-
Bộ Y tế kết luận tố cáo Giám đốc Bệnh viện E, chỉ ra nhiều tồn tại -
Sau 34 năm, chợ lâu đời ở Hà Nội bất ngờ đóng cửa -
Cận cảnh nhiều tuyến đường Hà Nội ngập úng sau cơn mưa lớn suốt đêm -
Suất ăn 40.000 đồng chỉ có đậu và trứng: Một trường tiểu học ở Hà Nội tạm dừng bán trú để đổi nhà cung cấp -
Mưa lớn bao trùm Hà Nội: Nhiều tuyến đường ngập sâu, trạm bơm Yên Sở chạy hết công suất -
Bữa sáng tưởng lành mạnh nhưng dễ gây tích mỡ bụng: Sai lầm phụ nữ tiền mãn kinh cần tránh ngay -
Hà Nội hứng trận mưa lớn nhất từ đầu mùa, có nơi lên tới gần 300mm -
Chạy bộ có gây hại khớp không? -
Tử vi thứ 3 ngày 15/9/2026 của 12 con giáp: Mão áp lực, Mùi suy nghĩ tiêu cực -
Thói quen uống nước điện giải thay nước lọc có thể gây hại tim mạch
Kinh tế
29/11/2017 23:15Việt Nam đã phải trả 84.700 tỷ đồng tiền lãi từ các khoản đi vay
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê công bố mới đây về tình hình kinh tế xã hội 11 tháng năm 2017, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến ngày 15/11 ước 999.100 tỷ đồng, đạt 82,4% dự toán cả năm.
Trong đó, thu nội địa đạt 790.400 tỷ đồng, chiếm gần 80% tổng thu ngân sách. Đóng góp lớn thứ 2 vào khoản thu từ đầu năm là hoạt động xuất, nhập khẩu với 164.800 tỷ đồng thu cân đối ngân sách.

Ngoài ra, hoạt động thu từ dầu thô cũng đạt 39.500 tỷ đồng.
Trong các khoản thu nội địa đến 15/11, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đóng góp nhiều nhất với 184.700 tỷ đồng, tiếp đến là thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước với 152.300 tỷ đồng.
Các khoản thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, không kể hoạt động dầu thô, mang về cho ngân sách 139.800 tỷ đồng.
Ngoài ra, các khoản thu từ nội địa, thu tiền sử dụng đất cũng đạt 92.100 tỷ đồng; thuế thu nhập cá nhân đạt 68.600 tỷ đồng, thuế bảo vệ môi trường ước đạt 35.900 tỷ đồng...
Trong khi đó, tổng chi ngân sách đến 15/11 đạt 1.065.700 tỷ đồng, bằng 76,6% dự toán năm.
Đáng chú ý, từ đầu năm đến 15/11, Việt Nam đã phải chi tới 84.700 tỷ đồng chỉ để trả lãi các khoản đi vay, đạt gần 86% so với dự toán. Chi trả nợ gốc cũng khoảng 145.700 tỷ đồng, xấp xỉ 89% dự toán cả năm.
Như vậy, với mức thu – chi từ đầu năm đến 15/11, Việt Nam tiếp tục bội chi ngân sách thêm 66.600 tỷ đồng.
Trước đó, trong bản tin nợ công số 5, Bộ Tài chính cho biết tính đến hết năm 2015, nợ công của VIệt Nam đã lên tới 61% GDP, trong đó nợ nước ngoài chiếm 42%, nợ Chính phủ so với GDP cũng lên tới 49,2%.

Trong khi trần nợ công cho phép hiện nay ở mức 65% GDP.
Tính đến hết năm 2015, tổng dư nợ vay nước ngoài của Việt Nam lên tới 1,759 triệu tỷ đồng, tương ứng 80,84 tỷ USD.
Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018, với mức dự toán tổng số thu ngân sách năm 2018 là 1.319.200 tỷ đồng, chi là 1.523.200 tỷ đồng. Mức bội chi ngân sách Nhà nước là 204.000 tỷ đồng (tương đương 3,7% tổng GDP).
Mức bội chi trên bao gồm: Bội chi ngân sách trung ương là 195.000 tỷ đồng, bội chi ngân sách địa phương là 9.000 tỷ đồng, tổng mức vay của ngân sách Nhà nước, bao gồm vay để bù đắp bội chi và vay để trả nợ gốc của ngân sách là 363.284 tỷ đồng.
Theo Quang Thắng (Tri Thức Trực Tuyến)
- Nhà tài phiệt Nga xác nhận tài trợ một phần đám cưới con trai Tổng thống Trump (10:39)
- Bộ Y tế kết luận tố cáo Giám đốc Bệnh viện E, chỉ ra nhiều tồn tại (10:39)
- Quyết không bỏ cuộc sau lần thi trượt, Huỳnh Hiểu Minh chính thức nhập học tiến sĩ ở tuổi U50 (10:37)
- HAGL Agrico của ông Trần Bá Dương vẫn chìm trong thua lỗ, nợ ngắn hạn gấp gần 5 lần tài sản (10:20)
- Enzo Fernandez, "chúa tể hắc ám" mà Man City không thể thiếu (10:17)
- Sau 34 năm, chợ lâu đời ở Hà Nội bất ngờ đóng cửa (10:14)
- Thẩm phán Mỹ tạm hoãn quy định mới về thời hạn thị thực sinh viên quốc tế (10:05)
- Mẹ mất để lại chiếc hộp khóa kín, ba anh em mở ra rồi không ai còn muốn tranh tài sản (10:04)
- Truy đuổi 40 km để bắt giữ nhóm người nước ngoài sau vụ dàn cảnh chiếm đoạt tài sản tại tiệm vàng (1 giờ trước)
- "Tổng tài" Tỉnh Bách Nhiên vướng tranh cãi gay gắt vì hành động tình tứ với bạn diễn nữ (1 giờ trước)