-
Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh -
Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran? -
Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng -
Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH -
Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ -
Vừa cưới tròn một tháng đã dắt nhau ra tòa: Sự thật phía sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi -
Hiện trường ô tô 16 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trên bàn nâng xe cứu hộ, hé lộ nguồn cơn ban đầu -
Từ đứa trẻ bị bỏ rơi trên núi đến "nữ vương" đế chế thời trang 36 triệu USD -
Hà Nội: Phụ huynh trắng đêm đội mưa "giành" suất vào lớp 10 cho con -
Bí ẩn tung tích Thủ tướng Netanyahu sau loạt tin đồn chấn động: Phản hồi chính thức từ Tel Aviv
Kinh tế
14/04/2017 15:48Vì sao tổ hợp căn hộ và khách sạn Central Coast bị xử phạt ở mức kỷ lục?
![]() |
| Công trình tổ hợp khách sạn căn hộ Central Coast. (Ảnh: Đình Thức) |
Mức phạt 1 tỷ đồng này là mức cao nhất từ trước đến nay ở TP Đà Nẵng. Vì sao chủ đầu tư lại bị xử phạt với mức kỷ lục như vậy?
Lý do là phía chủ đầu tư tổ hợp khách sạn và căn hộ Central Coast xây dựng 10 tầng khi chưa được cấp phép, khi bị xử phạt vẫn ngang nhiên tái phạm.
Cụ thể, ngày 28/3/2016, chính quyền TP Đà Nẵng lập biên bản vi phạm, rồi ra quyết định xử phạt sau đó 2 ngày, nhưng chủ đầu tư vẫn tái phạm, tiếp tục cho thi công phần thô đến tầng 10.
Do sự tái phạm này nên chủ đầu tư bị phạt ở mức kịch khung, theo Khoản 8, Điều 13, Nghị định 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ là 1 tỷ đồng.
Cụ thể, tại Khoản 8, Điều 13 về Vi phạm quy định về tổ chức thi công xây dựng ghi rõ:
"Đối với hành vi quy định tại Khoản 3, Khoản 5, Khoản 6 và Khoản 7 Điều này, sau khi có biên bản vi phạm hành chính của người có thẩm quyền mà vẫn tái phạm thì tùy theo mức độ vi phạm, quy mô công trình vi phạm bị xử phạt từ 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép xây dựng (nếu có)".
Ngoài ra, theo tin từ tờ Tuổi trẻ, phía chủ đầu tư trước đó đã có nhiều hành động phớt lờ quyết định của thanh tra Sở Xây dựng Đà Nẵng. Ở thời điểm tháng 11/2016, khi công trình mới thi công đến tầng 3, dù Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Đà Nẵng đã ban hành quyết định đình chỉ thi công, nhưng chủ đầu tư không chấp hành.
Thanh tra Sở sau đó đề nghị quận Sơn Trà áp dụng biện pháp ngăn chặn thi công, chủ đầu tư vẫn "coi như không có chuyện gì" và tiếp tục việc xây cất.
Về lý do xây dựng khi chưa được cấp phép, một đại diện của đơn vị thi công là Công ty Cổ phần xây dựng Doza nói với tờ Tuổi trẻ: "Do chủ đầu tư yêu cầu làm cho kịp tiến độ để đón sự kiện APEC".
Theo T.Công (Trí Thức Trẻ)
- Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh (15:35)
- ChatGPT đối mặt làn sóng tẩy chay toàn cầu, người dùng ồ ạt chuyển sang đối thủ (15:33)
- “Hello, is it me you’re looking for?”: Cô bán trái cây ở Nha Trang khiến du khách bật cười (15:26)
- Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran? (15:25)
- Bị thiếu gia sòng bạc phản bội, “chị đẹp” công khai sống chung bạn trai kém 10 tuổi (15:17)
- Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng (15:12)
- Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH (15:07)
- Sony đối mặt “siêu vụ kiện” 2 tỷ bảng Anh: 12,2 triệu người dùng PlayStation đứng trước cơ hội được bồi thường (15:05)
- Cao thủ cờ tướng Trung Quốc - Vương Hạo lần đầu sang Việt Nam đấu hội làng và cái kết bẽ bàng (15:00)
- Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ (55 phút trước)
