Ba thị trường bất ngờ tăng mua mạnh hạt tiêu trong tháng 12, góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu “vàng đen” của Việt Nam năm 2025 lên mức cao nhất từ trước đến nay.

Xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam năm 2025 ghi dấu mốc lịch sử khi kim ngạch đạt 1,66 tỷ USD, mức cao nhất từ trước tới nay. Theo số liệu của Cục Hải quan, cả năm Việt Nam xuất khẩu 246.130 tấn hạt tiêu, giảm nhẹ 1,5% về lượng so với năm trước nhưng giá trị lại tăng mạnh 26,3%.

23-1769154866-uae-thai-lan-ai-cap-o-at-gom-mua-vang-den-viet-nam-xuat-khau-lap-dinh.jpg
Xuất khẩu hạt tiêu sang UAE, Thái Lan và Ai Cập tăng đột biến trong tháng 12/2025

Đà tăng trưởng được thúc đẩy rõ rệt trong tháng 12, khi xuất khẩu hạt tiêu tăng gần 50% cả về lượng và giá trị so với cùng kỳ năm 2024. Riêng tháng này, Việt Nam xuất khẩu 22.015 tấn hạt tiêu, thu về khoảng 145 triệu USD, cho thấy nhu cầu thị trường tăng cao vào cuối năm.

Đáng chú ý, trong nhóm 10 thị trường xuất khẩu chủ lực, UAE, Thái Lan và Ai Cập bất ngờ đẩy mạnh nhập khẩu “vàng đen” của Việt Nam với mức tăng đột biến. Các doanh nghiệp trong nước đã xuất khẩu 1.518 tấn hạt tiêu sang Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trong tháng 12, thu gần 9,4 triệu USD, tăng gần 208% về lượng và 196% về giá trị so với cùng kỳ.

Tính chung cả năm 2025, kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu sang UAE đạt 82,2 triệu USD, đưa thị trường này trở thành khách hàng lớn thứ ba của hạt tiêu Việt Nam, chỉ đứng sau Mỹ và Đức.

Xuất khẩu sang Thái Lan cũng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh. Trong tháng 12, lượng hạt tiêu xuất khẩu đạt 1.269 tấn, trị giá gần 9,63 triệu USD, tăng hơn 260% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế cả năm, kim ngạch xuất khẩu sang Thái Lan đạt 62,72 triệu USD, tăng 73,2%.

Theo Trung tâm Thương mại Quốc tế, trong 11 tháng năm 2025, Việt Nam là nguồn cung hạt tiêu lớn nhất cho Thái Lan, chiếm gần 86% tổng lượng nhập khẩu và gần 85% về trị giá. Việt Nam đồng thời là quốc gia có tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hạt tiêu nhanh nhất vào thị trường này, khẳng định lợi thế về giá, chất lượng và vai trò nguồn cung chủ lực.

Tại Ai Cập, xuất khẩu hạt tiêu tháng 12 đạt 417 tấn, trị giá 2,93 triệu USD, tăng gần 275% về lượng và 249% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Tính chung cả năm 2025, kim ngạch xuất khẩu sang Ai Cập đạt gần 41,2 triệu USD, tăng 57,9%.

Với kết quả này, Thái Lan và Ai Cập lần lượt đứng ở vị trí thứ 6 và thứ 10 trong nhóm các thị trường xuất khẩu hạt tiêu lớn nhất của Việt Nam, góp phần quan trọng đưa kim ngạch xuất khẩu “vàng đen” lập đỉnh mới.

HL (SHTT)