-
Ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 -
Người đàn ông bất ngờ đánh đập học sinh tại tiệm tạp hóa ở Huế: Lộ diễn biến khiến nhiều người chú ý -
Nghịch lý tại Bảo Tín Minh Châu: Khách vẫn chen chân giao dịch sau "cơn lốc" khởi tố lãnh đạo -
Mối quan hệ 2 phụ nữ đánh nhân viên gác tàu ở Đà Nẵng, thái độ thiếu hợp tác khi công an làm việc -
Phim giờ vàng gây tranh luận vì lời thoại "mày - tao" giữa hai chị em -
TPHCM: Nam sinh mất liên lạc sau khi rời phòng trọ, phát hiện xe máy và balo gần cầu Phú Mỹ -
Tình trạng sức khoẻ 11 nạn nhân vụ xe khách lao xuống vực ở Lâm Đồng, danh tính 2 trường hợp nguy kịch? -
“Các bà giúp việc bây giờ ngáo giá?”: Đòi 12-15 triệu bao ăn ở, người học đại học lương 8 triệu gây tranh cãi -
3 năm xa quê, anh trai "chết lặng" khi mảnh đất tổ tiên bị em ruột chiếm trọn để xây nhà -
Xuất hiện hơn 50 điểm nứt tại hầm chui Lê Văn Lương, Hà Nội: Cảnh báo rủi ro đối với người đi đường
Kinh tế
28/02/2022 15:23Vì sao Ngân hàng Nhà nước rút bớt tiền khỏi hệ thống?
Trong tuần thứ 3 của tháng 2.2022, Ngân hàng Nhà nước hút bớt dòng tiền trong bối cảnh lãi suất trên thị trường liên ngân hàng có dấu hiệu hạ nhiệt.
Dữ liệu thị trường vừa được Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) công bố cho thấy, sau 3 tuần bơm ròng liên tiếp, Ngân hàng Nhà nước trong tuần thứ 3 của tháng 2 hút ròng tổng cộng 213 tỉ đồng trên thị trường mở.
Cụ thể trong tuần này Ngân hàng Nhà nước bơm 522 tỉ đồng (kỳ hạn 14 ngày, tại mức lãi suất 2,5%) thông qua kênh thị trường mở. Trong khi đó, 735 tỉ đồng kỳ hạn 28 ngày được bơm ra hệ thống ngân hàng từ hồi tháng 1 đáo hạn trong tuần này.
Như vậy, lượng vốn lưu hành qua thị trường mở đang lưu hành giảm xuống còn 14.912 tỉ đồng. Trong khi đó, lượng tín phiếu đang lưu hành tiếp tục đóng băng trong hơn 1,5 năm trở lại đây.
Động thái của Ngân hàng Nhà nước xuất hiện trong bối cảnh lãi suất vay mượn vốn giữa các ngân hàng trong tuần ở các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần có chung diễn biến hạ nhiệt, giảm lần lượt 0,66%, 0,52% và 0,37% xuống còn 2,74% 2,78% và 2,93%/năm.
"Thanh khoản hệ thống ngân hàng đã bắt đầu giảm bớt căng thẳng trong tuần qua, khi nhu cầu vay mượn vốn kỳ hạn ngắn trên thị trường mở đã giảm rõ rệt" - BVSC nhận định.
Cụ thể, lượng vốn bơm ra trong tuần qua đã giảm mạnh xuống còn 522 tỉ đồng, từ mức 14.390 tỉ đồng trong tuần trước đó và gần 9.000 tỉ đồng trong tuần trước Tết Nguyên đán.
BVSC cho rằng, thanh khoản bớt căng thẳng là yếu tố giúp cho lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt trong tuần vừa qua. Trong thời gian tới, BVSC đánh giá thanh khoản hệ thống ngân hàng sẽ dồi dào hơn, khi yếu tố mùa vụ là nhu cầu thanh toán dịp Tết Nguyên đán qua đi, trong khi lượng vốn FDI thực hiên hay xuất khẩu tăng, Ngân hàng Nhà nước có thể sẽ tiếp tục mua ngoại tệ và bơm VND ra ngoài thị trường.
Tuy nhiên ở thời điểm hiện nay, lãi suất liên ngân hàng của cả 3 kỳ hạn ngắn đều ở mặt bằng cao hơn so với 2 năm trước đó. Chính vì vậy BVSC cho rằng lãi suất liên ngân hàng trong thời gian tới khó có thể giảm xuống mặt bằng thấp của năm 2020 hay thấp hơn năm 2021, tuy nhiên sẽ không còn tăng mạnh như trong các tuần vừa qua nữa.
Trong khi đó trên thị trường huy động vốn ngân hàng, số liệu vừa được Ngân hàng Nhà nước công bố cho thấy, lượng tiền gửi của dân cư và các tổ chức kinh tế vào cuối tháng 11.2021 đạt hơn 10,68 triệu tỉ đồng, tăng 6,6% so với cuối năm 2020 nhưng là mức tăng trưởng 11 tháng thấp nhất kể từ khi số liệu này được Ngân hàng Nhà nước công bố.
Trước bối cảnh trên, nhiều ngân hàng vừa điều chỉnh tăng lãi suất huy động với mức lãi suất huy động cao nhất 7,2 - 7,3%/năm xuất hiện ngày càng nhiều tại các ngân hàng thương mại, đặc biệt là các ngân hàng quy mô nhỏ.
Nhiều chuyên gia tài chính nhận định, lãi suất tiền gửi sẽ còn tăng để giúp hệ thống tổ chức tín dụng có thể thu hút dòng tiền gửi trong bối cảnh nhiều kênh đầu tư khác rất hấp dẫn.
Theo kịch bản cơ sở của Công ty Chứng khoán SSI, lãi suất huy động sẽ tăng 20 - 25 điểm cơ bản (0,2-0,25%) trong nửa cuối năm 2022.
Với dự báo mặt bằng lãi suất sẽ chạm đáy vào năm 2022, Công ty Chứng khoán SSI cho rằng triển vọng tăng lãi vay phụ thuộc vào tốc độ phục hồi của nền kinh tế.
Theo Lam Duy (Lao Động)
- Tham vọng "phá vỡ thế bế tắc": Ukraine lộ diện lá chắn phòng không giá rẻ và tên lửa vươn tới Moscow (15:10)
- Ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 (15:10)
- Người đàn ông bất ngờ đánh đập học sinh tại tiệm tạp hóa ở Huế: Lộ diễn biến khiến nhiều người chú ý (15:01)
- Hành trình trưởng thành của "cậu bé nín": Từ hiện tượng meme gây sốt đến nhóc tì hoạt bát (39 phút trước)
- Mối quan hệ 2 phụ nữ đánh nhân viên gác tàu ở Đà Nẵng, thái độ thiếu hợp tác khi công an làm việc (41 phút trước)
- Phim giờ vàng gây tranh luận vì lời thoại "mày - tao" giữa hai chị em (45 phút trước)
- Nghịch lý tại Bảo Tín Minh Châu: Khách vẫn chen chân giao dịch sau "cơn lốc" khởi tố lãnh đạo (46 phút trước)
- TPHCM: Nam sinh mất liên lạc sau khi rời phòng trọ, phát hiện xe máy và balo gần cầu Phú Mỹ (51 phút trước)
- Cầu thủ 18 tuổi mạnh miệng tuyên bố Bayern Munich "bất khả chiến bại" (52 phút trước)
- Tình trạng sức khoẻ 11 nạn nhân vụ xe khách lao xuống vực ở Lâm Đồng, danh tính 2 trường hợp nguy kịch? (1 giờ trước)