Ngân hàng Trung ương Ukraine nâng lãi suất hoán nợ cơ bản (refinancing) từ 19,5% lên 30%, có hiệu lực ngay ngày 4/3, Thời báo Moscow đưa tin.
Ngân hàng Trung ương Ukraine nâng lãi suất hoán nợ cơ bản (refinancing) từ 19,5% lên 30%, có hiệu lực ngay ngày 4/3, Thời báo Moscow đưa tin.
Đây là một động thái nhằm cứu vãn tình hình lạm phát tăng vượt kiểm soát và đồng bản tệ liên tục mất giá.
 
Tính từ đầu năm 2015, đồng hryvna của Ukraine đã bốc hơi 1 nửa giá trị, nối tiếp đà tuột dốc 50% trong năm 2014. Sau lần tăng lãi suất gấp đôi bình thường này, giá trị nội tệ đã mất giá 80% kể từ khi chiến sự nổ ra tại miền Đông.
 
Ảnh minh họa
 
Tuần trước, hryvna chạm đáy kỷ lục tại gần 30 hryvna đổi 1 USD, trong bối cảnh chính biến và xung đột quân sự đẩy nền kinh tế gần bờ vực phá sản.
 
Lãi suất mới này là mức cao nhất trong vòng 15 năm, được dự báo sẽ cứa sâu vào nền kinh tế vốn có nguy cơ giảm 5,5% trong năm nay.
 
Chính phủ Ukraine dự đoán tỷ lệ lạm phát có thể đạt 26%, nhưng nhiều báo cáo khác lại cho rằng tỷ lệ thật có thể đạt trên 200%.
 
Ngoài ra, ngân hàng trung ương cũng sẽ thắt chắt một quy định buộc các công ty bán 75% dự trữ ngoại hối để ổn định đồng hryvna. Tỷ giá mục tiêu ở mức 20-22 hryvna đổi 1 USD.
 
Hiện các quầy giao dịch tại Kiev đang mua vào với giá 24 hryvna/USD và bán ra với giá 29 hryvna/USD.
 
Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) sẽ nhóm họp vào ngày 11/3 tới, quyết định liệu những cải cách gần đây của Ukraine có đạt yêu cầu để nhận gói cứu trợ trị giá 17,5 tỷ USD hay không.
 
Theo Dương Long (Bizlive.vn)