-
Video: Giông lốc dữ dội làm tốc mái nhà dân, giao thông tê liệt vì cây đổ -
Thủ khoa kép chia sẻ bí quyết chinh phục kỳ thi tốt nghiệp THPT -
Nguy cơ El Nino quay lại từ tháng 6, mùa hè 2026 được cảnh báo nắng nóng gay gắt -
Đừng vội bỏ vỏ chanh, bác sĩ tiết lộ nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe -
Shopee bị phạt 200 triệu đồng -
Góc khuất sau tấm kính công sở: Khi làn sóng "tăng ca vô hình" bào mòn nhân lực văn phòng -
Tử vi thứ 7 ngày 16/5/2026 của 12 con giáp: Dần có lộc, Tị khó khăn -
Bùi Đình Khánh thừa nhận án tử dành cho mình là "đúng người, đúng tội" -
Triệu tập nhóm đối tượng liên quan vụ hai cô gái bị hành hung tại phố Hoàng Cầu -
Hé lộ tình hình hiện tại của Thuỳ Tiên qua động thái từ hội bạn thân
Kinh tế
18/05/2024 22:54Vàng SJC neo cao 90 triệu: Đấu thầu vàng cần bán cho người mua giá thấp nhất
Báo cáo công bố tại tọa đàm “Đối thoại chính sách: Ổn định thị trường vàng, giữ vững vĩ mô, tạo đà phục hồi trong bối cảnh bất định” do Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) tổ chức ngày 17/5 cho thấy, từ năm 2024, giá vàng biến động lớn. Có những lúc, giá vàng trong nước chênh lệch với giá thế giới tới 20 triệu đồng/lượng. Bình quân 4 tháng, kim loại quý tăng 20,75%.
Diễn biến lịch sử giá vàng trong nước cho thấy, giai đoạn 2016-2019, ngay cả khi giá thế giới tăng, trong nước gần như đi ngang, chênh lệch về 0.
Giữa năm 2023, trong nước đi ngang khi thế giới dao động mạnh, tăng 10% rồi giảm 3%. Thời điểm này tương đối trùng với giai đoạn các ngân hàng tăng mạnh lãi suất tiền đồng để ổn định tỷ giá.
Nhưng giai đoạn 2014-2015, sau khi Nhà nước đấu thầu bán ra 74 tấn vàng, chênh lệch giá khoảng 10%-20% so với thế giới.
Tại tọa đàm, TS. Lê Xuân Nghĩa, Thành viên Hội đồng tư vấn Chính sách Tài chính - Tiền tệ Quốc gia, cho rằng, thế giới coi vàng là một loại hàng hóa rất bình thường. Ở Việt Nam, vàng trở nên "ghê gớm" và rất khác.
Việc độc quyền vàng miếng SJC đã tồn tại nhiều năm qua, trong giai đoạn trước không có sự chênh lệch lớn giữa giá vàng trong nước và thế giới. Tuy nhiên, từ năm 2020 đến nay, khoảng cách giá vàng trong nước và thế giới ngày càng tăng, đến mức vô lý.
“Do chênh lệch cung - cầu hay do các tác động từ chính sách độc quyền vàng miếng SJC, độc quyền xuất nhập khẩu vàng, những năm gần đây mới có sự biến động lớn, chênh lệch giá đẩy cao”, ông Nghĩa đặt vấn đề.
Dẫn tính toán của Hội đồng Vàng thế giới, vị chuyên gia cho biết, nhu cầu vàng trong nước khoảng 50 tấn/năm, vấn đề đặt ra nếu không nhập khẩu thì nguồn vàng từ đâu?
Theo ông Nghĩa, trước thời điểm năm 2020, việc nhập lậu vàng có xảy ra. Nhưng từ năm 2020, khi dịch Covid-19 bùng nổ, con đường nhập lậu vàng đã bị chặn lại; hàng loạt vụ việc nhập lậu vàng bị phát hiện, khiến nguồn cung từ bên ngoài vào Việt Nam không còn như trước. Chính vì thế, nguồn cung càng trở nên khan hiếm, phần nào đã tạo ra sự chênh lệch giá.
Do đó, TS. Lê Xuân Nghĩa cho rằng, nên tính tới bỏ độc quyền vàng miếng, trả lại thương hiệu SJC cho doanh nghiệp.
Trên thị trường nội địa, chốt phiên 17/5, giá vàng miếng 9999 tại SJC là 87,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 90 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji niêm yết ở mức 87,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 89,5 triệu đồng/lượng (bán ra).
GS.TS Hoàng Văn Cường, Uỷ viên Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội lại nêu nghịch lý khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức đấu thầu tăng cung, nhưng càng đấu thầu giá vàng lại neo cao.
Ông Cường cho rằng, giải pháp đấu thầu trong một vài phiên đầu đã không đạt mục tiêu kéo giá vàng trong nước xuống; thậm chí có khi còn là tác nhân đẩy giá vàng lên cao hơn (?). Bởi theo ông, việc lấy giá thị trường trong nước làm giá tham chiếu cho các phiên đấu thầu là chưa phù hợp, khó có thể kéo giá trong nước đi xuống như mục tiêu.
Để việc đầu thấu đạt mục tiêu, ông Cường cho rằng, NHNN cần nghiên cứu để lấy giá vàng thế giới, cộng với các loại thuế, chi phí cho ra giá tham chiếu. Ai càng bỏ giá thấp thì sẽ thắng thầu.
Tại cuộc họp về chính sách tiền tệ, tài khóa chiều 16/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành thực hiện các giải pháp thu hẹp chênh lệch giá vàng miếng trong nước và quốc tế.
Giải pháp được lãnh đạo Chính phủ nhắc tới gồm tăng thanh tra, giám sát và xử lý nghiêm các sai phạm. NHNN phải tiếp tục rà soát Nghị định 24/2012 về quản lý kinh doanh vàng.
Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu đến ngày 15/6, doanh nghiệp không thực hiện hóa đơn điện tử kết nối với cơ quan thuế sẽ bị rút giấy phép.
Theo Nguyễn Lê (VietNamNet)
- Video: Giông lốc dữ dội làm tốc mái nhà dân, giao thông tê liệt vì cây đổ (09:16)
- Thủ khoa kép chia sẻ bí quyết chinh phục kỳ thi tốt nghiệp THPT (09:10)
- Thảm kịch dưới đáy đại dương: 5 chuyên gia Italy tử nạn khi lặn hang tại Maldives (26 phút trước)
- HLV Roland nhận định gì trước trận tứ kết giữa U17 Việt Nam và U17 Australia? (39 phút trước)
- Nguy cơ El Nino quay lại từ tháng 6, mùa hè 2026 được cảnh báo nắng nóng gay gắt (51 phút trước)
- Đừng vội bỏ vỏ chanh, bác sĩ tiết lộ nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe (1 giờ trước)
- iPhone 20 Pro và tham vọng màn hình "vô cực" đối mặt với rào cản công nghệ (1 giờ trước)
- Sơn Tùng M-TP tung poster tái xuất sau 2 năm: Đậm chất huyền sử, ẩn số nghệ sĩ kết hợp khiến netizen bùng nổ (1 giờ trước)
- Thực hư tin đồn Tóc Tiên hẹn hò "phi công trẻ" Trần Ngọc Vàng sau ly hôn (1 giờ trước)
- Ngoại giao Mỹ - Trung tăng nhiệt: Chủ tịch Tập Cận Bình chuẩn bị sang thăm Mỹ vào mùa thu (1 giờ trước)