-
Tử vi Chủ nhật ngày 15/3/2026 của 12 con giáp: Mão thành đạt, Thìn thuận lợi -
Choáng với mức cát sê "khủng" của nữ diễn viên sexy nhất thế giới -
Góc khuất ít ai ngờ về "đại gia kim cương" Chu Đăng Khoa vừa bị bắt: Đứng sau loạt dự án lớn -
Tang lễ Kasim Hoàng Vũ tại Mỹ: Mẹ già "khóc ngất" tiễn con, nắp quan tài khép kín vì một lý do -
Thanh niên đâm trúng ô tô tiền tỷ, vét sạch ví đền bù 3 triệu và câu trả lời bất ngờ của chủ xe -
Thu nhập khủng của ông Vũ Thế Phiệt, Nguyễn Hữu Tới trước khi bị bắt vì liên quan sân bay Long Thành -
Thực hư thông tin ông Thích Nhuận Đạt gửi đơn tố giác Tym, công an tỉnh Khánh Hòa lên tiếng -
7 ngày tới (16-22/3) ăn LỘC THÁNH cực to, 4 tuổi làm ăn thuận lợi, HỶ sự lâm môn -
Kinh hoàng hậu trường MV mới: Katy Perry bị "thiêu sống" như ngọn đuốc, ekip tá hỏa dập lửa giải cứu -
Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad trúng đòn tập kích tên lửa
Kinh tế
03/06/2021 22:03Tỷ phú Việt thâu tóm mỏ quặng Úc, mua tàu lớn vượt biển qua Âu - Mỹ
Không như dự đoán của nhiều đại lý rằng giá sắt thép sẽ giảm cuối quý II đầu quý III, giá thép và nguyên liệu sản xuất thép quay đầu tăng nhanh sau một đợt giảm nhẹ rất ngắn vừa qua. Giá tăng do nhu cầu mạnh trên phạm vi toàn thế giới.
Giá quặng sắt tăng tới gần 3% trong phiên 2/6 và lên 193 USSD/tấn. Quặng sắt hàm lượng cao hơn lên gần 207 USD/tấn. Giá thép phế liệu cũng tăng mạnh.
Giá thép thế giới tăng mạnh mang lại lợi nhuận ấn tượng cho nhiều doanh nghiệp sản xuất tôn-thép tại Việt Nam như Tập đoàn Hòa Phát (HPG), Tôn Hoa Sen (HSG), Thép Nam Kim (NKG) trong năm 2020 và quý I/2021…
Đây được xem là kết quả của việc mua giá nguyên liệu đầu vào ở mức thấp trước đó và bán sản phẩm với mức giá đỉnh cao gần đây. Tuy nhiên, về lâu dài, giá quặng thép ở mức cao kéo dài thì các doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.
Gần đây, giá dầu cũng tăng mạnh. Dầu Brent đã lên tới gần 71,5 USD/thùng và được dự báo sẽ chạm mốc 80 USD/thùng ngay trong mùa hè này. Tính từ đầu năm 2021 đến nay, giá dầu đã tăng khoảng 40% nhờ nhiều nước tái mở cửa nền kinh tế.
Giá xăng dầu tăng sẽ ảnh hưởng nhiều tới dịch vụ logistics, qua đó tác động tiêu cực tới hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp lớn như Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long hay Tập đoàn Hoa Sen của ông Lê Phước Vũ.
Không có nhiều giải pháp cho các doanh nghiệp trong bối cảnh giá hầu hết các loại hàng hóa dịch vụ đều tăng. Tuy nhiên, một số đại gia Việt cũng có những tính toán dài hơi để phát triển bền vững.
Theo Tờ AustraliaMining, Tập đoàn Hòa Phát của Việt Nam đã mua lại mỏ quặng sắt Roper Valley của nước Úc với trữ lượng 320 triệu tấn, công suất khai thác 4 triệu tấn một năm. Cũng theo tờ này, HPG đang nghiên cứu mua tiếp một số mỏ sắt mới tại Australia, về dài hạn nhằm đảm bảo ít nhất 50% nguồn cung quặng sắt của tập đoàn này, tương đương khoảng 10 triệu tấn mỗi năm.
Bên cạnh đó, Tập đoàn Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long cũng đang đặt ra tham vọng mua một vài mỏ than luyện cốc của Australia.
Trên thực tế, hoạt động sản xuất thép phụ thuộc rất nhiều vào nguyên liệu sản xuất đầu vào như quặng sắt, thép phế liệu, than mỡ luyện cốc... Giá cả sản phẩm sẽ phụ thuộc vào các nguyên liệu đó và chủ yếu nhập từ nước ngoài.
Để chủ động cho sản xuất, hồi cuối tháng 5, Hòa Phát cũng đã đề xuất xây dựng nhà máy điện nhiệt dư 5x60MW, dự kiến nằm trong quy hoạch khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất 2, cấp điện cho khu liên hợp thép Dung Quất 85.000 tỷ đồng. Nếu được bổ sung quy hoạch, dự kiến chủ đầu tư sẽ khởi công xây dựng trong năm 2022 và đưa vào vận hành năm 2024.
Hồi giữa tháng 4, Hòa Phát cũng đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để khởi công nhà máy vỏ container ngay trong tháng 6/2021 tại Bà Rịa Vũng Tàu. Đây là một bước đi nữa của HPG để xây dựng hệ sinh thái sản xuất gang thép của Hòa Phát.
Hòa Phát cũng đã đặt Nhật đóng xong và đưa vào vận hành tàu The Harmony trọng tải 90 nghìn tấn để chuyên chở hàng rời như than, quặng sắt,… Hiện HPG sở hữu 2 tàu có quy mô lớn như vậy, giúp Hòa Phát chủ động trong việc nhập khẩu hàng hóa nguyên liệu phục vụ sản xuất cũng như xuất khẩu.
Trên thị trường chứng khoán (TTCK), VN-Index đang hướng về ngưỡng cao kỷ lục mới: 1.350 điểm.
Theo MBS, thị trường tiếp đà tăng điểm nhờ dòng tiền vào kỷ lục kể từ trước tới nay đã lấn át hoàn toàn lực bán. Dòng tiền ngày càng mạnh và chỉ số vượt các mức cản khá dễ dàng, củng cố thêm sức mạnh cho đà tăng hướng đến đỉnh cao mới. Nhìn chung, thị trường đang rất thuận lợi để đi lên các ngưỡng cao hơn, ngoại trừ hệ thống giao dịch vẫn chưa được như kỳ vọng của nhà đầu tư mặc dù đã được tăng lên đáng kể.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 2/6, chỉ số VN-Index tăng 3 điểm lên 1.340,78 điểm; HNX-Index tăng 3,58 điểm lên 322,05 điểm. Upcom-Index tăng 0,52 điểm lên 89,39 điểm. Thanh khoản đạt 32,5 nghìn tỷ đồng.
Theo V. Hà (VietNamNet)
- Diễn viên Anh qua đời trong tù sau án phạt tấn công tình dục trẻ vị thành niên (13:37)
- Sức hút từ cặp đôi "Không giới hạn": Steven Nguyễn và Minh Trang khiến khán giả mê mẩn vì diễn quá ngọt (13:33)
- Bảng giá Galaxy S23 tháng 3/2026: Galaxy S23 Ultra rẻ thủng đáy, Galaxy S23 FE giảm sập sàn (2 giờ trước)
- Sau ồn ào hát "chênh" và phải tạm dừng hoạt động, Bằng Kiều tái xuất sân khấu với giọng hát ra sao? (2 giờ trước)
- Dưa hấu rớt giá còn 1.000 đồng/kg, nông dân Gia Lai bán cả sào để cắt lỗ (2 giờ trước)
- Căng thẳng eo biển Hormuz: Trung Quốc lên tiếng trước lời kêu gọi điều tàu chiến từ TT Trump (3 giờ trước)
- NSƯT Thanh Thanh Tâm và hành trình 14 năm viễn xứ: Từ "thần đồng cải lương" đến thợ nail nơi đất khách (3 giờ trước)
- Mang thùng phiếu đến tận nhà cho cụ bà 91 tuổi thực hiện quyền cử tri (3 giờ trước)
- Uống trà và cà phê mỗi ngày có giúp đẩy lùi bệnh gan nhiễm mỡ? (3 giờ trước)
- Ngỡ ngàng nhìn lại quá khứ: Trấn Thành từng đóng "đàn em" cho Phùng Ngọc Huy trong phim cũ (3 giờ trước)