-
Cứu sống người phụ nữ ở Hà Nội định nhảy cầu tự tử vì một lý do đau lòng -
Từ năm 2026, bán hàng online trên sàn thay đổi lớn về thuế, ai được khấu trừ, ai phải quyết toán cuối năm? -
Tìm thấy 2 cây vàng trị giá hơn 300 triệu đồng người dân đánh rơi xuống sông Hương -
Hà Nội sẽ tổ chức câu lạc bộ làm quen giúp thanh niên kết hôn -
Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn -
Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới -
Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại -
Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH -
Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình -
Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc
Kinh tế
23/02/2021 16:27Vì đâu HAGL bất ngờ có khoản lỗ lũy kế 5.000 tỷ đồng từ 'quá khứ hiện về'?
Báo cáo tài chính quý 4/2020 hợp nhất của CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) đưa ra mức lỗ sau thuế 2.175 tỷ đồng cả năm, lỗ sau thuế của cổ đông công ty mẹ 1.201 tỷ đồng, so với năm trước đó có lãi 190 tỷ đồng. Đây là những con số được thể hiện trên báo cáo kết quả kinh doanh.
Nhưng có một điểm đáng chú ý trong báo cáo tài chính của HAGL được ông Phan Lê Thành Long, một chuyên gia trong lĩnh vực tài chính - kế toán chỉ ra là công ty đã điều chính hồi tố ghi nhận thêm lỗ 4.916 tỷ đồng vào chỉ tiêu LNST chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2019.
Các khoản mục trên bảng cân đối kế toán của HAGL tại thời điểm 31/12/2019 đã được trình bày lại tại báo cáo quý 4/2020. Trong đó, số lợi nhuận/lỗ lũy kế chưa phân phối từ 291 tỷ đồng đã giảm xuống -4.625 tỷ đồng sau điều chỉnh. Lỗ lũy kế tại thời điểm 31/12/2020 được HAGL ghi nhận -5.086 tỷ đồng.
Trong năm 2020, Ban Tổng giám đốc HAGL đã rà soát lại số liệu quá khứ liên quan đến ước tính và dự phòng giá trị thu hồi các khoản phải thu và thực hiện điều chỉnh hồi tố.
Tổng tài sản đã giảm đi 5.057 tỷ đồng do tăng dự phòng các khoản phải thu ngắn – dài hạn khó đòi. Việc tăng dự phòng khiến HAGL lỗ thêm, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm 4.916 tỷ đồng, xuống mức -4.625 tỷ đồng.
Tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, Ernst & Young Vietnam đã đưa ra ý kiến ngoại trừ do không thể thu thập đầy đủ bằng chứng thích hợp để xác định khả năng thu hồi dư nợ 5.669 tỷ đồng (tại ngày 31/12/2019) trên tổng giá trị phải thu ngắn – dài hạn 10.505 tỷ đồng.
Theo những gì mà ông Phan Lê Thành Long chia sẻ, nếu HAGL lập dự phòng trong năm 2020, số lỗ phải là hơn 5.000 tỷ đồng. Nhưng thực tế HAGL đã hồi tố về quá khứ, thậm chí coi là sự kiện diễn ra từ trước năm 2019 nên cũng không thay đổi gì đến kết quả kinh doanh của năm 2019 ngoại trừ việc ghi nhận thêm lỗ lũy kế.
Trước đây vào đầu năm 2017, HAGL cũng gây xôn xao khi điều chỉnh hồi tố kết quả kinh doanh của năm 2016 liên quan đến thương vụ bán HAGL Sugar.

Ngày 10/9/2020, HĐQT HAGL đã thông qua nghị quyết về việc chuyển đổi số dư nợ phải thu của Công ty Chăn nuôi Gia Lai với số tiền 5.866 tỷ đồng thành cổ phần tương ứng 88% quyền sở hữu. Theo đó, Chăn nuôi Gia Lai trở thành công ty con của HAGL từ ngày này. Hay nói cách khác, khoản nợ của Chăn nuôi Gia Lai với HAGL đã được xóa và chuyển đổi thành cổ phần.
Việc chuyển đổi nợ Công ty Chăn nuôi Gia Lai khiến cho giá trị các khoản phải thu về cho vay dài hạn giảm mạnh trong năm 2020, từ 7.514 tỷ đồng xuống còn 1.783 tỷ đồng. Các khoản phải thu dài hạn khác giảm từ 748 tỷ đồng xuống 515 tỷ đồng.
Nhưng phải thu về cho vay ngắn hạn khác tăng từ 2.267 tỷ đồng lên 4.186 tỷ đồng; phải thu ngắn hạn khác tăng từ 467 tỷ đồng lên 632 tỷ đồng.
Phần lớn trong số này là phải thu của Công ty Cổ phần Lê Me (công ty liên quan). Giá trị phải thu cho vay ngắn hạn công ty này 3.644 tỷ đồng; phải thu cho vay dài hạn 840 tỷ đồng; lãi cho vay 120 tỷ đồng; và tiền hợp tác kinh doanh 440 tỷ đồng.
Xin lưu ý, Chăn nuôi Gia Lai và Lê Me là hai "con nợ" lớn nhất của HAGL theo ghi nhận tại báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2020.
Tại thời điểm 31/12/2020, dư nợ của HAGL vẫn còn rất lớn, bao gồm: 9.646 tỷ đồng nợ vay dài hạn; 8.456 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn, đã tăng đáng kể trong năm (riêng của Nông nghiệp Trường Hải – Thaco 5.123 tỷ đồng); ngoài ra 3.748 tỷ đồng là chi phí lãi vay của các ngân hàng và trái phiếu… Tổng nợ mà HAGL gánh chịu lên tới gần 21.900 tỷ đồng.
Trong năm 2021 này, ông Đoàn Nguyên Đức cùng HAGL sẽ rút lui khỏi HNG, nhường lại quyền quản trị - điều hành cho Thaco.
HNG đã thông qua phương án chào bán gần 741,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho Thaco, giá bán 10.000 đồng/cp. Trong đó, 550 triệu cổ phiếu sẽ chào bán để hoán đổi nợ, gần 191,5 triệu đơn vị còn lại mục tiêu bổ sung vốn hoạt động.
Sau khi tăng vốn thành công, sở hữu của nhóm HAGL tại HNG sẽ giảm xuống 24,3%. HAGL sẽ không hợp nhất kết quả kinh doanh cùng HNG.
Tại HNG, tại thời điểm 31/12/2020: nợ vay ngắn hạn 7.297 tỷ đồng; nợ vay dài hạn 4.105 tỷ đồng; tiền vay các công ty, cá nhân gần 1.300 tỷ đồng. Tổng dư nợ phải trả 12.700 tỷ đồng.
Theo Đông A (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)
- David Beckham phá vỡ im lặng, phản hồi gay gắt trước những cáo buộc công khai của con trai cả Brooklyn (20/01/26 23:16)
- Xuân Hinh lên tiếng về danh xưng “Vua hài”, hé lộ cát-sê đặc biệt khi đóng Mùi phở (20/01/26 23:08)
- Châu Âu đồng loạt lên tiếng cứng rắn về Greenland (20/01/26 22:45)
- Bộ Y tế thu hồi toàn quốc kem rửa mặt Acnes (20/01/26 22:09)
- Tổng thống Hàn Quốc chỉ đạo điều tra nghi án dân thường điều khiển UAV xâm nhập Triều Tiên (20/01/26 22:01)
- Cướp ngân hàng tại Gia Lai: Lần theo manh mối áo, mũ Grab để truy bắt nghi phạm (20/01/26 21:35)
- Đội hình ra sân U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc: Đình Bắc dự bị, Công Phương đá chính (20/01/26 21:08)
- U23 Nhật Bản vượt ải Hàn Quốc, hiên ngang tiến vào chung kết U23 châu Á 2026 (20/01/26 20:56)
- Giá vàng SJC bứt phá mạnh, vượt 166 triệu đồng mỗi lượng trong tối 20/1 (20/01/26 20:49)
- Hà Nội cấm xe tải trên 10 tấn vào Đại lộ Thăng Long, Vành đai 3 từ 21h tối nay (20/01/26 20:41)