Kinh tế

Vàng SJC 1 chữ bị chê, người ôm vàng xót ruột

Thông tin Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cấp hạn mức cho phép Cty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) tiếp tục gia công vàng miếng với hạn mức 30.000 lượng trong 6 tháng đầu năm 2016 không được công khai ngay khiến giới kinh doanh vàng lấy cớ “ép” giá vàng miếng SJC loại 1 chữ suốt những ngày qua.

Thông tin Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cấp hạn mức cho phép Cty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) tiếp tục gia công vàng miếng với hạn mức 30.000 lượng trong 6 tháng đầu năm 2016 không được công khai ngay khiến giới kinh doanh vàng lấy cớ “ép” giá vàng miếng SJC loại 1 chữ suốt những ngày qua.

Tại Bảo Tín Minh Châu (Hà Nội), người bán vàng SJC 1 chữ cũng bị trừ 240.000 đồng/lượng. Ảnh: Hải Nguyễn

Cty vàng bạc đua nhau “ép” giá

Hôm qua (14.1), với mỗi lượng vàng SJC 1 chữ đem đi bán, người dân bị trừ 250.000 - 500.000 đồng/lượng so với giá niêm yết. 2 ngày trước, nhiều cửa hàng thậm chí còn ngừng mua vàng miếng SJC 1 chữ khiến không ít người dân hoang mang. Các cửa hàng đổ lỗi việc giá chênh lệch là do SJC ngừng mua vàng SJC 1 chữ. Đại diện SJC giải thích việc tạm thời ngừng mua vàng là do chờ NHNN cấp hạn mức gia công. Lý do vòng quanh, nhưng rốt cuộc người tiêu dùng chịu thiệt.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Hoàng Minh - Phó Giám đốc NHNN chi nhánh TPHCM - cho biết: “Ngày 12.1, NHNN cấp hạn mức cho phép SJC tiếp tục gia công vàng miếng với hạn mức là 30.000 lượng trong 6 tháng đầu năm 2016”. Tuy nhiên, theo tìm hiểu, thông tin này không được NHNN và SJC công khai ngay, nên 3 ngày qua giới kinh doanh vàng vẫn lôi cớ chờ NHNN cấp hạn mức để thi nhau “ép giá” vàng SJC 1 chữ. Cuối giờ chiều 14.1 tại cửa hàng Bảo Tín Thanh Vân (phố Trần Nhân Tông, Hà Nội), giá mua SJC niêm yết là 33,66 triệu đồng/lượng. Chị nhân viên cho biết: “Trừ 250.000 đồng/lượng khi mua vàng SJC 1 chữ là còn ít đấy, trước trừ hẳn 500.000 đồng/lượng. Cách đây 2 ngày, Cty còn ngừng mua vàng SJC 1 chữ”. Tại Bảo Tín Minh Châu (Hà Nội), người bán cũng bị trừ 240.000 đồng/lượng.

Trả lời PV Báo Lao Động, bà Lê Thúy Hằng - Giám đốc Chi nhánh SJC miền Bắc - cho biết: “SJC hoạt động đúng quy định, nhưng các bạn hàng lợi dụng thông tin NHNN chưa gia hạn mức cho SJC để bán chênh 400.000 - 500.000 đồng/lượng của người dân. Thực ra, sau đó các Cty kinh doanh vàng đợi khi SJC mua lại vẫn bán theo giá cũ. Nếu người dân không thông thái trong tiêu dùng thì chắc chắn sẽ bị thiệt. Hiện SJC vẫn thực hiện giao dịch mua bán bình thường theo giá niêm yết, không có sự phân biệt giữa SJC 1 chữ và SJC 2 chữ. Vàng bị móp méo, SJC thu phí gia công 140.000 đồng/lượng. Vàng thiếu bao ép sẽ thu thêm phí 30.000 đồng/lượng”.

Vì sao vàng SJC 1 chữ bị chê?

Giá trị cốt lõi của vàng là chất lượng bên trong của sản phẩm. Hình thức vàng đúc 1 chữ hay đúc 2 chữ không ảnh hưởng đến chất lượng bên trong. Vấn đề ở chỗ kể từ năm 2012, NHNN giao cho SJC độc quyền gia công vàng miếng và mỗi năm SJC chỉ được gia công vàng theo hạn mức quota mà NHNN cho phép. Cũng vì độc quyền nên mỗi khi SJC tuyên bố ngừng mua vàng SJC 1 chữ, thị trường lại lao đao. Dư luận bức xúc trước cách hành xử của SJC lúc tuyên bố giá mua vàng 1 chữ thấp hơn so với vàng 2 chữ, lúc lại bảo ngừng mua vàng 1 chữ khiến tâm lý người dân hoang mang. Chị Mai Hoa (Hà Nội) cho biết: “Giờ ôm một đống vàng loại 1 chữ số trong nhà, bán đi thiệt cả mấy chục triệu, ai mà không xót?”. Câu hỏi đặt ra là vàng 1 chữ số và vàng 2 chữ số có khác gì nhau? Ông Nguyễn Hoàng Minh cho biết: “Vàng SJC 1 chữ hay vàng SJC 2 chữ thì chất lượng đều như nhau. Điểm khác biệt duy nhất là vàng SJC 1 chữ được sản xuất trước khi Nghị định 24 được ban hành. Còn vàng SJC 2 chữ số được sản xuất sau thời điểm Nghị định 24 công bố về việc vàng miếng SJC được chuẩn hóa với 2 chữ. Ngoài thị trường xuất hiện những tin đồn đoán cho rằng vàng 1 chữ thì không bằng vàng 2 chữ, thành ra người dân đua nhau đi đổi”.

Năm 2014, SJC được NHNN cấp hạn mức gia công 50.000 lượng vàng. Năm 2015, NHNN cấp hạn mức cho SJC gia công 65.000 lượng. Theo ông Nguyễn Hoàng Minh, hiện nay lượng vàng móp méo tồn kho của SJC lên tới khoảng 2.000 lượng. Trong lúc chờ NHNN cấp quota để gia công vàng, SJC không còn vốn để tiếp tục thu mua vàng móp méo và vàng SJC 1 chữ mà người dân cần bán. Đây không phải lần đầu tiên vàng SJC 1 chữ số bị “chê”. Tháng 4.2015, SJC thông báo trừ 40.000 đồng/lượng khi mua vào vàng 1 chữ. Lý do đưa ra là vì bị khách hàng “chê” dẫn tới tồn kho quá lớn nên thu thêm tiền để giảm bớt lượng tồn kho và bù đắp chi phí dập lại vàng 1 chữ thành vàng có 2 chữ.
 
>> Vàng miếng SJC một chữ tiếp tục được mua bán bình thường
>> Vàng miếng SJC bị từ chối: Nhà giàu sốc nặng, ngất lịm

Theo Lan Hương - Hải Nguyễn (Lao Động)