Sự biến động trên bảng xếp hạng Forbes vừa gọi tên những gương mặt quyền lực mới từ Vingroup và VPBank, đưa tổng số tỷ phú USD tại Việt Nam chạm mốc 8 người dù thị trường chứng khoán có nhiều biến động.
02-1770038938-viet-nam-vua-co-them-3-ty-phu-usd-moi-la-nhung-ai.webp
Phó chủ tịch Vingroup Phạm Thu Hương (Ảnh: Vingroup)

Theo cập nhật mới nhất từ bảng xếp hạng tài sản của tạp chí Forbes, Việt Nam vừa chính thức đón nhận thêm ba cá nhân bước chân vào câu lạc bộ tỷ phú thế giới. Những cái tên mới xuất hiện bao gồm bà Phạm Thu Hương, bà Phạm Thúy Hằng và ông Ngô Chí Dũng. Sự bổ sung này nâng tổng số tỷ phú của Việt Nam lên 8, đánh dấu một bước tiến mới về quy mô tài sản của các cá nhân dẫn dắt các tập đoàn kinh tế.

Đáng chú ý, trong số ba gương mặt mới, có hai người đến từ cùng một gia đình và hiện đang giữ các vị trí lãnh đạo then chốt tại tập đoàn Vingroup. Đầu tiên là bà Phạm Thu Hương, vợ của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Dù là người cùng chồng đặt nền móng sáng lập nên hệ sinh thái Vingroup, bà Hương vốn nổi tiếng là người kín tiếng trước truyền thông. Hiện bà đang đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch Vingroup và trực tiếp nắm giữ hơn 341 triệu cổ phiếu VIC, tương đương khoảng 4,4% vốn tập đoàn, giúp bà sở hữu khối tài sản trị giá 2,2 tỷ USD.

Cùng gia nhập danh sách này là em gái của bà Hương, bà Phạm Thúy Hằng, cũng đang giữ chức Phó Chủ tịch tại tập đoàn này. Với việc nắm giữ gần 3% vốn, tương ứng khoảng 228,3 triệu cổ phiếu VIC, khối tài sản của bà Hằng hiện được ghi nhận ở mức 1,5 tỷ USD.

Gương mặt thứ ba vừa ghi danh vào danh sách tỷ phú là ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị của ngân hàng VPBank. Ông Dũng hiện sở hữu hơn 328 triệu cổ phiếu VPB, tương ứng tỷ lệ 4,14%. Với giá trị cổ phiếu đang nắm giữ, ông Dũng sở hữu khối tài sản xấp xỉ 1,1 tỷ USD.

Tuy nhiên, bảng xếp hạng cũng cho thấy một bức tranh tương phản khi tài sản của các tỷ phú kỳ cựu có phần sụt giảm đáng kể. Ông Phạm Nhật Vượng, dù vẫn duy trì vị thế người giàu nhất Việt Nam với 21,1 tỷ USD, nhưng con số này đã giảm hơn 7 tỷ USD so với thời điểm cuối năm ngoái. Xu hướng này cũng diễn ra tương tự với Chủ tịch Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long và Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh khi giá cổ phiếu trên thị trường đi xuống.

Được biết, phương pháp thống kê của Forbes không chỉ dựa trên giá trị và số lượng cổ phiếu tại một thời điểm nhất định mà còn đánh giá tổng thể các tài sản khác như bất động sản, công ty riêng, du thuyền hay các tác phẩm nghệ thuật để đưa ra con số chính xác nhất về tiềm lực tài chính của mỗi cá nhân.

PV (SHTT)