park.
Gần đây, lãi suất huy động tại các ngân hàng thương mại lên cao, nhiều nơi lên 9-9,9%/năm cho kỳ hạn dài. Trong khi đó, thị trường bất động sản trầm lắng.
Theo Mạnh Hà (VietNamNet)
- Ông Võ Trọng Hải chính thức giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (18:15)
- Ông Nguyễn Văn Út được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (45 phút trước)
- TP.HCM: Doanh nghiệp trình báo mất trộm nhà vệ sinh 500 triệu đồng (1 giờ trước)
- Sâu róm "tấn công" khu dân cư ở TP HCM, người dân đóng cửa 24/24 (1 giờ trước)
- U22 Việt Nam thua U22 Hàn Quốc, một trụ cột chấn thương trước thềm SEA Games 33 (1 giờ trước)
- Thái Lan kích hoạt tàu sân bay duy nhất, chuyển sang trạng thái sẵn sàng tác chiến (2 giờ trước)
- Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất (2 giờ trước)
- Khi tình yêu trở thành nỗi đau: Hành trình buông bỏ để tìm bình yên của một người vợ (2 giờ trước)
- Gửi con cho bạn trông, đôi vợ chồng bàng hoàng nhận tin con bị ngã, tổn thương sọ não nghiêm trọng, thương tật 46% (2 giờ trước)
- Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê (2 giờ trước)